Phú Thọ: BTS GHPGVN tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2566- DL.2022

PSO - Sáng ngày 14 tháng 4 năm Nhâm Dần (nhằm ngày 14 tháng 5 năm 2022). BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ kết hợp cùng BTS GHPGVN TP. Việt Trì long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 – Dương lịch 2022 tại trung tâm Nhà Văn Hóa Lao Đông tỉnh Phú Thọ. Sau hơn hai năm đại dịch vừa qua, kể từ ngày Việt Nam đăng cai tổ chức đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019 tại chùa Tam Chúc (Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc). Tất cả hoạt động Phật sự trong nước gần như dừng lại, chư Tăng Ni Phật tử đồng hành cùng nhà nước và nhân dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Đặc biệt năm nay, dịch bệnh đã được kiểm soát, mọi hoạt động đời sống dần đi vào ổn định. Các hoạt động tôn giáo được tổ chức trở lại trong niềm hân hoan, đón chào của tín đồ và toàn thể dân chúng. BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ đã có công văn hướng dẫn các BTS huyện, thành thị trong địa bàn tỉnh cùng quý Tăng, Ni Phật tử thi thiết các hoạt động Phật sự hướng về tuần lễ Phật đản dâng lên cúng dường Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại lễ Phật đản năm nay BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ kết hợp với BTS GHPGVN TP. Việt Trì tổ chức đại lễ Phật Đản với các hoạt động thiết thực như: Viếng nghĩa trang Liệt Sĩ, hoạt động từ thiện, … Từ sáng sớm, ngày 14 tháng 5 năm 2022 (nhằm ngày 14/04/ Nhâm Dần) chư Tăng, Ni, Phật tử vân tập về lễ đài chính thức trong tinh thần đại hoan hỷ của người con Phật được về làm lễ kỷ niệm ngày Khánh Đản ông Cha lành. Đúng 8h00, ban Nghi lễ thực hiện nghi thức dẫn thỉnh cung nghinh chư Tôn thiền đức cùng quý đại biểu, khách quý lãnh đạo các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ, TP.Việt Trì quang lâm lễ đài chính thức. Tiếng niệm Phật trầm hùng lại được vang lên trong lòng hội trường, chư Tăng, Ni, Phật Tử hướng về Quốc Kỳ, Đạo Kỳ làm lễ chào cờ và dành một phút trải tâm từ hướng đến hồn thiêng sông núi, anh linh các anh hùng liệt sĩ, chư thánh tử đạo, chư vị tiền bối ân nhân đã cống hiến trọn vẹn cho sự trường tồn của Đạo Pháp và Dân Tộc. Cũng như hướng niệm đến các nạn nhân dịch bệnh Covid-19. Tham dự Đại lễ về phía chư Tôn giáo phẩm có: TT. Thích Minh Nghiêm - UV Thường trực HĐTS TƯ GHPGVN, Phó Thường trực Ban TTXH, Phó ban TTTT TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ, Trưởng BTC; TT. Thích Minh Thuận - UV HĐTS TƯ GHPGVN, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ, Trưởng BTS GHPGVN TP. Việt Trì đồng BTC; TT. Thích Minh Đức - Nguyên UV BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ, Nguyên Trưởng BTS GHPGVN huyện Phù Ninh, Trụ trì chùa Hoàng Long; ĐĐ. Thích Đạo Ngộ - Phó BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ; ĐĐ. Thích Đạo Nguyện - Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ; NS. Thích Đàm Nhã - UV Phân ban Đặc trách Ni giới TƯ GHPGVN, Phó BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ, TP. Việt Trì cùng chư Tôn đức Tăng, Ni trụ trì các chùa trong tỉnh Phú Thọ. Về phía đại biểu các cấp chính quyền về tham dự chúc mừng Đại lễ có ông: Hồ Đại Dũng - UVBTT Tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; ông Nguyễn Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Thọ; ông Lê Công Luận – Phó Giám đốc Sở Nội Vụ, Kiêm Trưởng ban Tôn giáo Tỉnh Phú Thọ; bà Dương Thị Thu Vân – Phó Trưởng ban Thường trực ban Dân Vận Tỉnh Ủy tỉnh Phú Thọ; bà Nguyễn Thu Hiền – Thành UV, Phó Chủ tịch UBND TP. Việt Trì cùng quý vị đại biểu tháp tùng phái đoàn lãnh đạo chính quyền các cấp, các cơ quan ban ngành đoàn thể quý vị khách quý, các phóng viên báo đài Phú Thọ, Việt Trì, trang mạng phatgiaophutho.com. Cùng sự tham dự của 300 Đại biểu Phật giáo đại diện các cấp cơ sở thuộc 13 huyện thành thị trong địa bàn tỉnh Phú Thọ. Hội chúng đã được nghe Thông điệp của Đức Quyền Pháp Chủ GHPGVN Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng qua lời đọc của Thượng tọa Thích Minh Đức. Trong bức thông điệp ngài đã trùng tuyên lời Đức Phật dạy: “Mọi sự vật, hiện tượng đều do duyên sinh. Theo đó, con người có trách nhiệm trong mỗi suy nghĩ, hành động của mình để bảo vệ sự tươi đẹp của hành tinh, và có vai trò quyết định sự phồn vinh, thịnh vượng, tương lai của vũ trụ mà chúng ta đang sống ”. Người còn nhấn mạnh: “người đệ tử Phật cũng phải nêu cao đạo hạnh, nghiêm trì giới luật và tuân thủ pháp luật; đồng thời siêng năng thực hành giáo lý từ, bi, hỷ, xả để nuôi dưỡng thân tâm. Đó chính là nền tảng thực hiện trách nhiệm xã hội, xóa bỏ điều ác, hận thù, vô cảm trong xã hội. Đây cũng chính là tiền đề và là