09/02/2019 14:55

Ấm áp không khí giao thừa tại Nhật Bản

PSO - Vào đêm giao thừa – thời khắc quan trọng nhất trong năm, thời khắc vạn vật thay áo mới, đất trời chuyển mình để sang một năm mới với những khát vọng mới, thành công và niềm vui mới. Dù có bận rộn với cuộc sống trên đất nước Nhật Bản nhưng nhiều người Việt vẫn không quên về chùa lễ Phật, cầu cho mình sức khỏe bình an, may mắn và hạnh phúc. Vào lúc 0h 00 ( đêm giao thừa ) thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, tại Chùa Nisshin Kutsu - Thủ đô Tokyo và chùa Đại Ân - Tỉnh Honjo đã long trọng tổ chức lễ đón giao thừa năm Kỷ Hợi 2019 trong niềm vui hỷ lạc. Chứng minh tham dự có sự hiện diện của Đại lão Hòa thượng Yoshimizu Daichi - nguyên Hội trưởng Hội Tịnh độ tông Nhật Bản; Hòa thượng MatsuOka đến từ Hokkaido, Sư cô Thích Nữ Tâm Trí - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản cùng chư tôn đức Tăng và đông đảo quý cộng đồng, Phật tử, sinh viên Việt Nam. Về phía chính quyền có ông Vũ Hồng Nam - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản. Trong không khí hoan hỷ của những ngày đầu xuân Kỷ Hợi chư tôn đức đã trì tụng chú đại bi theo nghi thức Phật giáo Nhật Bản nguyện cầu năm mới an lạc. Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Hồng Nam – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản đã đánh giá cao những thành tựu Phật sự của Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản dưới sự dẫn dắt của Sư cô Thích Nữ Tâm Trí - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản đặc biệt là tổ chức thành công Lễ ra mắt nhân sự Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản năm 2018 tại chùa Đại Ân Honjo. Ông tin rằng, năm 2019 Hội cũng sẽ đạt được những thành tựu Phật sự mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao phó góp phần phát triển Phật giáo Việt Nam phát triển hữu nghị, hội nhập cùng với Phật giáo Nhật Bản và quốc tế. Nhân dịp xuân Kỷ Hợi 2019, Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam ông cũng gởi lời chúc đến cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản một năm mới sức khỏe, thành công và an lạc trong sự từ bi hỷ xã của mùa xuân Di Lặc. Sau đó, Hòa thượng Yoshimizu DaiChi đã gửi lời chúc phúc an lành đến Hội cùng quý cộng đồng, Hòa thượng đã tán thán và đánh giá cao những hoạt động của Hội, dưới ánh từ bi, che chở của đạo Phật thì Hội sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong công tác Phật sự sắp tới. Người Việt tin rằng, đi lễ chùa đầu năm không đơn giản chỉ để cầu nguyện, mà đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả lo toan mệt nhoài của cuộc sống. Hòa vào dòng người trở về chùa, mỗi người trong chúng ta sẽ cảm nhận được sự giao hòa của trời – đất. Mùi khói hương quyện tỏa, sắc màu rực rỡ của đèn, hoa cùng với không gian thanh tịnh nơi chốn thiền môn sẽ khiến lòng người trở nên nhẹ nhàng, thanh thản. Xin giới thiệu một số hình ảnh đến quý đọc giả:

Thực hiện: Linh Linh - CTV PSO tại Nhật Bản

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online