Ấn Độ: Ni giới Hệ phái Khất sĩ tham dự buổi họp báo trực tuyến chuyển giao tiền, thiết bị y tế hỗ trợ Ấn Độ

PSO - Ngày 01/6/2021 (nhằm 21/4 năm Tân Sửu), Ni giới Hệ phái Khất sĩ đã tham dự trực tuyến buổi họp báo chuyển giao tiền, thiết bị y tế hỗ trợ Ấn Độ từ lời mời của Đại sứ Phạm Sanh Châu - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Ấn Độ.

Buổi họp báo do Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức nhằm tri ân Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Phật tử và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ người dân Ấn Độ vượt qua khó khăn trong đợt dịch COVID-19 lần 2 đang hoành hành tại quốc gia này.  Buổi lễ được diễn ra theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự tham gia của gần 20 tổ chức thiện nguyện ở Việt Nam, Ấn Độ và Nepal. 

Tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Sanh Châu - Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ đã đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ni giới Hệ phái Khất sĩ trao tặng 35 máy thở và 14 khoản hỗ trợ với tổng trị giá lên tới 13.653.000 rupee (tương đương 4 tỷ đồng) đến Liên đoàn Phật giáo Ấn Độ và 14 tổ chức, cá nhân tại Ấn Độ, Nepal. Trong đó Ni giới Hệ phái Khất sĩ hỗ trợ tiền mặt 1 tỷ đồng Việt Nam.

Các tổ chức, cá nhân nhận được sự hỗ trợ từ Ni giới Hệ phái Khất sĩ đã có lời cám ơn sâu sắc bằng các bài phát biểu như sau:

Ông Puneet Harjai đại diện Tổ chức phi lợi nhuận Gurudwara Patshahi Dasween phát biểu Ông Puneet Harjai đại diện Tổ chức phi lợi nhuận Gurudwara Patshahi Dasween phát biểu

Ông Puneet Harjai đại diện Tổ chức phi lợi nhuận Gurudwara Patshahi Dasween phát biểu lời cảm ơn đến Ni giới Hệ phái Khất sĩ.

Good afternoon His excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen

Whole world is fighting against the deadly disease COVID-19. The disease has affected every country and has shaken the world from the core. Every country is fighting with the pandemic but presently India is in a distraught state. The second wave of the coronavirus pandemic has hit India the hardest, leaving the nation gasping for life-saving oxygen. India has reached the devastating figure of 200,000 coronavirus deaths, with the pressure on many hospitals showing no sign of abating amid a surging second wave. The Covid situation in India remains severe and India's corona virus surge has broken records. The medical facilities have exhausted in India but coronavirus cases are multiplying daily. The situation is totally out of control and all hospitals,non profit organisations and other institutions  are working hard to serve humanity. During this pandemic and seeing the collapsing medical facilities in India Mr.D.S Thapar the Managing Director of Allena Auto Industustries approached His Excellency Mr.Pham Sanh Chau for support during these crises. Mr.Thapar shared about a Non Profit Organization Gurudwara CommitteePatshahi Dasween, located in Chandigarh, which is working day night for the needy and poor affected by Covid'19. It is helping the needy and poor with food, medical facilities, shelter and other support free of cost. After knowing about the noble work  Gurudwara CommitteePatshahi Dasween is doing for the Covid'19 patients, His Excellency Mr.Pham Sanh Chau along with "THE BHIKKHUNI VIETNAM KHAT SI BUDDHIST SCHOOL" decided to support the Committee with Ventilator. We thank H.E. Mr.Pham Sanh Chau & THE BHIKKHUNI VIETNAM KHAT SI BUDDHIST SCHOOL  for supporting the committee with the Ventilator. It will help us to overcome this surge and save our people from this pandemic. May lord Budha bless us all And with his blessings this pandemic comes to an end.

Stay safe and stay healthy Thank you

"Kính thưa Ngài Đại sứ, các vị quan khách kính mến,

Cả thế giới hiện nay đang chiến đấu chống dịch bệnh COVID-19 gây chết người hàng loạt. Nạn dịch khủng khiếp này đã tác động xấu đến tất cả các quốc gia và làm rúng động toàn thế giới. Quốc gia nào cũng đang hết sức nỗ lực chống dịch, nhưng Ấn Độ hiện lâm vào tình trạng rất nguy kịch. Đợt dịch COVID lần thứ 2 đã giáng một đòn chí mạng vào Ấn Độ và toàn bộ đất nước này đang rất cần nguồn dưỡng khí oxy để cứu mạng sống người bệnh. Số người chết vì dịch COVID tại Ấn Độ đã lên đến con số kinh hoàng 200.000 người. Các bệnh viện đang gánh chịu một áp lực rất lớn, không có dấu hiệu thuyên giảm trong đợt dịch thứ 2 này. Tình hình COVID tại Ấn Độ rất nghiêm trọng và vi rút Corona Ấn Độ đã phá kỷ lục. Ấn Độ đã cạn kiệt về trang thiết bị y tế, nhưng các trường hợp nhiễm vi rút Corona từng ngày lại đang tăng theo cấp số nhân. Tình hình hiện nay đã hoàn toàn vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Tất cả các bệnh viện, tổ chức phi lợi nhuận và cơ sở y tế đang dốc hết sức cứu người.

