31/12/2018 17:10

An Giang: Phật giáo thành phố Châu Đốc tổng kết công tác Phật sự năm 2018

Chiều ngày 30/12/2018, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP. Châu Đốc (chùa Viên Quang – 92 Đống Đa, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và trình phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019.

Chứng minh và tham dự Hội nghị có: Hoà thượng Thích Thiện Bình – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP. Châu Đốc; Đại đức Thích Viên Quang - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP. Châu Đốc, Trưởng ban Tổ chức Hội nghị; Đại đức Thích Huệ Tâm – Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố; Đại đức Thích Thiện Danh – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo thành phố; cùng chư Tôn đức Thường trực BTS, chư Tôn đức trụ trì các tự viện trong TP. Châu Đốc đồng tham dự.

Về phía cơ quan chính quyền có: Bà Huỳnh Ánh Linh – Phó Chủ tịch UB MTTQVN TP. Châu Đốc; Ông Phan Thuận Thái – Phó Ban Dân vận Thành ủy thành phố; Ông Quách Văn Tài – Trưởng Phòng Nội vụ thành phố; Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Đội trưởng Đội An ninh Công an thành phố.

Tại Hội nghị, Đại đức Thích Viên Quang thay mặt lãnh đạo Phật giáo thành phố tuyên bố Khai mạc Hội nghị. Đánh giá các Phật sự đã qua trong năm 2018 và đề ra các phương hướng hoạt động Phật sự trong năm 2019. 

Năm 2018, BTS GHPGVN TP. Châu Đốc đã hoàn thành các chỉ tiêu như đã đề ra như: Tổ chức thành công Đại lễ Phật đản PL.2562; Đại Giới đàn năm 2018 tổ chức tại chùa Tây An - phường Núi Sam; Khóa An cư Kiết hạ tại hai điểm chùa Viên Quang (dành cho chư Ni sinh), chùa Tây An (dành cho chư Tăng sinh); sinh hoạt của các đạo tràng trong thành phố Châu Đốc, công tác an sinh phúc lợi xã hội, ... đều được ổn định và hoàn thành xuất sắc.

Về phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019, BTS GHPGVN TP. Châu Đốc đã đề ra các mục tiêu thiết thực như: Tập trung lê kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak 2019 của Phật giáo tỉnh An Giang tại lễ đài tập trung chùa Viên Quang và các tự viện trong thành phố; Công tác phúc lợi an sinh xã hội luôn duy trì và phát triển chất lượng; Tiếp tục thực hiện các chủ trương của Trung ương GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Tổ chức khoá An cư Kiết hạ PL.2563; Công tác giữ gìn trật tự an ninh tại cơ sở, hỗ trợ Tăng Ni trụ trì các tự viện, giải quyết các vướn mắc còn tồn đọng trong năm 2018. ....

Phát biểu của đại diện cơ quan chính quyền tham dự Hội nghị, Bà Huỳnh Ánh Linh chúc mừng BTS GHPGVN TP. Châu Đốc đã hoàn thành xuất sắc các công tác của Giáo hội đề ra trong năm. Về phía cơ quan Nhà nước sẽ luôn ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Ban Trị sự hoàn thành các mục tiêu. Thực hiện theo tinh thần "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội", ích nước lợi dân, đặc biệt về công tác an sinh xã hội luôn hưởng ứng các chủ trương của Đảng và Nhà nước đề ra. Hướng dẫn Tăng Ni, tín đồ Phật tử chấp hành theo chính sách Pháp luật Nhà nước góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Sau hơn một giờ làm việc, Hội nghị đã thành công tốt đẹp, các đại biểu ra về với lòng hoan hỷ trong tinh thần đoàn kết, nhất trí cao của Hội nghị.

 Xin giới thiệu vài hình ảnh ghi nhận được tại Hội nghị đến với bạn đọc:

Thiện Bảo

 
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online