Bà Rịa Vũng Tàu: Phật giáo thị xã Phú Mỹ dành 25 tỉ đồng cho công tác từ thiện xã hội

PSO- Ngày 28/12/2022 (ngày 6 tháng 12 năm Nhâm Dần) tại Tổ đình Đại Tòng Lâm (phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), Thường trực Ban Trị sự  GHPGVN thị xã Phú Mỹ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Phật sự năm 2022 và triển khai hoạt động năm 2023.

Quang lâm chứng minh tham dự Hội nghị có HT.Thích Nhuận Hải,  HT.Thích Minh Thuận, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; TT.Thích Nhuận Nghĩa, UV HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; HT.Thích Giác Thông, TT.Thích Nhuận Trí- Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; TT.Thích Nguyên Thái, Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Ban Trị sự Phật giáo thị xã, Trưởng ban Tổ chức. Chư Tôn đức Tăng Ni trong thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thị xã; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì trú xứ trong thị xã đồng về tham dự.
Đại đức Thích Quảng Hà- dẫn chương trình
Về tham dự và chúc mừng hội nghị có ông Lê Văn Dũng, Phó Ban Tôn giáo tỉnh, cùng đại diện chính quyền thị xã Phú Mỹ phường Phú Mỹ và các ban ngành hữu quan. Sau lời khai mạc hội nghị của TT.Thích Nguyên Thái; Đại đức Thích Quảng Ngữ, Chánh Thư ký Ban Trị sự thị xã, đã đọc bản Báo cáo Tổng kết Phật sự năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
TT.Thích Nguyên Thái, Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban trị sự Phật giáo thị xã Phú Mỹ
Theo đó, Ban Trị sự Phật giáo thị xã đã tổ chức 8 trụ xứ an cư kiết hạ, cho hơn 1600 Tăng Ni. Các ban ngành từng bước ổn định nhân sự và đi vào hoạt động có hiệu quả:  Ban Hoằng Pháp vẫn duy trì các thời thuyết giảng tại các đạo tràng; Ban Hướng dẫn Phật tử tổ chức Khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên; Ban Từ thiện Xã hội đã chung tay cùng chính quyền các cấp làm tốt công tác an sinh xã hội. Trong năm, các cơ sở tự viện trên địa bàn đã dành gần 25 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi, người neo đơn, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương; lắp đặt 2 cây ATM gạo tại Văn phòng Ban Trị sự thị xã để phát gạo miễn phí cho người nghèo vào sáng Chủ nhật hàng tuần...
Đại đức Thích Quảng Ngữ, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo thị xã
Về phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023: Ban Trị sự thị xã sẽ triển khai Hiến chương Giáo hội vừa được sửa đổi tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần IX. Tiếp tục phối hợp cùng các ban ngành hữu quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Nhà nước ; vận động Tăng, Ni, Phật tử ủng hộ tịnh tài, nhu yếu phẩm...thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội... TT.Thích Nhuận Nghĩa, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, ban Đạo từ, ghi nhận những thành quả Phật sự đã đạt được trong năm đầu nhiệm kỳ của Ban Trị sự Phật giáo thị xã; đồng thời khẳng định đây là tiền đề tốt để Phật giáo thị xã hoàn thành Nghị quyết đã đề ra trong nhiệm kỳ 2021-2026.
TT.Thích Nhuận Nghĩa, Phó Trưởng ban Thường trực tỉnh BR-VT
TT.Thích Giác Phương, Phó Ban Trị sự Phật giáo thị xã Phú Mỹ cảm tạ

Tùng Lâm

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online