05/04/2019 22:03

Bà Rịa – Vũng Tàu: Phật giáo huyện Châu Đức Triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak và An cư Kiết hạ PL. 2563-DL. 2019

PSO- Thực hiện theo thông bạch số 031/2019/ BT. HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN ngày 14/02/2019 V/v hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư Kiết hạ PL.2563 – DL. 2019 từ Công văn 96/CV – BTS của HĐTS GHPGVN tỉnh BR-VT ngày 18/3/2019. Sáng ngày 03/4/2019 ( 29/2 Kỷ Hợi) tại Văn phòng BTS GHPGVH huyện, chùa Như Ý- Xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, BTS huyện đã tổ chức phiên họp mở rộng triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak và An cư Kiết hạ năm 2019.

Chứng minh và tham dự buổi họp có HT. Thích Trừng Diệu - Chứng minh BTS GHPGVN  huyện; HT. Thích Trí Châu - Chứng minh BTS GHPGVN huyện; TT. Thích Chiếu Hiền - Trưởng BTS GHPGVN huyện; TT. Thích Giác Quảng - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Nguyên Kính - Phó ban Thường trực BTS GHPGVN huyện; ĐĐ. Thích Chơn Định - Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện, chư Tôn đức BTS và Tăng Ni Trụ trì các tự viện trong huyện.

 Về phía chính quyền có: ông Trần Dương Tuấn- Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện; ông Nguyễn Mạnh Tiến- Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện; bà Nguyễn Thị Ngân - Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện; ông Nguyễn Ngọc Minh - Đội phó Đội An ninh công an huyện; ông Cao Hoàng Vũ - Phó trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin, quý Phật tử đại diện cho Ban Hộ tự, Ban Hộ trì Tam bảo, đại diện Phật tử các cơ sở đồng tham dự.
Thượng Tọa Trưởng BTS đã phát biểu khai mạc: "Đây là phiên họp triển khai nội dung cụ thể công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư Kiết hạ năm 2019 của huyện nhà; BTS mong nhận được ý kiến đóng góp của chư Tôn đức Tăng Ni, đại diện chính quyền huyện nhằm hoàn thiện nội dung bản dự thảo, để thực hiện các công tác Phật sự được thành công  tốt đẹp".
Tại buổi họp, ĐĐ. Thích Nguyên Kính - Phó ban Thường trực BTS đã trình bày công văn về việc tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư Kiết hạ năm 2019 của HĐTS GHPGVN tỉnh.
Đại đức Chánh Thư ký trình bày bản dự thảo kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật Đản và An cư Kiết hạ năm 2019
Tiếp theo Đại đức Chánh Thư ký trình bày bản dự thảo kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư Kiết hạ 2019 huyện nhà.
Sau khi tổng hợp các ý kiến đóng góp, bản Dự thảo kế hoạch Đại Lễ Phật đản Vesak của huyện đã được thông qua: Lễ đài chính được đặt tại chùa Như Ý; Thời gian vào 2 ngày, ngày 17-18/5/2019( Nhằm 13-14/4 Kỷ Hợi). Để kính mừng ngày Đản sanh của Đức Từ Phụ các tự viện trong huyện đã đăng ký thiết trí 8 xe hoa . Các xe hoa sẽ được diễu hành trong huyện nhà vào lúc 18 giờ ngày 12-13/ 4 âl, theo lộ trình được BTS huyện quy định. Bên cạnh đó, còn các chương trình chào mừng Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ ba được tổ chức tại Việt Nam như: thuyết pháp, hoa đăng, khuyến khích Phật tử tại gia làm Lễ đài Phật đản, vườn Lâm Tỳ Ni, treo cờ, lồng đèn, biểu ngữ…, tại tư gia. BTS huyện tổ chức lễ truy niệm các anh hùng liệt sĩ, tặng quà bà Mẹ Việt Nam Anh hùng …v..v.. nhằm dâng lên cúng dường chư Phật trong Đại lễ Phật đản. Về An cư Kiết hạ, Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Đức sẽ tổ chức 2 điểm An cư Kiết hạ cho Tăng Ni trong huyện: chùa Như Ý, dành cho chư Tăng; chùa Long Hoa, xã Láng Lớn dành cho chư Ni. Khai khóa: Ngày 20/ 5/ 2019 ( Nhằm 16/4 Kỷ Hợi); Mãn khóa: Ngày 16/8/2019 (Nhằm 16/7 Kỷ Hợi).
Ông Trần Dương Tuấn đại diện chính quyền phát biểu
Ông Trần Dương Tuấn - Phó trưởng Phòng Nội vụ Huyện ủy, tán thành bản kế hoạch của BTS GHPGVN huyện và sẽ hỗ trợ, phối hợp cùng BTS huyện để đưa Phật giáo huyện nhà ngày càng phát triển.
Cuộc họp được kết thúc qua lời đúc kết của TT. Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Đức : " Mong Tăng Ni và Phật tử đem hết tâm lực và trí lực để hoàn thành các công tác Phật sự theo kế hoạch đã đề ra thành công tốt đẹp.
Ban TT-TT huyện Châu Đức

The post Bà Rịa – Vũng Tàu: Phật giáo huyện Châu Đức Triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật Đản Vesak và An cư Kiết hạ PL. 2563-DL. 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online