23 tình nguyện viên Phật giáo đến Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị COVID-19 số 10

PSO - Sáng nay, ngày 20/8, tại trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (quận 10) Ủy ban MTTQVN TP.HCM, Ban Tôn giáo TP.HCM, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phối hợp tổ chức lễ xuất phát đợt 2 cho 23 tình nguyện viên Phật giáo là các Tăng Ni trẻ và Phật tử. Theo đó, đợt 2 này sẽ tuyển chọn 23 trong số hơn 600 Tăng Ni, Phật tử đăng ký tình nguyện viên trước đó, điểm đến phục vụ là Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị COVID-19 số 10 (phường An Khánh, TP.Thủ Đức, gọi tắt là Bệnh viện Dã chiến số 10). Ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy; bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; TT. Thích Thiện Quý - Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; TT. Thích Nhật Từ - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, điều phối tình nguyện viên; ông Nguyễn Văn Lượng - Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM tham dự lễ xuất phát. Bà Tô Thị Bích Châu phát biểu khai mạc cho biết hôm nay đợt thứ 4 tình nguyện viên các tôn giáo xuất phát tham gia tình nguyện chăm sóc bệnh nhân COVID ở tuyến đầu phòng chống dịch. Thời gian qua, TP.HCM đã đón nhận nhiều chia sẻ với các tỉnh thành, đặc biệt tình nguyện viên các tôn giáo đăng ký tham gia tuyến đầu phòng chống dịch.
23 tình nguyện viên Phật giáo đến Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 10 ảnh 1 Bà Tô Thị Bích Châu phát biểu khai mạc
Bà Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố cho biết trân trọng cảm ơn tấm lòng của quý vị là tu sĩ, Phật tử đã hy sinh chăm sóc cho bệnh nhân COVID-19, sự xông pha cao quý của tình nguyện viên giúp giảm tải cho y bác sĩ tuyến đầu, giúp chăm sóc, hỗ trợ cho bệnh nhân COVID-19 vượt qua khó khăn, bạo bệnh. Bà chúc tất cả các tình nguyện viên nhiều sức khỏe để đóng góp cho thành phố mau chóng vượt qua khó khăn. Thay mặt Ban Trị sự, TT. Thích Thiện Quý phát biểu tin tưởng các tình nguyện viên với trái tim từ bi đầy nhiệt huyết sẽ làm tròn trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân được các bác sĩ phân công, hoàn thành công tác ý nghĩa này. Thượng tọa cũng chuyển lời cảm ơn của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đến lãnh đạo Thành ủy, Sở Y tế, các cơ quan đã giành khu vực cách ly và điều trị cho Tăng Ni không may mắc Covid-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 10.
23 tình nguyện viên Phật giáo đến Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 10 ảnh 2 TT. Thích Thiện Quý phát biểu chúc mừng tình nguyện viên đã được chọn để phục vụ
TT. Thích Nhật Từ phát biểu lưu ý một số vấn đề về phòng hộ, bảo đảm sức khỏe cho tình nguyện viên, đặc biệt tuân thủ kỹ luật để đảm bảo sức khỏe cho bản thân trong quá trình chăm sóc, tiếp cận bệnh nhân COVID-19.
23 tình nguyện viên Phật giáo đến Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 10 ảnh 3 TT. Thích Nhật Từ phát biểu lưu ý một số vấn đề đến tình nguyện viên
Trước đó, BS.Võ Khắc Khôi Nguyên - Phó ban Điều hành của Ban Trị sự PG thành phố tại Bệnh viện Dã chiến số 10 làm trưởng nhóm tình nguyện viên nói về tính chất công việc chăm sóc bệnh nhân COVID-19, những lưu ý cần để bảo đảm sức khỏe, không bị lây nhiễm; Những tình huống có thể gặp, cách tự bảo vệ mình trong thời gian làm việc… Được biết, đợt xuất phát lần này tình nguyện viên Phật giáo có 23 vị gồm 2 vị Tăng trẻ và 21 Phật tử. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao quà các dụng cụ y tế để bảo vệ phòng, chống dịch bệnh đến tình nguyện viên.
23 tình nguyện viên Phật giáo đến Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 10 ảnh 4 Lễ xuất phát tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự
Được biết, tình nguyện viên đợt này đều được tiêm mũi 1 vắc-xin COVID-19, test SASR-CoV-2. Đây là tình nguyện viên đã được Sở Y tế TP.HCM tập huấn, làm bài kiểm tra trực tuyến về kỹ năng an toàn, biện pháp 5K và những kiến thức căn bản trong việc phòng ngừa COVID-19 và giúp đỡ các bệnh nhân F0 tại đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến và bệnh viện hồi sức điều trị COVID-19.
23 tình nguyện viên Phật giáo đến Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 10 ảnh 5 23 tình nguyện viên Phật giáo
Hưởng ứng lời kêu gọi của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, 612 Tăng Ni, Phật tử đã đăng ký phục vụ tại các bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19, yêu cầu độ tuổi từ18-40 tuổi, có sức khỏe đảm bảo cho công việc. Trong đó, có 59 Tăng Ni và 553 Phật tử; Tại TP.HCM có 399 người và các tỉnh thành khác là 213 người; Người am hiểu y tế có 131 người; Tình nguyện tham gia hai tháng có 170 người và 1 tháng có 442 người. Số tình nguyện viên còn lại trong danh sách 612 Tăng Ni và Phật tử đăng ký sẽ tiếp tục lên đường vào các đợt tiếp theo do sự điều phối của Sở Y tế TP.HCM. Đây là đợt thứ 4 tình nguyện viên các tôn giáo tham gia phục vụ chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện dã chiến thu dung và điều trị COVID-19 với gần 500 tình nguyện viên các tôn giáo tham gia.
23 tình nguyện viên Phật giáo đến Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 10 ảnh 6 BS.Võ Khắc Khôi Nguyên chia sẻ với các tình nguyện viên chuẩn bị đến bệnh viện để phục vụ
23 tình nguyện viên Phật giáo đến Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 10 ảnh 7 Ông Nguyễn Hồ Hải trao quà đến tình nguyện viên
23 tình nguyện viên Phật giáo đến Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 10 ảnh 8 Ông Nguyễn Văn Lượng
23 tình nguyện viên Phật giáo đến Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 10 ảnh 9 TT. Thích Thiện Quý trao quà đến tình nguyện viên
23 tình nguyện viên Phật giáo đến Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 10 ảnh 10 TT. Thích Nhật Từ
23 tình nguyện viên Phật giáo đến Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 10 ảnh 11 Chụp ảnh lưu niệm trước Việt Nam Quốc Tự
23 tình nguyện viên Phật giáo đến Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 10 ảnh 12 Tình nguyện viên ra xe
23 tình nguyện viên Phật giáo đến Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 10 ảnh 13 Đến Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị COVID-19 số 10
23 tình nguyện viên Phật giáo đến Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 10 ảnh 14 Đây là đợt thứ 2 của tình nguyện viên Phật giáo
23 tình nguyện viên Phật giáo đến Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 10 ảnh 15 Tính đến nay có gần 500 tình nguyện viên các tôn giáo đến phục vụ các bệnh viện

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn/Báo Giác Ngộ

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online