Bà Rịa-Vũng Tàu: Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh tổ chức lễ Hiệp kỵ

Theo truyền thống hằng năm, nhằm thể hiện tinh thần tri ân và báo ân, nhớ về nguồn cội, tri ân thầy tổ, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ người trồng cây cùng với tinh thần tôn sư trọng đạo, hiếu với bậc trưởng thượng, thuận với các thế hệ kế thừa.

Sáng ngày 14/04/2019 (nhằm mùng 10/03 năm Kỷ Hợi), Ban Hướng dẫn (BHD) Gia đình Phật tử (GĐPT) tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức Lễ Húy nhật cố cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám và lễ Hiệp kỵ Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT quá cố tại chùa Phổ Quang, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có: Đại đức Thích Nhuận Nghĩa – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Đại đức Thích Thiện Thông – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Chiếu Hiền – Ủy viên BTS,  Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Quảng Ngôn – Ủy viên Thường trực BTS kiêm Phó Thường trực Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh; Ni sư Thích Nữ Hạnh Nghiêm – Phó ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Về phía Ban Hướng dẫn Trung ương có Bác Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phân ban GĐPTTƯ; cùng các anh chị Huynh trưởng Ủy viên GĐPT TƯ đồng tham dự.

Tại buổi lễ, Huynh trưởng cấp Tấn Thiện Bình Nguyễn Hồng Trân – Trưởng ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đã đọc lời cảm niệm, anh nhấn mạnh: Chúng ta không phải chỉ làm lễ Tưởng niệm, huý kỵ bằng hình thức, mà chúng ta phải luôn cố gắng đầu tư trí tuệ, xây dựng tổ chức ngày càng vững tiến hơn, chúng ta phải tích cực tu học, là người  dẫn dắt gương mẫu đối với các em thân yêu của chúng ta.  Làm được như thế mới là đền đáp ân đức, công ơn của các vị tiền bối. Chúng ta phải luôn sống trong lục hoà, cùng chung lưng xây dựng ngôi nhà áo Lam BR-VT ngày càng phát triển vững mạnh. Đó là mong ước của lớp Huynh trưởng chúng ta. Gia đình Phật tử được hình thành và phát triển là nhờ ơn đức giáo dưỡng của Giáo hội. Tiêu biểu là Ban Hướng dẫn Phật tử.

Tiếp đến, Đại đức Thích Chiếu Hiền đã có đôi lời nhắn gửi đến toàn thể Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT tỉnh: “Chúng ta cần phải cố gắng nỗ lực, hoàn thiện nhân cách, đạo đức của mình bằng sự tu học của mình. Có như vậy sự đóng góp và cống hiến của chúng ta cho Phật giáo nói riêng, cho xã hội nói chung thì mới có hiệu quả”.

Sau đó, Đại đức Thích Nhuận Nghĩa – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thay mặt cho chư Tôn đức đã ban lời đạo từ và nhắn nhủ đến các Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu: Phải biết ghi nhận sự đóng góp to lớn của các vị tiền bối nói chung và Bác Tâm Minh nói riêng, ta không thể làm giống như Ngài, như Bác được thì ta hãy làm một nữa, một phần ba…ta phải biết đoàn kết, phải đùm bọc, thương yêu nhau; tin tưởng Tam bảo, kính trọng chư Tăng, Ni… đó là những việc trước mắt người Phật tử cần làm”. Đại đức cũng ngỏ ý khen ngợi Phân ban GĐPT tỉnh đã kiến lập đàn tràng tổ chức một lễ Hiệp kỵ GĐPT thật vô cùng ý nghĩa.

Trong nghi thức tưởng niệm, chư Tôn đức  BTS GHPGVN tỉnh, cùng toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh đã niêm hương bạch Phật, đồng thanh tụng niệm cử hành khóa lễ tưởng niệm.

Được biết, cùng ngày là phần thi kết khóa các bậc tu học Huynh trưởng năm 2019.

Buổi lễ khép lại trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ:   

Xem Video: Giới thiệu Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2019

Nguồn tin: Nhuận Hiền Văn

The post Bà Rịa-Vũng Tàu: Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh tổ chức lễ Hiệp kỵ appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online