Ấn Độ: Đại diện Việt Nam đặt đá xây dựng Học viện Phật giáo Quốc tế Dhamma Dīpa

PSO - Ngày 22/12/2022 (nhằm ngày 29/11 năm Nhâm Dần), tại khu đất xây dựng Học viện Phật giáo Quốc tế Dhamma Dīpa (DDIBU) ở Sabroom, bang Tripura, Ấn Độ, ông Nguyễn Văn Trường - Giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường cùng thân quyến đã tham gia đặt đá xây dựng tòa học viện Diệu Liên.

Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Tiến sĩ Dhammapiya - Chủ tịch sáng lập DDIBU; Thượng tọa Khemachara - Phó Chủ tịch DDIBU cùng các thành viên, quý thầy cô trường Dhamma Dipa; đại diện các ban ngành chính quyền bang Tripura và đông đảo người dân địa phương.

Dịp này, Thượng tọa Thích Minh Quang - Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình cũng có mặt chứng minh cho buổi lễ. 

Học viện Phật giáo quốc tế Dhamma Dīpa (DDIBU) là cơ sở đầu tiên tại Ấn Độ do Tu sĩ Phật giáo sáng lập và điều hành. Đặc biệt, đại diện các nước có thể tham gia xây dựng và tự quản khu Tăng xá trong Học viện DDIBU.

Với lợi thế, vị trí địa lý gần với các Trung tâm Phật giáo Quốc tế ở Đông Nam Á, Bang Tripura, chủ yếu là Phật tử Uchai, Mog và Chakma, Học viện DDIBU hình thành sẽ là nơi nghiên cứu về Phật giáo, cách tiếp cận của Phật giáo đối với thiên nhiên.

Học viện DDIBU chính là môi trường đào tạo các nhân tài, là nơi trao đổi những ý tưởng và triển khai giáo lý của đức Phật đưa vào ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, Học viện DDIBU là một trong những đầu mối kết nối quan trọng giữa khu vực Nam Á và các nước ASEAN.

Bên cạnh đó, điểm khác biệt của Đại học DDIBU đó là sẽ tập trung vào đào tạo thế hệ trẻ, đặc biệt là Thanh thiếu niên, dạy các kỹ năng sống để họ phát huy được khả năng của mình để góp phần chung vào sự phát triển toàn diện của xã hội.

Học viện DDIBU sẽ xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình phù hợp cho từng khoá học. Chương trình giảng dạy được thiết kế đưa lên giảng dạy trên trang web. Học viên và giáo viên có thể tương tác với nhau bằng cách sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram…

Ngoài sinh viên đến từ Ấn Độ, Học viện DDIBU có thể thu hút các sinh viên đến từ các nước: Myanmar (Miến Điện), Thái Lan, Sri Lanka, Campuchia, Lào, Việt Nam, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản…

Nhân dịp này, đoàn cũng đến thăm và dâng hương cầu nguyện tại ngôi Tam Bảo trong khuôn viên trường trung học Dhamma Dipa (DDS), bang Tripura.

Trước đó, vào ngày 29/11/2022, đoàn Tăng Ni sinh Việt Nam đang du học tại Ấn Độ cũng đã tham dự lễ đặt đá khu Tăng xá Hàn Quốc tại DDIBU. Đoàn cũng đã dâng hương tại ngôi Tam Bảo trong trường Trung học Dhamma Dipa, đồng tụng thời kinh cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc và ngôi Học viện Phật giáo quốc tế Dhamma Dipa (DDIBU) sớm được xây dựng hoàn thành.

Hồ Thủy - Thái Hà

 
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online