Bình Dương: Lễ đón nhận Quyết định bổ nhiệm Trụ trì và Trùng tu chùa Long Thắng

PSO - Sáng ngày 27/03/2021 (nhằm ngày15/02 năm Tân Sửu), tại chùa Long Thắng (ấp Tân Hội, xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), Ban Trị sự GHPGVN thị xã Tân Uyên đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Quyết định bổ nhiệm Trụ trì cho Đại đức Thích Tâm Thông.  

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của: HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; TT. Thích Chơn Phát - Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Lực - Phó BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh; TT. Thích Tỉnh Tại - Ủy viên BTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thị xã Tân Uyên, Trưởng ban Tổ chức (BTC); TT. Thích Minh Vũ - Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Thiện Hưng - Chánh Thư ký BTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh; ĐĐ Thích Thiện Mỹ - Phó Trưởng Phân ban Thanh thiếu nhi (TTN) Phật tử TƯ; SC Thích Nữ Diệu Hằng - Phó Thư ký - Chánh văn phòng Phân ban TTN Phật tử TƯ cùng chư Tôn thiền đức Tăng Ni trong Ban Trị sự tỉnh, Phân ban TTN Phật tử TƯ; chư Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn thị xã Tân Uyên và đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử gần xa đồng tham dự và chúc mừng.

Về các cấp lãnh đạo chính quyền có: Ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Thanh Hưng – Đại diện phòng PA02 Công an tỉnh; ông Đoàn Hồng Tươi – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) thị xã Tân Uyên; bà Lê Thị Út – Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thị xã; ông Trương Văn Thanh Giang – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Thạnh Hội; ông Nguyễn Thanh Hoàng - Chủ tịch UBMTTQVN xã; và đại diện các cơ quan ban, ngành địa phương cùng tham dự. 

Chùa Long Thắng được khai sơn từ năm 1809, cách nay hơn 200 năm, ngôi chùa tuy không lớn nhưng ở địa thế rất hữu tình, mặt chùa hướng ra con sông lớn. Theo tư liệu địa phương và long vị được thờ tại chùa thì vào năm 1809, sau khi hành đạo tại chùa Hưng Long (1806), Hòa thượng Minh Lý – Quảng Cơ đã đến xã Tân Hội, cù lao Rùa cùng dân làng xây dựng chùa Long Thắng. Sau khi xây dựng xong, Hòa thượng đã giao lại cho đệ tử là đại sư Như Bích – Thế Ngươn trụ trì.

Trải qua các đời trụ trì khác nhau, qua 2 cuộc kháng chiến lịch sử dành độc lập dân tộc, chùa Long Thắng còn là ngôi chùa yêu nước. Nói về sự kiện này, người dân địa phương còn nhắc đến thầy Trí Minh, người đã cho treo cờ Việt Nam tại chùa vào ngày 14-9-1946, khi Nam bộ bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp. Do tinh thần dân tộc, đấu tranh chống xâm lược nên Ngài bị giặc Pháp bắt đày đi tù Côn Đảo từ 1952 – 1954.

Mở đầu buổi lễ, TT. Thích Tỉnh Tại - Ủy viên BTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thị xã Tân Uyên, Trưởng BTC tuyên đọc diễn văn khai mạc buổi lễ đón nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì và trùng tu chùa Long Thắng.

TT. Thích Tỉnh Tại - Ủy viên BTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thị xã Tân Uyên, Trưởng BTC đọc diễn văn khai mạc

Tiếp đến, ĐĐ Thích Thiện Hưng - Chánh Thư ký BTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh thừa ủy nhiệm của chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, đã công bố Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Long Thắng (ấp Tân Hội, xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cho Đại đức Thích Tâm Thông (thế danh: Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1988) giữ nhiệm vụ trụ trì.

Đại đức Thích Thiện Hưng - Chánh Thư ký BTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Bình Dương công bố Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Long Thắng

Trong giây phút thiêng liêng, HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh trang trọng trao Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì cho Đại đức Thích Tâm Thông - tân trụ trì chùa Long Thắng.

HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Bình dương trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ. Thích Tâm Thông

Thể hiện tâm kính thuận thừa hành Phật sự, báo ân Tổ thầy, Đại đức Thích Tâm Thông - tân trụ trì đã phát nguyện  lấy Giới – Định – Tuệ để trang nghiêm tự thân; tận lực, tận tâm phụng sự Đạo pháp – Dân tộc; làm tròn bổn phận đệ tử Phật, sứ giả Như Lai “Hoằng pháp vi gia vụ; Lợi sanh vi bản hoài”; hướng dẫn Phật tử tu hành đúng theo Hiến chương Giáo hội, đúng với luật pháp Nhà nước hiện hành, xứng đáng là bậc mô phạm để hướng dẫn các tín đồ Phật tử tại địa phương tu học; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người công dân, hội nhập và phát triển, xây dựng nếp sống văn hóa tại địa phương, kiến tạo đời sống tâm linh “Tốt đời đẹp đạo”.

