Bà Rịa – Vũng Tàu: Đơn vị cuối cùng tổ chức thành công Đại hội Phật giáo nhiệm kỳ 2022 – 2027

Chủ tịch HĐTS GHPGVN Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng chư Tôn đức HĐCM, HĐTS đã chính thức quang lâm chứng minh phiên khai mạc Đại hội.
Đại biểu chính quyền các cấp
750 đại biểu tham dự Đại hội
Chứng Minh có HT. Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS  GHPGVN; HT. Thích Thiện Pháp, HT. Thích Thanh Nhiễu - đồng Phó Chủ tịch thường trực HĐTS GHPGVN; HT. Thích Giác Toàn, HT. Thích Thiện Thống - đồng Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thiện Đức - UV HĐTS, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký ban Kiểm soát Trung ương cùng chư ôn đức chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Về phía chủ tọa đoàn có HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng thư ký, Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN; HT Thích Quảng Hiển - Ủy Viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Trưởng BTC, HT. Thích Huệ Trí - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Pháp chế Trung ương GHPGVN; HT. Thích Như Thị - Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức Giáo phẩm, quý đại biểu Tăng Ni Phật tử, chư vị khách quý đại diện Đảng, chính quyền, mặt trận các cấp, đại diện Tôn giáo bạn về tham dự chúc mừng đại hội.
chư Tôn đức giáo phẩm thực hiện nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Đạo kỳ và Quốc kỳ.
Toàn cảnh Đại hội
Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Trưởng Ban Trị sự PG tỉnh BR-VT phát biểu khai mạc
Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Trưởng Ban Trị sự PG tỉnh BR-VT phát biểu khai mạc, tin tưởng trong Đại hội hôm nay, chư Tôn đức Đại biểu Tăng Ni sẽ suy cử Ban Trị sự nhiệm kỳ mới (2022 – 2027) dựa trên các tiêu chí về năng lực và nhiệt tâm, những quy chuẩn về đạo đức. “Trên nền tảng nhận thức trách nhiệm, sự đóng góp trí tuệ từ tư duy sáng tạo và linh động mang tính khế hợp thông qua Nghị quyết đại hội, để làm cương lĩnh cho hoạt động Phật sự nhiệm kỳ tới, góp phần cùng Tăng Ni toàn quốc hòa chung vận mệnh đất nước được phồn vinh, nhân dân được ấm no, xã hội được văn minh, đạo pháp được trường tồn, Giáo hội được trang nghiêm, chúng sanh được an lạc.” Hòa thượng nhấn mạnh.
Thay mặt Đức Quyền Pháp Chủ, Hòa thượng Chủ tịch tặng lẵng hoa chúc mừng
Nhận lẵng hoa chúc mừng của Trung ương GIáo hội từ Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ TT HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch TT HĐTS chúc mừng
Chính quyền tỉnh BR-VT chúc mừng Đại hội
Dịp này Hòa thượng Trưởng Ban cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự đã đón nhận những lẵng hoa chúc mừng của Ban thường trực HĐTS, các Ban Viện Trung ương, Ban Trị sự các tỉnh thành, Tỉnh ủy, UBND, UB MTTQVN tỉnh BR-VT.
Chủ tọa đoàn điều hành Đại hội
Theo báo cáo của Ban Trị sự tỉnh BR-VT về cập nhật và thống kế về số lượng Tự viện là 440, Tăng Ni là 3.789. Trong 05 năm qua, dưới ánh sáng Nghị quyết của Trung ương Giáo hội cùng sự chỉ đạo của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh BR-VT vận dụng tinh thần thống nhất ý chí, hòa hợp một lòng của Tăng Ni, Phật tử nên ngày càng phát huy sức mạnh phụng sự đạo pháp và dân tộc trên nhiều phương diện.
chư Tôn đức Ni thuộc Phân Ban Ni giới tỉnh BR-VT
Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã củng cố được các hoạt động hành chánh bằng sự phối hợp nhịp nhàng Ban Trị sự các huyện, thành phố và các chuyên Ban trực thuộc tỉnh đáp ứng nhu cầu thiết thực và mọi sinh hoạt tu học của Tăng Ni, Phật tử tại các cơ sở Tự viện như: thành lập, mở rộng và xây dựng các cơ sở thờ tự; tổ chức các chương trình Phật sự đem đến nhiều lợi ích cho Giáo hội và Tăng Ni tín đồ từ sự tổng hợp trí tuệ của tập thể, định hướng cho các hoạt động chuyên ngành Phật giáo trong cả nước và khu vực mang tính khả thi và thiết thực; thiết lập nhiều đạo tràng tu học cho cư sĩ Phật tử đa dạng, phong phú từ hình thức đến nội dung; tổ chức hai lần Đại Giới đàn truyền trao giới pháp cho hơn 2.500 Giới tử bốn phương, giáo dục và đào tạo Tăng Ni trẻ có đủ kiến thức và đạo hạnh theo chương trình Cao đẳng và Trung cấp Phật học hưởng ứng Công tác từ thiện xã hội, chăm lo cho những mảnh đời cơ nhỡ bất hạnh, ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu, cứu trợ đồng bào nghèo, xây dựng nhà tình thương hệ thống hóa và định hướng cho các Trung tâm nhân đạo, bếp ăn tình thương tại các bệnh viện… Tổng ước tính hơn 419 tỷ đồng.
