23/06/2021 21:25

Bình Phước: Lễ truy niệm và phụng tống kim quan HT.Thích Nhuận Thanh nhập bảo tháp

PSO- Sáng ngày 23/6/2021 (nhằm ngày 14/5 năm Tân Sửu), chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội các cấp đã quang lâm chùa Thanh Long (khu phố Bầu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), tham dự lễ truy niệm và phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhuận Thanh nhập bảo tháp. Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của: Hoà thượng Thích Từ Tấn - Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Phước; Thượng toạ Thích Tỉnh Cường - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn đức các ban ngành trực thuộc BTS PG tỉnh, các Ban Trị sự huyện, thị, thành phố và đông đảo quý Phật tử đồng tham dự. Và buổi lễ được sự tham dự của đại diện lãnh đạo chính quyền có ông Trần Thương Huyền - Phó ban Tôn giáo tỉnh Bình Phước. Tại buổi lễ, Đại đức Thích Chiếu Pháp - Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh, Phó ban Tổ chức tang lễ cung tuyên tiểu sử, sơ lược hành trạng cuộc đời của cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Nhuận Thanh. Theo đó, Thượng toạ Thích Tỉnh Cường - Uỷ viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS PG tỉnh trong lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội trước giờ di quan, đã nhắc lại những nét nổi bật trong hành trạng và công đức của Hoà thượng Thích Nhuận Thanh đã đóng góp cho Giáo hội, Phật giáo tỉnh Bình Phước và huyện Đồng Phú. Từ khi xuất gia đến thời kỳ hành đạo, Hòa Thượng luôn biểu hiện là bậc mô phạm trong hàng tứ chúng, Ngài luôn hướng tâm mình cho việc phụng sự cho sự phát triển của ngôi nhà Phật giáo Việt Nam ngày càng xương minh nói chung và Phật giáo tỉnh nhà nói riêng ngày một trang nghiêm, phát triển ổn định, là tấm gương sáng để các pháp lữ, Tăng Ni và hàng môn đồ pháp quyến noi theo. Tại buổi lễ, Thượng toạ Thích Thiện Trí - Phó BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Bình Phước thay mặt Ban Tổ chức dâng lời cảm tạ. Tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhuận Thanh được cử hành trang nghiêm, trọng thể theo nghi thức thiền môn Phật giáo Cổ truyền, Ban Chứng minh Tang lễ do Hoà thượng Thích Nhựt Phát - Chứng minh BTS PG tỉnh Bình Phước; Ban Lễ tang do HT.Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự TƯGH, Trưởng BTS PG tỉnh Bình Phước làm Trưởng ban. Trưởng lão Hoà thượng Thích Nhuận Thanh - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS PG tỉnh Bình Phước, nguyên Uỷ viên HĐTS TƯ Giáo hội,   nguyên Trưởng BTS PG tỉnh Bình Phước qua 4 nhiệm kỳ (từ năm 1998 đến 2017), nguyên Đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước các khoá 1,2,3,4, nguyên Ủy viên MTTQVN tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 1,2,3,4, Viện chủ chùa Thanh Long (KP. Bàu Ké, TT. Tân Phú, huyện Đồng Phú). Hoà thượng thế danh Lê Văn Hoá, sinh 1936, tại làng Vĩnh Tân, huyện Tân Uyên tỉnh Sông Bé ( nay là Bình Dương). Thân phụ là cụ ông Lê Văn Cộc, thân mẫu là bà Huỳnh Thị Xẩm. Từ nhỏ đã quy y với HT. Thích Quảng Trí thuộc dòng Lâm Tế Tế Thượng đời thứ 46, với pháp danh Nhuận Thanh. Năm 1957, xuất gia với HT. Thích Thiện Hương (Phó tăng giám Trung ương Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Lục hoà tăng Việt Nam, trụ trì đời thứ 8 Tổ đình chùa Hội Khánh). Năm 1962, Ngài thọ giới Sa di, 1965 thọ giới Cụ túc tại giới trường Hương chùa Phụng Sơn, Sài Gòn. Với châm ngôn“ Hoằng pháp vi gia vụ, lợi  sanh vi bổn hoài", năm 1965 Ngài trụ trì chùa Long Ân (xã Phú Chánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Sông Bé). Từ năm 1985 đến 1991, làm Chánh đại Diện phật Giáo huyện Tân Uyên, năm 1992 đến 1997 trụ trì chùa Phước Lâm (thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên). Sau khi tách tỉnh (Bình Dương và Bình Phước), Ngài về Bình Phước làm Trưởng BTS PG tỉnh Bình Phước từ năm 1998 đến 2017. Trải qua bốn nhiệm kỳ với sự cố gắng không ngừng, Hoà thượng đã quy y cho hàng ngàn tín đồ Phật tử, thành lập, và tu bổ hơn 100 ngôi Già lam, gởi Tăng Ni đi học các trường Phật học các tỉnh, thành, tiếp nhận chư Tăng Ni các nơi về tu học từ năm 1998 là 30 vị và đến năm 2017 là 300 vị. Trải qua 86 năm hiện diện ở đời, Hoà thượng đã tận tuỵ hết lòng vì Đạo pháp và Dân tộc, với trí tuệ trong sáng, hạnh nguyện "Hộ quốc an dân" Hoà thượng đã để lại tiếng thơm cho đạo, đời, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng Giáo hội bền vững, đất nước phồn vinh. Với những đóng góp to lớn đó Hoà thượng đã nhận được Huân chương Đại Đoàn kết Dân tộc do Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng. Bên cạnh đó là nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, bằng khen do Uỷ ban Trung ương MTTQVN, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Bình Phước trao tặng. Do tuổi cao sức yếu, Trưởng lão Hoà thượng đã thuận thế vô thường thu thần viên tịch vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 20/6/2021 (nhằm ngày 11/5 năm Tân sửu) tại chùa Thanh Long, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Trụ thế 86 năm, hạ lạp 66 năm. Trong không khí trang nghiêm, thành kính; chư Tôn giáo phẩm đã cử hành lễ phất trần và cung tống kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được: 

Ban TT-TT PG tỉnh Bình Phước

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online