12/06/2018 09:57

Bến Tre: Thông Báo Khóa bồi dưỡng kiến thức trụ trì PL.2562-DL.2018

GHPGVN TỈNH BẾN TRE

BAN TRỊ SỰ 

---------------------

Thông Báo: Khóa bồi dưỡng kiến thức trụ trì PL.2562-DL.2018

 

Kính Gửi: Ban Trị Sự GHPGVN  huyện, Thành Phố

- Chư tôn đức Tăng Ni, Trụ trì các Tự viện trong tỉnh.

- Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VI (2017-2022) của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre. - Thực hiện tinh thần phiên họp, ngày 10/5/2018 của Ban Trị sự, quý Ban chuyên ngành GHPGVN tỉnh Bến Tre và Ban Trị sự Phật giáo 09 huyện,thành về việc triển khai công tác tổ chức Khóa bồi dưỡng kiến thức trụ trì PL.2562DL.2018. Nhằm tạo điều kiện cho Tăng-Ni tỉnh Bến Tre có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm về sứ mạng của một vị Trụ Trì trong công tác quản lý tự viện và hướng dẫn Phật tử tu tập theo lời Phật dạy, cũng như thực hiện đúng tinh thần Hiến chương, các Nội quy GHPGVN và Luật pháp Nhà nước, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre sẽ tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì cho quý Tôn đức Tăng Ni trụ trì và Quý Tăng Ni trong tỉnh đã thọ cụ túc giới, học tại hội trường, lầu 01- Văn phòng tỉnh hội, số 01, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, TP. Bến Tre. Thời gian học: ngày 01 đến 07/ 08/ 2018 (ngày 20 đến 26/ 06/Mậu Tuất). Nay Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre kính đề nghị, Ban Trị sự GHPGVN 09 huyện,thành phố biết, triển khai, hướng dẫn rõ cho chư Tôn đức Tăng, Ni trụ trì, tri sự, quản sự, quản chúng các cơ sở tự viện tại địa phương được biết để làm thủ tục đăng ký tham dự khóa học. * Thời gian đăng ký: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01/08/2018 A.ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Tất cả Tăng Ni đang là Trụ trì các cơ sở Tự viện và Quý Tăng Ni trong tỉnh đã thọ cụ túc giới được Trụ trì giới thiệu tham dự khóa học này. B.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC HỌC TẬP: Khóa bồi dưỡng sẽ do chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm giảng dạy cùng sự phối hợp của VP.II TW.GH và UBMTTQVN tỉnh Bến Tre, Tỉnh đội tỉnh Bến Tre, Ban Tôn giáo tỉnh Bến Tre. C.HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA HỌC:
  1. Đăng ký tham dự khóa học (theo quy định của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre).
  2. 03 ảnh 3x4 (Ảnh chụp không quá 6 tháng, chụp chính diện, nền trắng)
  3. Lý lịch trích ngang.
Để công tác tổ chức được thành tựu, đề nghị quý Ban Trị sự Phật giáo huyện,thành phố thông báo đến chư Tôn đức Tăng Ni tại địa phương đăng ký, nộp hồ sơ với quý Ban, sau đó quý Ban lập danh sách cùng hồ sơ gửi về văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre theo thời gian nêu trên (Ban Trị sự tỉnh chỉ nhận hồ sơ trực tiếp từ Ban Trị sự huyện, thành phố). Chương trình giảng dạy sẽ được bố trí trọn ngày, Tăng Ni là học viên sẽ dùng cơm và tạm nghỉ trưa tại nơi tổ chức. Vì tương lai Đạo pháp, mạng mạch của Tăng già, trang nghiêm Giáo hội, lợi ích quần sanh. Kính đề nghị quý Ban quan tâm thực hiện theo nội dung thông báo này. Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, kính chúc quý Ban thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Trân trọng kính chào.

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BẾN TRE

KT. TRƯỞNG BAN 

Phó Trưởng ban Thường trực

Hòa Thượng Thích Lệ Linh

Đã Ký

Ban TTTT PG tỉnh Bến Tre

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online