Bình Định: Đại Giới đàn Trí Độ trang nghiêm Đăng đàn truyền giới Sa di, Sa di Ni

PSO - Chiều ngày 12/05/2023 (nhằm ngày 23/03 năm Quý Mão), tại 2 giới trường, Giới trường Tăng (GTT) Tổ đình Long Khánh, Giới trường Ni (GTN) chùa Tâm Ấn, Ban Tổ chức Đại Giới đàn trang nghiêm tổ chức nghi thức cung an chức sự Hội đồng Thập sư Tăng, sau đó đăng đàn truyền giới cho hơn 67 giới tử thọ Sa di, 51 giới tử Sa di Ni.

Để cho Đại giới đàn được trang nghiêm và thanh tịnh, Ban Nghi lễ đã lần lượt cung thỉnh chư Tôn đức Hội đồng Thập sư Tăng. Theo đó, Ban Tổ chức đã cung thỉnh HT. Thích Huệ Minh - Ủy viên Thường trực HĐCM đương vi Đường đầu Hòa thượng; HT. Thích Quảng Xả - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, đương vi Yết Ma A Xà Lê; HT. Thích Viên Đạt – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh đương vi Giáo thọ A xà lê; HT. Thích Nguyên Huệ - đương vi Giáo thọ A Xà Lê; HT. Thích Đồng Quả – đương vi Đệ Nhất tôn chứng; HT. Thích Đồng Chơn – đương vi Đệ Nhị tôn chứng; HT. Thích Thị Quyên – đương vi Đệ Tam tôn chứng; HT. Thích Chúc Thọ – đương vi Đệ Tứ tôn chứng; HT. Thích Giác Trí – đương vi Đệ Ngũ tôn chứng; HT. Thích Phước Điền – đương vi Đệ Lục tôn chứng; TT. Thích Đồng Thinh – đương vi Đệ Thất tôn chứng; cùng nhất tâm cung thỉnh chư Tôn đức đương vi Dẫn Thỉnh sư chứng minh chức sự giới đàn Sa di.

Các giới tử đã đê đầu đảnh lễ Hòa thượng Đàn đầu, chư Tôn đức Hội đồng Thập sư một lòng chí thành cần cầu giới pháp cao quý. Chư tôn Hội đồng Thập sư quang lâm chánh điện niêm hương đảnh lễ Tam Bảo và trang nghiêm tấn đàn truyền trao giới pháp đến các giới tử.

Tại giới trường trang nghiêm, thanh tịnh, các giới tử Sa di tuần tự được truyền y và đãy lọc nước. Đó chính là giới thân huệ mạng mà những ngày sắp tới quý vị ấy phải có bổn phận giữ gìn cẩn mật. Mục đích cứu cánh của hàng đệ tử Phật là giác ngộ và giải thoát mà muốn giải thoát thì phải lấy giới luật làm căn bản.

Sa di là cấp bậc đầu tiên của giới xuất gia. Theo nguyên tắc luật chế định thì người phát tâm xuất gia xuống tóc đoạn trần ái dục thì cần được truyền trao giới pháp Sa di. Nếu đã được xuống tóc xuất gia, mang hình thức người xuất gia nhưng chưa thọ giới Sa di thì vẫn chưa chính thức dự hàng xuất sỹ. Người xuất gia sau khi được truyền trao giới Sa di tuy chưa là thành viên chính thức của Tăng đoàn, tuy nhiên vị ấy đã chính thức bước chân lên những bậc thang trí tuệ và giải thoát.

Trước khi đăng đàn truyền giới các giới tử tại 2 giới trường thực hiện nghi thức tụng Luật, nhằm cảnh tỉnh, thanh lọc thân tâm, giúp giới tử được thanh tịnh trước khi đăng đàn thọ lãnh giới pháp. Đây là giềng mối ban sơ hướng giới tử phát tâm tu hành đi đến giác ngộ. Vì thế, nghi thức tụng luật không thể thiếu nơi tuyển Phật trường.

Được biết, 19h tối cùng ngày tại Tổ đình Long Khánh (GTT) Ban Tổ chức Đăng đàn truyền giới cho Tỳ kheo, Giới trường Ni (GTN) truyền giới Thức xoa ma na.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận: *Tụng luật: *Giới trường Tăng: *Giới trường Ni:

*Truyền giới Tỳ kheo:

Thực hiện: Ekip PSO

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online