Bà Rịa – Vũng Tàu: Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2016 – 2021

PSO – Vào lúc 8h30’ sáng ngày 23/06/2019 tại phòng họp BTS GHPGVN tỉnh, Ban hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử (GĐPT) tỉnh đã tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2016- 2021 nhằm đánh giá các hoạt động của nữa nhiệm kỳ trước và hoạch định chương trình hoạt động những năm cuối nhiệm kỳ.

Hội nghị được vinh dự đón tiếp đại diện Thường trực Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh: Thượng tọa Thích Trí Định – Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông (TTTT) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Đại đức Thích Hạnh Danh – Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử (HDPT) Phật giáo tỉnh cùng tham dự.

Quang cảnh hội nghị

Phiên hội nghị được đặt dưới sự chủ tọa của: Huynh trưởng (HTr) cấp Tấn Thiện Bình – Nguyễn Hồng Trân Trưởng Phân ban; HTr Nhuận Trân – Nguyễn Văn Thái; Tâm Hạnh – Nguyễn Trương; Như Long – Nguyễn Đức Vinh – đồng Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh. 

Tặng hoa chúc mừng

Theo kế hoạch, hội nghị triệu tập thành phần tham dự là toàn thể Huynh trưởng từ cấp Tập trở lên, hiện đang sinh hoạt trong các đơn vị GĐPT trực thuộc Phân ban GĐPT của tỉnh.

Sau các nghi thức về nghi lễ và phát biểu khai mạc của anh Trưởng Phân ban; HTr cấp Tấn Nguyên Phục – Nguyễn Văn Khôi  – Chánh Thư ký BHD đã trình bày bảng báo cáo sơ kết hoạt động của GĐPT tỉnh đến giữa nhiệm kỳ và trình bày dự thảo phương hướng hoạt động của toàn ban và các ủy viên Ngành và Chuyên ngành trong nữa nhiệm kỳ cuối. Trong phiên tiền hội nghị được tổ chức ngày 06/6/2019 tại Văn phòng Ban Hướng dẫn (BHD) tỉnh, với sự tham dự của các HTr từ cấp Tín trở lên, trong đó  2 bảng báo cáo và dự thảo phương hướng đã được mổ xẽ và góp ý khá nhiều, nên ở phiên hội nghị hầu như các bảng báo cáo và dự thảo này đều được thông qua nhanh chóng.

Điểm mới ở hội nghị này là đã công khai nhìn nhận được những khuyết điểm của BHD nói chung và từng thành viên trong BHD nói riêng, cũng như chỉ ra được những mặt hạn chế trong nhiều hoạt động của GĐPT tỉnh. Từ đó, tạo được sự đồng thuận của chư Tôn đức và các thành viên tham dự hội nghị. Những khiếm khuyết này sẽ là kinh nghiệm cho GĐPT tỉnh nói chung và BHD nói riêng, khi chuẩn bị cho các hoạt động ở nửa nhiệm kỳ cuối và các nhiệm kỳ sau nữa. Có được kết quả này là do chủ trương chung của phiên tiền hội nghị khi Thường trực BHD tỉnh quyết định thêm vào mục: Phê bình và tự phê bình giống như pháp Yết ma mà chư Tôn đức Thường thực hiện vào ngày Bố tát.

Sau báo cáo, hội nghị tiếp tục lắng nghe một số tham luận của các thành viên khi đề đạt những ý kiến cá nhân trong phương án hoạt động sắp tới. Do thời gian có hạn, nên Ban Tổ chức chỉ quyết định chọn 2 tham luận trình bày, các tham luận khác được in ấn trong tài liệu hội nghị. Các ý tưởng trong tham luận sẽ được phiên họp khoáng đạt mổ xẽ và góp ý thêm, để từ đó quyết định có hay không việc chấp nhận những ý tưởng này trong tình hình hiện tại, cũng như phân tích việc các ý tưởng đó có vi phạm Nội quy GĐPT hay không!

Toàn thể hội nghị đã chắp tay lắng nghe huấn từ của Ban HDPT tỉnh và đạo từ của BTS Phật giáo tỉnh. (Toàn văn được trình bày ở Video đính kèm)
Đại diện của Ban HDPT tỉnh huấn từ
Đại diện BTS Phật giáo tỉnh đạo từ
?t=132 https://youtu.be/ukPPft9VG9w?t=113 Sau nghi thức hành chánh, hội nghị đã cung kính chắp tay cung tiễn chư Tôn đức hồi quy phương trượng và tiếp tục cho phiên họp khoáng đạt.

Xin giới thiệu những hình ảnh ghi nhận được:

Tác bạch cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm

Quảng Chuyên – Ban TTTT PG tỉnh BR-VT

The post Bà Rịa – Vũng Tàu: Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2016 – 2021 appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online