29/01/2021 20:17

TP.HCM: Tưởng niệm trai tuần chung thất cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc

PSO – Sáng ngày 29 tháng 1 (nhằm 16 tháng Chạp năm Canh Tý), tại Pháp viện Minh Đăng Quang (phường An Phú, TP.Thủ Đức, Tp. HCM) môn đồ tứ chúng đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm trai tuần chung thất cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc - Thành viên Hội đồng chứng minh GHPGVN, giáo phẩm chứng minh Hệ phái Khất sĩ, Trưởng giáo đoàn IV hệ phái Khất sĩ, viện chủ tổ đình pháp viện Minh Đăng Quang.

Chứng minh và tham dự lễ tưởng niệm có: HT. Thích Giác Tường – UVTT HĐCM, giáo phẩm chứng minh HPKS; HT. Thích Giác Ngộ - Thành viên HĐCM, giáo phẩm chứng minh HPKS; HT. Thích Giác Hà - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN thành phố; HT. Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban thường trực giáo phẩm hệ phái, Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang; cùng Chư tôn đức giáo phẩm chứng minh HPKS các tỉnh thành, Chư tôn đức đại diện 6 giáo đoàn HPKS cùng môn đồ tứ chúng và đông đảo Phật tử đồng tham dự.

Mở đầu buổi lễ, HT. Thích Minh Bửu – UV HĐTS, Phó Trưởng ban Tăng sự trung ương, đã thay mặt ban tổ chức cung đọc tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc.

Theo tiểu sử, trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc, thế danh Lê Văn Xa, sinh ngày 15/04/1936 tại làng Tân Ninh, tỉnh Gia Định (nay là Phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Ngài thọ giới với Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên và được ban pháp danh là Thích Giác Phúc tại Tịnh Xá Ngọc An (Dĩ An) khi vừa tròn 22 tuổi.

Ngài thọ Sa di giới tại Tịnh xá Ngọc Chánh (Gia Định) năm 1959. Đến năm 1963, Ngài thọ Tỳ kheo giới tại Tịnh xá Ngọc Giang, An Giang (Long Xuyên).

Sau khi thọ giới Tỳ kheo, Hòa thượng theo gót chân hành đạo của Hòa thượng Pháp sư đi khắp các miền Nam, Trung bộ. Đặc biệt, Ngài cùng với các bậc tôn túc trong Giáo đoàn IV khai mở và xây dựng rất nhiều ngôi tịnh xá. Năm 1975, Giáo đoàn đã cung thỉnh Hòa thượng về trụ trì tại Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang.

Khi còn sinh tiền, cố Trưởng lão Hoà thượng được GHPGVN suy tôn lên thành viên HĐCM vào năm 2007. Trước đó, Ngài từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng của Giáo hội và Hệ phái như: Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương, Viện chủ Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ, Tăng trưởng Giáo đoàn IV.

Do niên cao lạp trưởng Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 07giờ00, ngày 12 tháng 12 năm 2020 (nhằm ngày 28/10/Canh Tý) tại Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang, số 505 Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ thế : 85 năm, Hạ lạp : 57 năm.

Tại buổi lễ, HT. Thích Giác Toàn đã đọc bài thơ tưởng niệm “Hạt giống tâm Bồ đề” dâng lên giác linh cố Trưởng lão HT. Thích Giác Phúc để tỏ lòng tôn kính bậc tôn trưởng của Hệ phái trong ngày chung thất trai tuần.

Ban đạo từ, HT. Tích Giác Tường đã tán thán tinh thần hiếu đạo của môn đồ đệ tử, đồng thời khuyến tấn chư Tăng Ni cần noi theo tấm gương của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc, đem hết tâm huyết phụng đạo giúp đời, hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh.

Cuối buổi lễ, chư Tôn đức Giáo phẩm cùng Môn đồ pháp quyến đã thắp nén tâm hương, nhất tâm niệm Phật, cầu nguyện cho Giác linh cố Hòa Thượng cao đăng thượng phẩm.

Trước đó vào chiều ngày 28/1, chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS Trung ương Giáo hội đã quang lâm Pháp viện Minh Đăng Quang thể thắp hương tưởng niệm ngày chung thất trai tuần cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc

Quang lâm tưởng niệm có HT.Thích Giác Tường – Uỷ viên TT HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ; HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Tâm, TT. Thiện Thống – đồng Phó Chủ tịch HĐTS, chư Tôn đức các Ban Viện, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội.

Nơi giác linh đường khói hương quyện tỏa, chư Tôn giáo phẩm đã thành kính hướng về di ảnh cố Trưởng lão Hòa thượng để dâng hương cúng dường và tưởng niệm sau 49 ngày viên tịch của Ngài. Chư Tôn giáo phẩm đồng tụng thời bát-nhã cầu nguyện cho Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng được cao đăng Phật quốc.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Thanh Minh

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online