động lực để mỗi chúng ta thực hiện trách nhiệm xã hội của mình, cùng nhau xây dựng xã hội tốt đẹp hơn ”. Thượng tọa Thích Minh Nghiêm đã tuyên đọc Diễn văn Phật Đản của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS TƯ GHPGVN. Trong bài diễn văn Hòa thượng đã khẳng định sự xuất hiện của Đức Phật Thích Ca cùng giáo lý Từ Bi của đạo Phật. Đặc biệt Phật đản năm nay, đúng vào thời gian GHPGVN các tỉnh, thành phố đang tập trung trí tuệ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2022 - 2027 tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX sẽ được tổ chức vào tháng 11-2022 tại Thủ đô Hà Nội. Hòa thượng mong mỏi mỗi Tăng Ni cần khắc ghi và thực hành lời dạy của Đức Phật về giáo lý Tứ nhiếp pháp: “Bố thí, là bằng tâm thanh tịnh nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn sau đại dịch Covid-19. Ái ngữ là dùng lời từ hòa hướng dẫn mọi người an trú vào pháp thiện. Lợi hành là làm lợi ích cho mọi người và xã hội. Đồng sự là hòa hợp dấn thân phục vụ để khuyến hóa mọi người phát tâm tu tập theo thiện pháp, hướng đến Nhất thiết trí - thành Phật”. Đây chính là con đường dẫn đến sự thành công của mọi công tác Phật sự. Đó cũng chính là con đường để giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Giáo hội. Đồng thời là điều kiện quan trọng quyết định sự thanh tịnh, hòa hợp và thành công của Đại hội trên tinh thần Kỷ cương Trách nhiệm Đoàn kết và Phát triển. Thượng tọa Thích Minh Thuận đã cung tuyên Ý Nghĩa Phật Đản của Hòa thượng Phó Chủ tịch HĐTS - Trưởng ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN gửi chư Tôn, giáo phẩm và các Phật tử trên cả nước nhân mùa Phật Đản năm nay với chủ đề: “TRANG NGHIÊM GIÁO HỘI LÀ CỦNG CỐ NGÔI TÂM, DUY TRÌ MẠNG MẠCH PHẬT PHÁP” . Tăng bảo được biểu hiện qua ba đức tính: Hội Chúng Thanh Tịnh – Hội Chúng Hòa Hợp – Hội Chúng Bình Đẳng. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam là biểu tượng của ngôi Tăng Bảo. Giáo Hội vững mạnh thì đạo pháp hưng long. Xây dựng ngôi nhà Giáo Hội trang nghiêm cũng chính là cung kính Tam Bảo khiếp cho đạo pháp trường tồn trên thế gian này. Thay lời quý đại biểu khách quý ông Hồ Đại Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu chúc mừng Đại lễ Phật đản. Ông đã ghi nhận Phật giáo Phú Thọ nói chung và chư Tăng, Ni, Phật tử nói riêng đã có những đóng góp tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng công tác từ thiện xã hội trong 2 năm đại dịch vừa qua. Ông mong mỏi Phật giáo Phú Thọ tiếp tục phát huy trên tinh thần lợi đạo ích đời. Cuối cùng ông đã có lời vấn an đến thượng tọa thích Minh Nghiêm cùng chư Tôn Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni và toàn thể Phật tử. Thay mặt thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ ông đã có lẵng hoa chúc mừng Phật Đản đến Ban Trị Sự Tỉnh Phú Thọ. BTC Đại Lễ còn được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Công An Tỉnh Phú Thọ, Thành Ủy Tp. Việt Trì các ban ngành đoàn thể, các phường trong tp. Việt Trì cùng các BTS các huyện trong tỉnh Phú Thọ. Sau phần Mít Tinh đại lễ Phật đản, Ban Nghi Lễ tỉnh Phú Thọ cử hành Phần nghi lễ Phật đản, nghi thức tắm Phật. Buổi lễ diễn ra xuyên suốt với sự dẫn dắt chương trình của Đại đức Thích Từ Hiệp đã thành tựu viên mãn. Kết thúc đại lễ với những chú chim bồ câu được thả lên trời với lời cầu nguyện quốc thái dân an. Nguyện đem công đức này dâng lên cúng dường nhân ngày Đản Sanh của đấng Từ phụ. Chúng con xin nguyện học theo Ngài. Buổi lễ đã khép lại trong tinh thần đại hoan hỷ, đại đoàn kết, với biềm hỷ lạc vô biên. Dư âm Đại lễ Phật đản PL. 2566 vang vọng mãi trong lòng người con Phật. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Tin, ảnh: Ban TTTT tỉnh Phú Thọ

Download Android Download iOS
Những giọt mồ hôi thầm lặng của Tình nguyện viên tại Đại lễ Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

PSO - Đại lễ Tưởng niệm đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo và chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam năm 2024 vừa khép lại. Ấn tượng lưu lại trong lòng quý Đại biểu và quan khách về tham dự hẳn không thể thiếu những tính từ như: Trang nghiêm, long trọng, thiêng liêng, đông đảo,... Không biết có ai để ý đến những giọt mồ hôi đã âm thầm rơi xuống,

Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc tổ chức Đại tiệc Buffet chay gây quỹ

PSO - Sáng ngày 14/04/2024 (nhằm ngày 06/03/Giáp Thìn) gần 2.000 người đã đến tham dự Đại tiệc Buffet chay tại Chùa Huyện Hội Xuân Lộc (Trụ sở Ban Trị sự), xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc do Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc tổ chức nhằm gây quỹ hoạt động Giáo hội.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online