Quảng Nam: Chùa Thái Bình tổ chức khóa tu Ngày An Lạc cho thiếu nhi

PSO - Sáng ngày 14/06/2020 (nhằm 23/4 ÂL), chùa Thái Bình, thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước, TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức "Khóa tu Ngày An Lạc" dành cho các em thiếu nhi, thiếu niên (từ 7 tuổi trở lên). Khóa tu dưới sự hướng dẫn của ĐĐ. Trụ trì Thích Pháp Hạnh và SC. Bi Nguyện - Luật Gia, Giám đốc trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật Đà Nẵng. Quang lâm tham dự có HT. Thích Pháp Cao - Trụ trì chùa Nam Quang, Viện chủ chùa Tam Bảo, TP. Quảng Nam; ĐĐ. Thích Pháp Hiếu - Trụ trì chùa Tam Bảo; ĐĐ. Thích Pháp Trung - Phó Trụ trì chùa Nam Quang cùng các thành viên đoàn thiện nguyện Hoa Vô Ưu, các em Phật tử Quảng Nam và TP. Đà Nẵng. Để Phật giáo được trường tồn, đất nước được phồn vinh và mỗi ngày một thêm phát triển thịnh vượng nên GHPGVN cho rằng việc giáo dục đạo đức cho tuổi trẻ hôm nay vẫn là điều cấp thiết. Nhằm trau dồi đạo đức cho các em nơi học đường, cũng như tại gia về những quy tắc đạo đức căn bản của con người như: sự hiếu kính với cha mẹ, sự lễ phép với thầy cô, biết kính trên nhường dưới, đồng thời giúp các em phát triển trí tuệ, vui chơi lành mạnh, tạo tiền đề cho tương lai các em có một đời sống tốt đẹp giúp ích cho gia đình, cho đời, cống hiến nhiều lợi ích cho xã hội biết học hỏi những tinh hoa từ lời dạy cao quý của Đấng Từ Phụ Thế Tôn. Khóa tu an lạc bắt đầu lúc 7g30 sáng các em sau khi niệm Phật cầu gia bị đều cùng nhau được thọ trì Tam quy và Ngũ giới. Sau đó được nghe sư Pháp Hạnh giảng về Ngũ giới, các em được hướng dẫn tập những động tác thiền cơ bản. Buổi chiều các em sau khi thực hành thiền được nghe SC. Bi Nguyện giảng về phận làm con đối với Cha mẹ - Người học trò ngoan ở trường. Lúc 16g00 chiều là trò chơi Đố vui phật pháp các em tham gia hào hứng và nhiệt tình và nhận được những phần thưởng khích lệ. Khóa Tu an lạc kết thúc lúc 17g00 trong hoan hỷ của người con Phật. Do thực tế xã hội hiện nay cần lắm những tự viện nên có những sinh hoạt đa đức cho các em thiếu nhi như thế này. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Sư Chơn Minh

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online