Chứng kiến sự suy sụp của các cơ sở y tế Ấn Độ trong dịch bệnh, ông D.S Thapar, Tổng giám đốc điều hành các ngành Công nghiệp Ô tô Allena đã gặp Ngài Đại sứ Phạm Sanh Châu đề nghị được giúp đỡ trong thời điểm khủng hoảng này. Ông Thapar đã đề cập đến Tổ chức phi lợi nhuận Gurudwara Committee Patshahi Dasween ở Chandigarh (Thủ đô của Tiểu bang Haryana) đang làm việc cả ngày lẫn đêm để phục vụ những người nghèo và cần hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tổ chức này đang cung cấp miễn phí thức ăn, trang thiết bị y tế, chỗ ở và những hỗ trợ cấp thiết khác cho các nạn nhân. Sau khi biết được hoạt động thiện nguyện cao đẹp của tổ chức Gurudwara.Patshahi Dasween, Đại sứ Phạm Sanh Châu đã cùng với Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam quyết định tài trợ máy thở cho tổ chức này.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Đại sứ Phạm Sanh Châu và Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam đã ủng hộ máy thở cho tổ chức Gurudwara Patshahi Dasween.

Sự giúp đỡ của các vị sẽ giúp chúng tôi vượt qua được đợt bùng dịch này và cứu được nhiều người trong nạn dịch. 

Nguyện cầu Đức Phật từ bi gia hộ cho tất cả chúng ta để nạn dịch này sớm kết thúc.

Nguyện cầu tất cả đều bình an và khỏe mạnh!

Xin cảm ơn!"

Ông Shobhit Gupta phát biểu lời cảm ơn Ông Shobhit Gupta phát biểu lời cảm ơn

Ông Shobhit Gupta đại diện Quỹ Từ thiện Shiv Shakti và ông Aman Kabeer phát biểu lời cảm ơn đến Ni giới Hệ phái Khất sĩ.

"Kính thưa quý vị quan khách!

Tôi tên Shobhit Gupta, Giám đốc điều hành Tổ chức Cherish Journeys. Tôi rất vinh dự được tham gia họp mặt cùng quý vị khách quý. Tôi xin chân thành tri ơn đến Đại sứ quán Việt Nam, Ngài Đại sứ và Ni giới Hệ Phái Khất Sĩ Phật giáo Việt Nam đã cho tôi cơ hội này.

Tôi xin đại diện cho Tổ chức Shiv Shakti ở Haridwar và ông Aman Kabir ở Varanasi có lời phát biểu.

Trước hết, tôi xin được giới thiệu về Tổ chức Shiv Shakti

Tổ chức Shiv Shakti là một tổ chức phi chính phủ được thành lập vào ngày 30/06/2014. Mục tiêu chính của tổ chức này là phát triển giáo dục, nâng cao ý thức về sức khỏe và dành quyền lợi cho phụ nữ ở các vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, tổ chức này cũng hoạt động bảo vệ môi trường. Hiện tại, tổ chức đang nổ lực giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Các kế hoạch sắp tới của tổ chức là thành lập cô nhi viện, nhà dưỡng lão và trại bảo vệ bò.

Người nhận trợ cấp thứ 2 là ông Aman Kabir

Ông Aman Kabeer, 23 tuổi, là người chuyên dùng xe đạp của mình làm xe cứu thương chở người bệnh. Người thanh niên trẻ này được xem là cứu tinh của dân vùng Varanasi thuộc tiểu bang Uttar Pradesh.

Hiện tại các tổ chức này và những người hùng như Aman Kabir đang phục vụ không mệt mỏi để trợ giúp những người chết do COVID-19 ở nông thôn và các vùng sâu, vùng xa. Họ hỏa táng các thi thể của những gia đình nghèo không đủ tiền thiêu xác và hỏa táng các thi thể vô thừa nhận.

Dịch bịnh COVID-19 đã nhấn chìm Ấn Độ vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.

