Bà Rịa – Vũng Tàu: Kỳ thi học kỳ I năm thứ 3 lớp Trung cấp Phật học khóa IX

PSO – Sáng ngày 05/8/2019, Trường Cao Trung Phật học Đại Tòng Lâm đã bước vào những môn thi đầu tiên của học kỳ I, năm thứ 3 khóa IX của lớp Trung cấp Phật học (TCPH) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  

Kỳ thi được diễn ra đồng thời tại 2 địa điểm: Lớp Trung cấp Tăng tại giảng đường Trường Cao Trung Phật học Đại Tòng Lâm; Lớp Trung cấp Ni tại giảng đường Ni viện Thiện Hòa.

Phát biểu khai mạc kỳ thi, Đại đức Thích Nhuận Nghĩa – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Hội đồng thi đã có những lời sách tấn đến các thí sinh của khóa IX. Đồng thời, Đại đức cũng căn dặn Tăng Ni sinh tuyệt đối tuân thủ quy định của phòng thi và bình tĩnh, tự tin để làm bài đạt kết quả cao.

Sau phát biểu chỉ đạo, Đại đức Thích Phước Nhàn và Ni sư Thích Nữ Như Nhã đã thông qua nội quy phòng thi. Nhận định chung của Ban Thông tin Truyền thông là ở kỳ thi năm cuối, quy chế thi khá chặt chẽ và có nhiều điều ràng buộc đến kết quả học tập của Tăng Ni sinh trong năm này. Tuy nhiên, qua môn thi đầu tiên quan sát phòng thi, chúng tôi nhận thấy các Tăng Ni sinh đều bình thản và tự tin làm bài. Không có hiện tượng trao đổi hay nhắc bài nhau. Một phần còn do mỗi phòng thi bố trí 2 vị giám thị ở 2 vị trí quy định và hệ thống camera ghi hình toàn buổi thi.

Sau khi kết thúc môn thi thứ nhất là Thiền Lâm Bảo Huấn, khi được hỏi các thí sinh đều tỏ ra tự tin với bài làm của mình. Ni sinh Diệu Hồng cho biết: Đề thi đảm bảo chuẩn nội dung và kiến thức được giảng dạy, phần nâng cao hơi khó nhưng đó chính là phần để chọn lọc ra những nhân tố có khả năng lĩnh hội Phật pháp và chiêm nghiệm trong quá trình tu tập. 

Nhận định về đề thi năm nay, Ni sư Thích nữ Hạnh Nhân cho biết: Năm thứ 3 cuối cấp nên các đề thi phải đảm bảo yêu cầu mở, chính vì lẽ đó đáp án sẽ không cụ thể mà Giáo thọ sư khi chấm bài sẽ đặt mình vào vị trí của thí sinh mà chiêm nghiệm lại bài làm. Chính cách thức ra đề này sẽ tránh được việc học tủ, học lệch mà không ứng dụng kinh điển vào việc tu tập và ứng dụng trong việc Hoằng pháp.

Buổi thi môn thứ nhất kết thúc vào lúc 8h35’, sau 15 phút nghỉ ngơi các thí sinh bước vào môn thi thứ 2: Anh văn Phật pháp với lớp Trung cấp Ni và Văn học Phật giáo Việt Nam với lớp Trung cấp Tăng.

Xin giới thiệu các hình ảnh ghi nhận được:

Quảng Chuyên – Ban TTTT PG tỉnh BR-VT

The post Bà Rịa – Vũng Tàu: Kỳ thi học kỳ I năm thứ 3 lớp Trung cấp Phật học khóa IX appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.  
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online