Bình Dương: Tịnh xá Ngọc Thuận và tịnh xá Ngọc Minh với hàng ngàn suất cơm ấm tình giữa đại dịch

PSO - Giữa những ngày khó khăn bủa vây do đại dịch COVID-19, hàng ngàn suất ăn miễn phí do Đại đức Thích Minh Mẫn – Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP. Thuận An, trụ trì tịnh xá Ngọc Thuận (KP.Hòa Lân, phường Thuận Giáo, TP. Thuận An), vẫn đều đặn đến được tay những người nghèo, người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các lực lượng tuyến đầu trên địa bàn các phường: Thuận Giao, Bình Chuẩn, Vĩnh Phú (TP. Thuận An), phường Hiệp Thành (TP. Thủ Dầu Một) đã làm ấm thêm tình người giữa đại dịch. Tất cả mọi người vẫn đang nỗ lực, chung tay để “Không một ai bị bỏ lại phía sau giữa mùa dịch”. 

Theo đó, chương trình được bắt đầu từ ngày 22/8 và sẽ kết thúc vào ngày 20/9/2021. Cụ thể, mỗi ngày quý Phật tử của hai tịnh xá Ngọc Minh, Ngọc Thuận ngay từ sáng sớm đã bắt tay vào chuẩn bị các khâu gọt rửa rau củ quả, chế biến từ 1.000 đến 1.700 suất ăn mỗi ngày, nhưng vẫn luôn đảm bảo dinh dưỡng, hợp vệ sinh, thực đơn sẽ thay đổi theo từng ngày để có thể giúp các lực lượng cán bộ chiến sĩ tuyến đầu, người dân các khu cách ly phong tỏa có được bữa ăn ngon trong mùa dịch.

Đại đức Thích Minh Mẫn – Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP. Thuận An, trụ trì tịnh xá Ngọc Thuận tổ chức nấu hàng ngàn suất ăn gửi đến lực lượng cán bộ chiến sĩ tuyến đầu, người dân các khu cách ly phong tỏa
Những suất cơm ấm tình giữa đại dịch

Trong quá trình thực hiện việc nấu nướng, tất cả quý Phật tử đều chấp hành tốt theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Các món ăn được sau khi hoàn thành sẽ được quý Phật tử nhanh tay đóng hàng ngàn hộp cơm, hộp canh, sau đó nhanh chóng chuyển các phần cơm này đến lực lượng làm nhiệm vụ ở khu cách ly và bà con nghèo không phải chờ. Tuy công việc hơi vất vả nhưng mỗi người đều cảm thấy vui khi cùng nhau nấu những phần ăn nghĩa tình, với mong muốn tiếp thêm nguồn động viên để lực lượng tuyến đầu và nhân dân cùng nhau vững tin, chiến thắng đại dịch.

Đằng sau những suất cơm nóng hổi nghĩa tình, là tình cảm, tâm huyết của Đại đức Thích Minh Mẫn, Nhóm thiện nguyện Từ Tâm, quý Phật tử của hai tịnh xá và nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân gần xa làm ấm lòng lực lượng cán bộ, chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch và người dân khu cách ly, bởi hơn tất cả sự đồng lòng, tiếp sức ấy là tiếp thêm động lực trong thời điểm khó khăn để cùng chung sức vượt qua dịch bệnh COVID-19.

Đại đức Thích Minh Mẫn chia sẻ: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều người lao động bị mất việc, cuộc sống bị ảnh hưởng, không có thu nhập để trang trải chi phí sinh hoạt. Vì vậy, thông qua những suất cơm trưa, Đại đức mong muốn được hỗ trợ, chia sẻ phần nào khó khăn với bà con giữa mùa dịch. Kinh phí để nấu 1.000 đến 1.700 suất ăn mỗi ngày là 20 triệu đến hơn 30 triệu đồng.

Bên cạnh tổ chức nấu những suất ăn, tịnh xá Ngọc Minh và Ngọc Thuận còn hỗ trợ rau củ quả cho các tự viện trong tỉnh nhà, trao tặng nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn trong mùa dịch bệnh.

Được biết, hiện nay tỉnh Bình Dương đã có 06 huyện, thị đạt mục tiêu xanh hóa, trở về trạng thái “bình thường mới” đó là: TP. Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, huyện Phú Giáo, Bàu Bàng, Dầu Tiếng và huyện Bắc Tân Uyên.

Những hành động nhân văn của tịnh xá Ngọc Minh và Ngọc Thuận đã phát huy truyền thống tương thân tương ái, nghĩa cử cao đẹp, tạo nên sự lan tỏa tích cực trong xã hội, góp phần động viên mọi người dân ở khu cách ly và những người làm nhiệm vụ có thêm sức mạnh chiến đấu và niềm tin chiến thắng đại dịch COVID-19 trong thời gian sớm nhất.

Những hình ảnh dưới đây được ghi nhận lại: 

Ảnh: Minh Mẫn, tin: Ban TTTT PG Bình Dương

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online