Bà Rịa- Vũng Tàu: Phật giáo TP. Bà Rịa nhìn lại thành quả 5 năm 2016-2021

PSO – Hướng tới chào mừng Hội nghị suy cử nhân sự Ban Trị sự GHPGVN TP. Bà Rịa (nhiệm kỳ 2021-2026) dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 20/10/2021, Phật giáo TP. Bà Rịa cùng nhau nhìn lại thành quả Phật sự trong 5 năm qua.

Chào mừng hội nghị suy cử nhân sự nhiệm kỳ mới

Nằm trong một tỉnh có số lượng Tăng Ni rất đông (khoảng hơn 4000 vị), nhưng Phật giáo TP. Bà Rịa chỉ có khiêm tốn với số lượng hơn 130 Tăng Ni. Điều này có thuận lợi trong công tác quản lý, dễ đi vào ổn định nhưng cũng có những khó khăn nhất định cho các hoạt động Phật sự.

Trong 5 năm qua, BTS Phật giáo thành phố Bà Rịa do TT.Thích Nguyên Bình làm trưởng Ban cùng quý Tăng Ni trong Thường trực BTS đã đạt được những thành tựu Phật sự đáng kể.

Về công tác Tăng sự: Ban Trị sự GHPGVN TP. Bà Rịa luôn chú trọng quản lý Tăng Ni, tự viện trên tinh thần lục hòa do đã xác định đây là một trong những công tác quan trọng của Giáo hội. Phật giáo thành phố luôn gìn giữ được tính ổn định trong suốt chặng đường đã qua.

Về công tác Từ thiện Xã hội: Hoạt động thiện nguyện đã thực hiện trong 5 năm qua được hơn 22 tỷ đồng (trong tổng số 22 cơ sở tự viện chính thức) là một con số rất đáng trân trọng.

Về hoạt động nghi lễ: chư Tôn đức BTS Phật giáo TP. Bà Rịa luôn nỗ lực hoàn thành, tích cực tham gia công tác Phật sự mà Ban Trị sự Phật giáo tỉnh giao phó cho dù có thiếu hụt về nhân sự; cũng như phối hợp với BTS PG những huyện, thị khác để hoàn thành nhiệm vụ được giao: tổ chức những đại lễ trong năm, yểm trợ công tác tổ chức Đại Giới đàn, hội thi diễn giảng…

Có được những thành tựu trên là nhờ vào tính ổn định của Phật giáo thành phố Bà Rịa, sự nỗ lực của quý Tôn đức Ban Trị sự và sự chung tay của chư Tôn đức trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn…

Bên cạnh đó, vẫn còn những mặt hạn chế như về công tác hoằng pháp: do thiếu nhân sự nên việc giảng dạy, hướng dẫn gần 17.000 tín đồ hoàn toàn phó thác vào quý vị trụ trì tại cơ sở tự viện. Về công tác thông tin truyền thông cũng chưa được chú trọng và chưa lan tỏa được những hình ảnh, tin bài về hoạt động Phật sự của địa phương. Một số vị trụ trì khi làm công tác từ thiện còn e ngại trong việc lan tỏa những việc làm thiện lành, truyền tải thông điệp yêu thương… hoạt động Phật sự của địa phương ít đăng tải trên các kênh truyền thông của Giáo hội như: báo Giác Ngộ, Phật sự Online và trang web của Ban TT-TT Phật giáo tỉnh.

Mong rằng trong nhiệm kỳ tới được sự quan tâm của quý Tôn đức Phật giáo tỉnh và sự tin tưởng của Thường trực BTS thành phố Bà Rịa trong công tác nhân sự (quy hoạch dự nguồn kế thừa cho những nhiệm kỳ tiếp theo, quan tâm đến Tăng Ni trẻ có trình độ Phật học và thế học, thành thạo công nghệ thông tin), Phật giáo thành phố Bà Rịa sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa; phát huy tính sáng tạo, kế thừa sự ổn định, nhiệt huyết của Tăng Ni trẻ, kinh nghiệm từ quý Tôn đức để cùng nhau xây dựng đời sống tâm linh cho hàng nam nữ Phật tử theo chủ đề mà Trung ương Giáo hội đã đề ra: “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”.

 

Lễ Bế giảng khóa An cư Kiết hạ năm 2019

Lễ Tổng kết Phật sự năm 2020

Lễ Phật đản trong tình hình dịch bệnh năm 2021

Lễ Phật đản trong tình hình dịch bệnh năm 2021

Đại đức Thích Nhật Đạo đạt giải Nhất hội thi diễn giảng do Phật giáo tỉnh tổ chức

Tham gia hội thi diễn giảng do Phật giáo tỉnh tổ chức

Phát quà tại tỉnh Quảng Trị

Cuộc thi “Ảnh đẹp – Trích dẫn hay” năm 2021

Đại Đức Thích Nhật Đạo

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online