Bà Rịa-Vũng Tàu: Hội thi "Kể Chuyện Cuộc Đời Đức Phật" lần thứ nhất

PSO - Sáng ngày 28/5/2023 (nhằm ngày 10/4/Quý Mão), tại chùa Chánh Thiên (xã Tân Hưng, TP. Bà Rịa), Ban Hoằng pháp và Ban Hướng dẫn Phật tử TP. Bà Rịa đã trọng thể tổ chức Hội thi "Kể chuyện cuộc đời Đức Phật" lần thứ Nhất.

Chứng minh và tham dự Hội thi có: Thượng tọa Thích Chiếu Hiền - Phó Thường trực Ban Hoằng pháp tỉnh BR-VT; Thượng tọa Thích Nguyên Bình - Phó Ban Hoằng pháp tỉnh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo TP. Bà Rịa; Thượng tọa Thích Tâm Nguyên - Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo thành phố; Đại đức Thích Minh Huân - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thành phố; Đại đức Thích Nhật Đạo - Ủy viên Ban Hoằng pháp tỉnh, Chánh Thư ký kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi cùng đông đảo bà con Phật tử, thí sinh tham dự.

Sau phần tuyên bố lý do, Thượng tọa Thích Nguyên Bình đã phát biểu khai mạc Hội thi.

Ni sư Thích nữ Phấn Liên, Ủy viên Ban Hoằng pháp tỉnh, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử thành phố đã thông qua quy chế hội thi.

Thượng tọa Thích Tâm Nguyên ban huấn từ, tán thán tinh thần của Ban Hoằng pháp và Ban Hướng dẫn Phật tử thành phố. Thượng tọa cho biết sau mấy mươi năm, đây là lần đầu tiên Phật giáo thành phố tổ chức Hội thi kể chuyện cuộc đời Đức Phật.

Thượng tọa Thích Chiếu Hiền ban đạo từ

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Chiếu Hiền nhấn mạnh, đây là mô hình hoằng pháp cần được nhân rộng. Thượng tọa tán thán sự kết hợp của Ban Hoằng pháp và Ban Hướng dẫn Phật tử. Đây là việc làm ý nghĩa giúp cư sĩ Phật tử hiểu rõ cuộc đời Đức Phật, tránh rơi vào mê tín khi chỉ đến với đạo qua con đường niềm tin.

Đại đức Thích Nhật Đạo phát biểu cảm tạ

Phát biểu cảm tạ, Đại đức Thích Nhật Đạo cho biết, Hội thi nhận được danh sách gồm 17 thí sinh đăng ký dự thi. Tổ chức Hội thi nhằm lan tỏa cuộc đời Đức Phật, dâng lên cúng dường Đấng Từ phụ trong mùa Phật đản.

Ban Giám khảo Hội thi

Tiếp theo chương trình, các thí sinh lần lượt trình bày câu chuyện đã đăng ký với Ban Giám khảo cuộc thi. Qua đó, các thí sinh đạt giải đã được Ban Tổ chức cuộc thi công bố, gồm:

Ban Tổ chức trao phần thưởng cho thí sinh đạt giải nhất năm đầu tiên

Giải nhất: thí sinh Nguyễn Minh Quân, pháp danh Nhật Nguyên Quản có tổng số điểm trung bình là 9,65 điểm với câu chuyện "Vua A-dục trở về với Phật giáo".

Ban Tổ chức trao phần thưởng cho thí sinh đạt giải nhì 

Giải Nhì: thí sinh Phạm Lê Ngọc Bích, pháp danh Nhật Nguyên Chi đạt 9,28 điểm với câu chuyện "Thôi để lần sau".

Ban Tổ chức trao phần thưởng cho thí sinh đạt giải ba 

Giải ba: Chú tiểu Nguyên Tịnh đạt 8,75 điểm với câu chuyện "Hòn đá biết nói".

Theo thể lệ cuộc thi đã công bố, thí sinh đạt giải nhất nhận được phần thưởng là 4 triệu đồng tiền mặt cùng bằng khen, kỷ niệm chương và sách Phật học ứng dụng; tương tự với giải nhì là: 2,7 triệu đồng và giải ba là 1,5 triệu đồng.

Ban Tổ chức trao phần thưởng cho thí sinh đạt giải khuyến khích

Ban Tổ chức cũng đã trao 3 giải Khuyến khích cho các thí sinh: Nhật Nguyên Lý, Diệu Phước, Hiền Đạo. Mỗi giải 500 ngàn đồng cùng bằng khen, kỷ niệm chương và sách Phật học ứng dụng. 

Khép lại buổi trao thưởng cho các thí sinh, Đại đức Trưởng Ban Tổ chức phát biểu đúc kết Hội thi.

 

Ảnh: Hoàng Phạm - Ban Truyền thông chùa Chánh Thiên

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online