Ấn Độ: Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Toàn cầu năm 2023

PSO - Chiều ngày 21/4/2023 (nhằm ngày 2/3 năm Quý Mão), sau 2 ngày làm việc bận rộn, Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Toàn cầu năm 2023 do Liên đoàn Phật giáo Thế giới (IBC) phối hợp cùng Bộ Văn hoá Ấn Độ tổ chức tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã chính thức bế mạc.

Đại biểu đến từ các tổ chức Phật giáo trên toàn thế giới về tham dự

Với chủ đề: “Ứng phó với những thách thức thời đại; Triết học đến ứng dụng”,  Hội nghị đã thu hút 170 đại biểu đến từ 30 quốc gia và 150 đại biểu đến từ các tổ chức Phật giáo ở Ấn Độ, cùng với hơn 30 đại sứ các nước đang công tác tại New Delhi đã tham dự sự kiện. Đoàn Việt Nam do GHPGVN do Đức Pháp chủ - Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng dẫn đầu. Tháp tùng còn có Trưởng lão HT. Viên Minh, Phó Pháp chủ; HT. Thích Thiện Tâm và HT. Thích Thanh Phong, đồng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự và chư Tôn đức Tăng, Ni Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư GHPGVN...tham gia các hoạt động của Hội nghị.

HT. Thích Trí Quảng dẫn đầu đoàn Phật giáo Việt Nam tham dự Hội nghị

Trong bài phát biểu bế mạc, Ngài Shartse Khensur Jangchup Choeden - Phó Tổng Thư ký Tổ chức (IBC) cảm ơn Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng các nhà lãnh đạo Chính phủ Ấn độ và các học giả, nhà lãnh đạo tinh thần của tất cả các truyền thống Phật giáo từ các nơi trên thế giới đã đến tham dự sự kiện trọng đại này.

Ngài Shartse Khensur Jangchup Choeden - Phó Tổng Thư ký Tổ chức (IBC) phát biểu cảm ơn trong buổi lễ

Đặc biệt, Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đức Dalai Lama đã quang lâm và diễn thuyết một bài pháp về duyên khởi, phát khởi lòng từ bi, trí tuệ thực sự quý giá đến những người tham dự.

Đức Dalai Lama đã quang lâm và diễn thuyết tại Hội nghị Các đại biểu trong khán phòng chăm chú lắng nghe

Trong 2 ngày diễn ra hội nghị, nhiều tham luận ý nghĩa thuộc hai phiên thảo luận Tăng đoàn (Sangha) và học thuật (academic) đã diễn ra sôi nổi và đem lại nhiều giải pháp cho các vấn đề của Phật giáo đương đại về 4 chủ đề: Phật pháp và hòa bình; Phật pháp: Khủng hoảng môi trường, sức khỏe và tính bền vững; Bảo tồn truyền thống Phật giáo Nalanda; Hành hương theo Phật pháp, Di sản sống và Xá lợi Phật: Nền tảng kiên cường cho nền văn hóa hàng thế kỷ của Ấn Độ liên kết với các quốc gia ở Nam, Đông Nam Á và Đông Á”.

Toàn cảnh hội trường

Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Toàn cầu năm 2023 đã khép lại. Mặc dù là lần đầu tiên tổ chức nhưng đã thu hút sự quan tâm của lãnh đạo và học giả Phật pháp toàn cầu tham gia thảo luận các vấn đề Phật giáo và các mối quan tâm phổ quát, đồng thời cùng nhau tìm ra giải pháp cho những vấn đề chung. Điều đó, mở ra triển vọng kết nối trong đa dạng vì một tương lai tốt đẹp hơn trong khi thế giới đang trải qua những thách thức từ xung đột, bất ổn kinh tế, khủng bố, chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, biến đổi khí hậu. Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Toàn cầu năm 2023 sẽ truyền đi thông điệp: Vì một tương lai tốt đẹp hơn, Phật pháp sẽ có những giải pháp cho các vấn nạn này đó là kết nối trong đa dạng và ứng dụng lời Phật dạy vào trong thực tiễn cuộc sống hàng ngày.

Các học giả đến từ nhiều quốc gia trên toàn thế giới

Bộ trưởng Bộ Văn hoá Ấn độ Arjun Ram Meghwaithay mặt Ban tổ chức trao quà lưu niệm cho các nhà các học giả, nhà lãnh đạo tinh thần của tất cả các truyền thống Phật giáo tham dự Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá Arjun Ram Meghwaithay -  trao tặng quà lưu niệm cho HT. Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN Du học sinh Việt Nam tại Ấn Độ tham dự Hội nghị chụp hình lưu niệm với phóng viên PSO

Sau 3 năm đại dịch Covid – 19, Hội thảo quốc tế do IBC tổ chức được khởi động trở lại. Đây là một nỗ lực của chính phủ Ấn Độ nhằm thu hút sự tham gia của các nhà lãnh đạo Phật giáo toàn cầu và các học giả với mong muốn giải quyết các vấn đề cấp thiết của nhân loại thông qua Phật giáo, đồng thời đưa ra một mô hình bền vững cho tương lai.

Hồ Thuỷ - Thái Hà (Đưa tin từ Ấn Độ)

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online