An Giang: Chương trình tọa đàm Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh đồng hành cùng dân tộc tại chùa Sà Lôn

PSO - Sáng ngày 10/05/2023 (nhằm ngày 21/03 năm Quý Mão), Phân viện nghiên cứu Phật giáo Nam tông Khmer thuộc viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đã tổ chức chương trình tọa đàm Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh An Giang đồng hành cùng dân tộc tại chùa Sà Lôn (xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, An Giang). Chứng minh buổi tọa đàm có HT. Chau Ty – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ GHPGVN; HT. Thích Thiện Thống – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự TƯ GHPGVN, Trưởng ban BTS PG tỉnh. Về phía chủ tọa đoàn có HT. Danh Lung - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương; TT. Thích Viên Quang – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; ĐĐ. Danh Đa Ra – Phó Viện trưởng kiêm Thư ký Phân viện nghiên cứu Phật giáo Nam Tông Khmer cùng chư Tăng trong BTS tỉnh, BTS các tỉnh thành, chính quyền địa phương, Achar, học giả nghiên cứu, tín đồ Phật tử đồng tham dự.
HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ GHPGVN phát biểu chúc mừng tại buổi tọa đàm
Phát biểu chúc mừng tại buổi tọa đàm, HT. Thích Thiện Nhơn đã ôn lại những ngày tháng kỷ niệm năm 1981 khi GHPGVN được thành lập. Trải qua hơn 40 năm, Phật giáo Nam tông Khmer đã có công đóng góp và phát triển trong sự hình thành nên Giáo Hội ngày nay. Tọa đàm với chủ đề Phật giáo Nam tông Khmer đồng hành cùng dân tộc là một trong những sự kiện hết sức quan trọng làm tiền đề, sức bật và định hướng của các Phật sự sau này của Phật giáo Nam tông khmer nói riêng và Phật giáo tỉnh An Giang nói chung. Hòa thượng cũng bày tỏ niềm hoan hỷ chúc mừng trước những thành tựu mà Phật giáo Nam tông khmer đạt được hiện nay. Để kỷ niệm 19 năm Chính phủ ban ngành Nghị quyết hỗ trợ đồng bào Khmer ngày 31/12/2004, trong khoản thời gian này Phật giáo Nam Tông Khmer đã 09 lần tổ chức thành công Hội thảo chuyên đề để xây dựng định hướng phát triển. Kết quả là hơn 450 tự viện và hàng ngàn Sư sãi, Phật tử người Khmer đã có đời sống sinh hoạt tôn giáo ổn định, nhịp nhàng cùng Dân tộc và GHPGVN. Riêng Phật giáo Nam Tông Khmer tỉnh An Giang cũng gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng.
HT. Danh Lung - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương gửi lời cảm ơn đến Đại biểu tham dự buổi tọa đàm
Phát biểu khai mạc tọa đàm, HT. Danh Lung đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Đại biểu tham dự buổi tọa đàm. Hòa thượng cho biết, tỉnh An Giang là nơi hội tụ và lan tỏa văn hóa tín ngưỡng tôn giáo, Phật giáo đã hiện hữu và có mặt tại vùng đất nam bộ từ xa xưa và luôn đồng hành cùng dân tộc cho đến nay. Phật giáo nam tông khmer luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết hòa hợp trong ngôi nhà chung của Giáo hội, hòa đồng với các hệ phái, phối hợp cùng chính quyền địa phương trong việc an sinh xã hội, phát triển đời sống người dân. Tại đây, toàn thể hội trường đã được lắng nghe các ý kiến đóng góp, thảo luận của các đại biểu về việc phát huy và bảo tồn các di sản văn hóa dân tộc như: văn hóa nghệ thuật, lễ hội, phong tục tập quán, tín ngưỡng tôn giáo,…
HT. Thích Thiện Thống – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự TƯ GHPGVN, Trưởng ban BTS PG tỉnh đúc kết buổi tọa đàm
Đúc kết buổi tọa đàm, HT. Thích Thiện Thống đã gửi lời cảm ơn chân thành và ghi nhận các ý kiến đóng góp của các Đại biểu tham dự, qua đây GHPGVN và BTS PG tỉnh sẽ hỗ trợ Phật giáo Nam tông Khmer trong mọi công tác Phật sự quan trọng sắp tới. Được biết, sáng mai ngày 11/5/2023, tại hội trường chùa Sà Lôn sẽ tổ chức Hội thảo khoa học bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hoá phi vật thể Kinh Lá Buông và chiều cùng ngày là Hội nghị tổng kết 19 năm thực hiện công tác hỗ trợ Phật giáo Nam tông Khmer, sự kiện này sẽ được trực tiếp trên kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online, kính mong quý vị đón theo dõi. Một số hình ảnh ghi nhận được:

Ban TTTT PSO

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online