06/06/2018 01:02

An Giang: Hội nghị giao ban với 4 Ban Trị sự PG các tỉnh miền Tây 2018

Chiều ngày 5/6/2018, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) họp giao ban với 4 Ban Trị sự GHPGVN (BTS) các tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh - được tổ chức tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh An Giang (chùa Viên Quang, Tp. Châu Đốc).
Niệm Phật cầu gia hộ
Chư Tôn đức chủ tọa hội nghị
Hội nghị dưới sự tham dự Chủ tọa của HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 TƯ GHPGVN; HT.Thích Tấn Đạt - HT. Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó văn phòng 2 TƯ GHPGVN; HT.Thích Giác Liêm, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ GHPGVN, cùng chư Tôn đức Thường trực HĐTS, Ban Thư ký HĐTS, chư Tôn đức 4 tổ chuyên trách thuộc VP2 TƯ GHPGVN. Tham dự Hội nghị giao ban đại diên BTS các tỉnh thành có HT. Danh Đổng, Uỷ viên Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang; HT.Thích Huệ Tài, Uỷ viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh An Giang; HT.Thích Chơn Minh, Uỷ viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT.Thích Trí Minh, Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN Tỉnh Trà Vinh, cùng chư Tôn đức Phó BTS, Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh.
Đại diện chính quyền
Toàn cảnh hội nghị
Về phía chính quyền tham dự có ông Nguyễn Thanh Xuân, chuyên viên Vụ Phật giáo Ban tôn giáo Chính phủ, các vị Trưởng ban Tôn giáo, Phó ban Tôn giáo của 4 tỉnh. Đây là kỳ họp giao ban lần thứ nhất của Nhiệm kỳ VIII  do VP2 TƯ GHPGVN tổ chức định kỳ. Khai mạc phiên họp, HT.Thích Tấn Đạt phát biểu đề dẫn nêu lên những nội dung trọng tâm cần tập trung thảo luận vào những vướng mắc và những hoạt động còn tồn đọng đang gặp khó khăn tại địa phương, đồng thời chia sẻ những thành tựu Phật sự nổi bật trong thời gian qua tại các tỉnh thành. Đại diện 4 BTS PG tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh tham dự hội nghị đã báo cáo và nêu lên các thành tựu Phật sự trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đã  kiến nghị một số nội dung liên quan đến Tăng sự, quy chế hoạt động và đăng ký sinh hoạt tôn giáo nhóm. Các vấn đề này cũng được HT.Thích Huệ Thông, Chủ tọa hội nghị; giải thích, chia sẻ một số kinh nghiệm và biện pháp định hướng giải quyết những khó khăn vướng mắc ở một số trường hợp cụ thể. Các vấn đền có liên quan đến nhà nước thì sẽ được Ban Tôn giáo Chính phủ ông Nguyễn Thanh Xuân ghi nhận, một số điều thuộc thẩm quyền thì được trả lời trực tiếp ngay trong buổi họp. Hội nghị giao ban đã kết thúc trong tinh thần hoan hỷ và nhất trí cao.
TT.Thích Quang Thạnh dẫn chương trình

HT.Thích Tấn Đạt phát biểu đề dẫn
HT.Thích Huệ Tài, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh An Giang phát biểu
ĐĐ.Thích Tâm Khiết, Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh phát biểu
TT.Thích Trí Minh, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh phát biểu
ĐĐ.Thích Pháp Trí, Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang phát biểu

Ban Tôn giáo tỉnh An Giang phát biểu
Ông Nguyễn Thanh Xuân phát biểu
TT.Thích Minh Nhẫn, UV HĐTS, Tổ trưởng Tổ Thông tin - Tuyên truyền VP2 TƯ GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang phát biểu
HT.Thích Huệ Thông giải đáp và đúc kết hội nghị

Tuệ Tánh

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online