Sau cùng, tôi xin chân thành tri ơn Ni giới Hệ Phái Khất Sĩ Phật giáo Việt Nam (thông qua) Đại sứ quán Việt Nam. Ngài Đại sứ đã tài trợ 1 lack Rs (100.000Rs/ 1300 USD/ gần 30.000.000 VND) cho tổ chức Shiv Shakti và 100.000 Rs cho Aman Kabir. Một lần nữa, thay mặt các tổ chức tôi xin chân thành tri ơn khi đón nhận nguồn cứu trợ của quý vị. Sự ủng hộ này giúp chúng tôi tiếp tục hỗ trợ những gia đình bị nhiễm bịnh COVID-19. Sự đóng góp của quý vị thật đáng trân trọng cho những người hùng trên tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Xin cảm ơn!"

Ông N S Srinivasa Murthy phát biểu lời cảm ơn Ông N S Srinivasa Murthy phát biểu lời cảm ơn

Ông N S Srinivasa Murthy - Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại thành phố Bengaluru, bang Karnatakar cho biết, món quà của Ni giới Hệ phái Khất sĩ Tịnh xá Ngọc Phương, gồm các máy thở sẽ được trao tặng bệnh viện Vasavi tại thành phố này, phục vụ công tác cứu chữa bệnh nhân Covid-19. Ông đại diện Bệnh viện Vasavi tại Bangalore phát biểu lời cảm ơn đến Ni giới Hệ phái Khất sĩ.

A WORD OF THANKS ON RECEIVING THE VENTILATOR GIFTED FROM VIET NAM

Your Excellency, Pham Sanh Chau, Ambassador to India, Bhutan & Nepal, and all the dignitaries present in this online as well as offline “Relief Presentation Ceremony”, organised by the Embassy of Viet Nam,

It is with great humility that I am accepting this ventilator sent by The Bhikkuni Vietnam Khat Si Buddhist School, Viet Nam.  While the relations between the Social Republic of Vietnam and India has been very cordial, sending relief materials to mitigate the serious scourge that is ravaging all the States of India and Karnataka in particular is a very welcome measure.

I have had the fortune of meeting His Excellency a few times in the last couple of years both in Bangalore and Delhi.  I regard him as one of the top statesman who represents the interests of Viet Nam in India to the fullest extent and to the satisfaction of both the countries.

Vasavi Hospital in Bangalore is a 100 bedded multispeciality hospital serving South Bangaloreans since six years.  It was started by a handful of people with donations out of their own funds and the Institution now is a household word in this part of Bangalore. ( More details about the hospital already e-mailed to Mr. Nhu Y Pham in Consular Section).

I once again express my gratitude and thanks to His Excellency Pham Sanh Chau and the Bhikkuni Vietnam Khat Si Buddhist School for this benevolent GIFT.

Thank You.

N S SRINIVASA MURTHY

"LỜI CẢM ƠN KHI NHẬN ĐƯỢC QUÀ TẶNG (máy tạo oxy) TỪ VIỆT NAM

Thưa Ngài Phạm Sanh Châu - Đại sứ Ấn Độ, Bhutan và Nepal, cùng tất cả chư Tôn đức có mặt trong “Lễ trao tặng cứu trợ” trực tuyến cũng như ngoại tuyến này, do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức,

Tôi vô cùng tri ân khi nhận bộ máy tạo oxy này do Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam gửi tặng, thể hiện tình hữu nghị giữa nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam và Ấn Độ. Gửi quà cứu trợ để giảm thiểu thảm họa nghiêm trọng đang tàn phá toàn bộ các bang của Ấn Độ và Karnataka nói riêng là một tinh thần rất đáng trân trọng hoan nghênh.

Tôi đã có may mắn được gặp Ngài vài lần trong vài năm qua ở  Bang Bangalore và Delhi. Tôi coi Ngài là một trong những chính khách hàng đầu đại diện Đại sứ toàn quyền đặc mệnh của Việt Nam tại Ấn Độ

Bệnh viện Vasavi ở Bangalore là một bệnh viện đa khoa có quy mô 100 giường phục vụ người dân Nam Bangalore từ sáu năm nay. Nó được bắt đầu bởi một số ít người với số tiền quyên góp từ quỹ riêng của họ và Tổ chức bây giờ là một từ hộ gia đình ở khu vực này của Bangalore. (Thông tin chi tiết về bệnh viện đã được gửi qua email cho Nhu Y Pham ở Phòng Lãnh sự).

Một lần nữa tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và cám ơn đến Ngài Phạm Sanh Châu và Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam về món quà ý nghĩa này.

Trân trọng Cảm ơn.

N S SRINIVASA MURTHY"

Đại diện các tổ chức đoàn thể nhận sự hỗ trợ của Ni giới Hệ phái Khất sĩ  Đại diện các tổ chức đoàn thể nhận sự hỗ trợ của Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Thư mời, danh sách thành phần tham dự, chương trình buổi lễ và những hình ảnh ghi nhận được từ buổi họp báo:

 

Ban Truyền thông Ni giới Khất sĩ

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online