25/09/2018 16:56

An Giang: Khai giảng khóa Bồi dưỡng Trụ trì lần thứ 21

Tại chùa Quảng Đức, Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS) Phật giáo tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang đã long trọng khai giảng khóa Bồi dưỡng Trụ trì dành cho Tăng, Ni là trụ trì các tòng lâm, tự viện, tịnh thất, tịnh xá, niệm Phật đường trong tỉnh vào sáng ngày 25/ 9/ 2018 (16/8/Mậu Tuất). Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của chư Tôn Hòa thượng thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Huệ Tài - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh An Giang; Thượng toa Thích Thiện Thống - Phó Chủ tịch HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh cùng chư Tôn đức Thường trực BTS tỉnh và gần 300 Tăng Ni của các hệ phái Nam tông, Bắc tông, Khất sĩ là trụ trì, phó trụ trì các tòng lâm, tự viện trong toàn tỉnh.

Về chính quyền có: Ông Trương Hoàng Trọng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang; ông Tống Kim Hải, Trưởng phòng Dân tộc - Tôn giáo ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Lê Tùng Châu - Phó ban Tôn giáo tỉnh An Giang cũng về tham dự.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Huệ Tài - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang nêu lên tầm quan trọng của Tăng Ni trụ trì trong việc cập nhật kiến thức Phật học cũng như thế học trong thời đại mới. Trình độ quản lý, kiến thức của Tăng Ni trụ trì sẽ là nhân tố quyết định đến sự tồn tại, phát triển của cơ sở tự viện trong đạo Phật.

Hòa thượng Thích Huệ Tài - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang phát biểu khai mạc
Đại đức Thích Viên Quan - Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh An Giang báo cáo tại khóa Bồi dưỡng trụ trì

Theo báo cáo của Đại đức Thích Viên Quan - Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh An Giang: Khóa Bồi dưỡng Trụ trì năm nay có gần 300 Tăng Ni là trụ trì của các tự viện trong toàn tỉnh, được tổ chức từ ngày 25 đến 29 tháng 9 năm 2018. Theo kế hoạch, trong những ngày này, chư Tăng Ni sẽ được chư Tôn đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội chia sẻ những kiến thức quý báu trong công tác tổ chức, quản lý cơ sở tự viện, hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử và cập nhật những kiến thức về Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, chủ trương của Giáo hội, chính sách pháp luật nhà nước. Đây là hoạt phật sự thường niên và quan trọng của Ban Trị sự sau mùa an cư kiết hạ. Từ đó mỗi Tăng Ni là trụ trì các tự viện được nâng cao kiến thức, kỹ năng để khi trở về nơi trú xứ của mình áp dụng vào đời sống tu tập thường nhật.

HT. Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS tặng quà chúc mừng
Hòa thượng Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN tặng hoa chúc mừng

Chúc mừng tại buổi khai mạc, ông Lê Tùng Châu - Phó ban Tôn giáo tỉnh An Giang đã gửi lời chúc mừng đến chư Tôn đức Tăng Ni và biểu dương những thành tích phật sự mà Phật giáo An Giang cùng chính quyền góp phần làm lợi ích chung cho cộng đồng trong những năm qua. Dịp này ban tổ chức có những phần quà kỉ niệm gửi đến chư Tăng Ni đã tham dự các khóa Bồi dưỡng Trụ trì trong suốt 20 lần tổ chức.

Quang cảnh lễ Khai giảng khóa Bồi dưỡng Trụ trì lần thứ 21

Đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS đã có lời gửi đến chư Tôn đức Tăng Ni trong toàn tỉnh An Giang: Trụ trì một nhân tố lãnh đạo của cơ sở tự viện của mình, mỗi vị đều có những kỷ năng tốt để quán xuyến mọi phật sự và y hành theo các hiến chương Giáo hội, nội quy của nhà nước, từ đó mỗi tự viện có thể trang nghiêm trong một tổ chức Phật giáo.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS ban đạo từ tại buổi lễ

Sau nghi thức khai mạc, chư Tôn đức được chia sẻ những thông tin từ lãnh đạo Trung ương Giáo hội, dưới sự chủ trì của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, những công tác trong việc quản lý tự viện, nhằm ổn định sự phát triển và sự trường tồn của đạo Phật trong lòng Giáo hội.

Nguyễn Huỳnh

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online