Các tập thể và cá nhân nhận bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội
nhận Bằng khen của UBND tỉnh BR-VT
Ghi nhận công đức đóng góp vào thành công của Phật giáo tỉnh BR-VT trong nhiệm kỳ VI, Trung ương Giáo hội đã trao bằng tuyên dương công đức, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban MTTQVN tỉnh trao tặng nhiều bằng khen đến các cá nhân và tập thể tiêu biểu thuộc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.
Hòa thượng Thích Như Thị, Phó Trưởng Ban TT đã thay mặt Ban Trị sự nhiệm kỳ VI, tuyên bố mãn nhiệm trước Đại hội
Kết thúc 5 năm nhiệm kỳ, Hòa thượng Thích Như Thị, Phó Trưởng Ban TT đã thay mặt Ban Trị sự nhiệm kỳ VI tuyên bố mãn nhiệm trước Đại hội. Tiếp đó, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đã thay mặt Tiểu ban nhân sự, trình danh sách dự kiến giới thiệu tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT nhiệm kỳ VII (2022 – 2027). Thay mặt Ban Chứng minh, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS lấy ý kiến biểu quyết.
Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đã thay mặt Tiểu ban nhân sự, trình danh sách dự kiến giới thiệu tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT nhiệm kỳ VII (2022 – 2027)
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS lấy ý kiến biểu quyết.
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh BR-VT nhiệm kỳ VII (2022 – 2027) ra mắt Đại hội
Toàn thể đại biểu nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh BR-VT nhiệm kỳ VII (2022 – 2027) gồm 11 vị chứng minh và 76 vị ủy viên, suy cử Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên TT HĐTS đảm nhiệm Trưởng Ban Trị sự, Thượng Thích Nhuận Nghĩa, Phó Trưởng Ban Thường trực; Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký.
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN ban đạo từ
Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN bày tỏ; Trong không khí Tăng Ni, Phật tử cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, Phật giáo tỉnh BR-VT long trọng tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027. Theo đó, Hòa thượng chúc Đại hội được thành công tốt đẹp. Hòa thượng Chủ tịch nhận định, trong 5 năm qua, Ban Trị sự nhiệm kỳ VI đã bám sát kế hoạch và thực hiện tốt nghị quyết Đại hội VI, cùng với sự lãnh đạo, điều hành tài tình của Hòa thượng Thích Quảng Hiển đã đặt nền tảng vững chắc, góp phần đạt được nhiều thành tựu mỹ mãn, trải dài trên các Ban chuyên môn. Thay mặt Trung ương Giáo hội, Hòa thượng ghi nhận và tán dương công đức Hòa thượng nguyên Trưởng Ban và các thành viên Ban Trị sự nhiệm kỳ VI. Qua đó, Hòa thượng khẳng định “thành công của Phật giáo tỉnh BR-VT đã góp phần vào thành công chung của GHPGVN”.
Hòa thượng Chủ tịch chúc mừng Hòa thượng Thích Huệ Trí được suy cử đảm nhiệm Trưởng Ban Trị sự PG BR-VT
Hòa thượng nhắc nhở “làm Phật sự đừng mong không trở ngại, vì sợ trở ngại thì ý chí không bền vững”, do đó Ngài chỉ đạo Hòa thượng Thích Huệ Trí trên cương vị là Trưởng Ban Trị sự cần nỗ lực và quyết tâm để đoàn kết, hòa hợp thành viên Ban Trị sự và Tăng Ni trong toàn tỉnh thực hiện các Phật sự theo tinh thần lời Phật dạy, giữ gìn và phát huy những thành tựu của chư Tôn đức tiền nhiệm đã dày công xây dựng, hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra, đặc biệt là hướng đến tương lai để ra sức phát triển Phật giáo tỉnh BR-VT nhiệm kỳ sau thành công hơn nhiệm kỳ trước.
Tân Ban Trị sự tặng khánh vàng tri ân chư Tôn đức tiền nhiệm
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT Nguyễn Văn Thọ chúc mừng Đại hội và cảm ơn những đóng góp to lớn của Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà trong thời gian qua
Một số hình ảnh của Đại hội:

Đăng Huy

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online