Đại đức Thích Tâm Thông - tân trụ trì chùa Long Thắng dâng lời phát nguyện

Đồng thời, Đại đức Tân trụ trì kính lời tri ân chư Tôn đức Giáo phẩm Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Bình Dương, chư Tôn đức Tăng Ni hiện diện. Với tâm khiêm cung hằng thuận, Đại đức kính mong được đón nhận lời chỉ dạy chân thành từ chư Tôn đức trưởng bối, để Phật sự tại chùa Long Thắng ngày một phát triển và trang nghiêm hơn.

Nhân buổi lễ, Đại đức tân trụ trì cũng đón nhận nhiều phần quà và lẵng hoa tươi thắm chúc mừng của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, thị xã Tân Uyên, cùng quý cấp chính quyền, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể địa phương.

Sau đó, đại điện Phật tử bổn tự Long Thắng dâng lời cảm niệm, bày tỏ niềm xúc động và nguyện tinh tấn cùng Đại đức trụ trì tiếp tục xây dựng ngôi Tam bảo ngày càng hưng thịnh.

Thay mặt các cấp chính quyền, ông Đoàn Hồng Tươi – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên tặng hoa chúc mừng và phát biểu đồng tình với quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Long Thắng cho Đại đức Thích Tâm Thông. Đồng thời, ông hy vọng trong thời gian tới, Đại đức tân trụ trì sẽ tiếp tục phát huy làm những công việc lợi đạo ích đời, hoàn thành công tác Phật sự thật tốt, góp phần tích cực vào mục tiêu xây dựng xã hội ổn định làng quê thanh bình, quê hương đất nước giàu mạnh văn minh.

Ông Đoàn Hồng Tươi – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên phát biểu chúc mừng

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Thiện Duyên hoan hỷ chúc mừng và ân cần dặn dò Đại đức tân Trụ trì sau khi chính thức đảm nhiệm chức vị trụ trì chùa Long Thắng, phải có trách nhiệm hướng dẫn Phật tử tu học đúng với Hiến chương, Nội quy, quy chế hoạt động của GHPGVN và Luật pháp quy định của Nhà nước. Đồng thời, Hòa thượng đã nói lên tinh thần nhập thế của Phật giáo xuyên suốt quá trình du nhập vào đất nước. Ngài đã nhấn mạnh vai trò của ngôi chùa và vị thầy trụ trì trong đời sống xã hội hiện nay, đồng thời chúc mừng Phật tử nhân dân và bổn tự Long Thắng giờ này đã đủ ba ngôi báu  Phật, Pháp, Tăng. Chính vì vậy, nhân dân Phật tử cùng chính quyền địa phương hãy cùng với Đại đức trụ trì gìn giữ, bảo vệ và phát triển ngôi chùa, lấy đó làm nơi tu tập, triển khai công cuộc hoằng pháp độ sinh đem chánh pháp của Đức Phật, truyền bá rộng rãi đến mọi nơi để khắp nơi đều được sống trong tinh thần của Đạo pháp.

HT. Thích Thiện Duyên ban đạo từ

Cuối lời, Hòa thượng nhắc nhở Đại đức Thích Tâm Thông phải thân cận gần gũi học tập chư Tôn đức, phải giữ gìn giới thể được trang nghiêm, phát huy năng lực tâm linh trong đời sống của mình, tạo ảnh hưởng tốt đến mọi người bằng thân giáo, khẩu giáo, ý giáo, làm tròn trách nhiệm Giáo hội và Thầy tổ giao phó; giữ gìn mạng mạch Phật pháp, hoàn thành sứ mệnh trụ trì, đoàn kết với các cấp chính quyền địa phương nhằm mang lại những lợi lạc cho tự thân cùng lợi ích an vui cho nhiều người.

Tiếp nối chương trình, chư Tôn đức cùng lãnh đạo chính quyền niêm hương, cử hành nghi thức sái tịnh cho công trình trùng tu ngôi Tam bảo Long Thắng sẽ sớm hoàn thiện như ước nguyện.

Buổi lễ bổ nhiệm trụ trì khép lại trong niềm hoan hỷ và thành tựu viên mãn với lời phát biểu cảm tạ của TT. Thích Minh Vũ - Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo tỉnh Bình Dương, Bổn sư của Đại đức tân trụ trì.

TT. Thích Minh Vũ - Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo tỉnh Bình Dương, Bổn sư của Đại đức tân trụ trì phát biểu cảm tạ

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Niệm Phật cầu gia hộ
Đại đức Thích Chúc Lạc điều phối chương trình buổi lễ
Toàn cảnh lễ bổ nhiệm

Vô Ưu – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online