PSO – Căn cứ công văn 218/CV/BTS vào ngày 06/6/2018 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu v/v Hội thi diễn giảng mùa An Cư Kiết Hạ PL. 2562 – DL. 2018. Vào lúc 7h30’, ngày 9/8/2018 (28/6/Mậu Tuất) Ban Trị sự tỉnh phối hợp Ban Hoằng pháp tỉnh tổ chức Hội thi diễn giảng vòng chung kết tại hội trường nhà Truyền thống Tổ đình Đại Tòng Lâm, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quang lâm chứng minh và tham dự hội thi có sự hiện diện của: TT. Thích Thiện Thuận, Phó trưởng Ban Trị sự (BTS) kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo (PG) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Thượng toạ Thích Giác Thông, Phó trưởng Ban Trị sự PG tỉnh; Đại đức Thích Nhuận Nghĩa, Phó trưởng BTS kiêm Chánh Thư ký PG tỉnh; Thượng toạ Thích Thông Không, Phó ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Đại đức Thích Thiện Thông, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS PG tỉnh cùng chư Tôn đức thành viên Ban Hoằng pháp PG tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Phó trưởng Ban Trị sự (BTS) kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo (PG) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Chánh chủ khảo hội thi phát biểu khai mạc: “Tiếp nối thành công hội thi diễn giảng của những năm trước, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh phối hợp Ban Hoằng pháp tỉnh tổ chức hội thi diễn giảng vòng chung kết không ngoài vì mục đích phát hiện, bồi dưỡng nhân tố Tăng Ni trẻ có năng khiếu thuyết giảng để đào tạo thế hệ kế thừa cho chuyên ngành hoằng pháp, phục vụ Giáo hội và chúng sanh…”.

Đại đức Thích Trung Tấn thay mặt Ban Kiểm soát đã trình bày thể lệ và quy chế của hội thi. Có những đề tài được Ban tổ chức chọn lọc đưa vào chủ đề và có những đề tài mà các thí sinh tự chọn khi cảm thấy tâm đắc, những vướng mắc trong cuộc sống của tu sĩ trẻ bây giờ như:
-
Vai trò người Phật tử tại gia
-
Thầy và trò trong chốn thiền môn
-
Tu sĩ và nhà trọ
-
Tu sĩ trẻ và Facebook
-
Biến tướng của mê tín
-
Nhẫn nhục
-
Bố thí
-
Ý nghĩa mùa an cư
-
Tịnh độ nhân gian
-
Vai trò người Phật tử tại gia

Mỗi thí sinh có 5 phút thuyết giảng về đề tài của mình và 3 phút để trả lời những ý kiến phản biện mà Ban giám khảo đưa ra. Trước đó các thí sinh đã bốc thăm chọn thứ tự thuyết giảng. Mỗi thí sinh ngoài Ban Kiểm soát còn phải đối mặt với sự cầm cân nảy mực của 03 Ban giám khảo: Nội dung, diễn giảng và phản biện.

Với sự cố gắng và nổ lực, giải nhất đã thuộc về hành giả Thích Minh Trụ, trường hạ Tịnh Xá Ngọc Thạnh, Phú Mỹ; giải nhì thuộc về hành giả Thích Trung Giác, Đại Tòng Lâm, Phú Mỹ, giải ba thuộc về hành giả Thích nữ Tịnh Trí, trường hạ Ni Viện Thiện Hòa.
Ba giải khuyến khích được trao cho các hành giả Thích Tịnh Hạnh, Thích nữ Liên Diệu, Thích nữ Quảng Như. Ban Tổ chức còn trao 3 giải tài năng cho hành giả Thích Minh Thiền, Thích nữ Hải Thuần và Thích nữ Diệu Như.
Hội thi diễn giảng năm nay so với năm trước các thí sinh đã có sự bứt phá khá ngoạn mục khi các đề tài được mở rộng, các thí sinh làm chủ được bài diễn giảng và sự phân bố thời gian khá hợp lý. Dù rằng kinh nhiệm thực tế xử trí vấn đề chưa thật tốt nhưng phải hoàn toàn thông cảm khi các hành giả dự thi vẫn còn “tòng chúng”. Đây cũng là vấn đề mà các các vị trụ trì cần bồi dưỡng thêm cho tăng chúng nơi mình trú xứ.
