29/03/2019 23:23

BR-VT: Phiên họp triển khai kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Cao – Trung Phật Học Đại Tòng Lâm (1990 – 2020)

PSO- Sáng ngày 29/3/ 2019 (24/2 Kỷ Hợi), tại hội trường Tổ đình Đại Tòng Lâm (TX. Phú Mỹ, BR-VT), Ban Giám hiệu (BGH) Trường Cao -Trung Phật Học Đại Tòng Lâm và cựu Tăng Ni sinh tổ chức phiên họp triển khai kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Trường (1990-2020) và Lễ truyền thống lần thứ 27. Tham dự phiên họp có HT. Thích Quảng Hiển- UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Hiệu trưởng trường Cao – Trung Phật học Đại Tòng Lâm, chủ trì phiên họp; Chư Tôn đức BGH, Ban Giáo thọ và cựu Tăng Ni sinh khóa 1 đến khóa 9 cũng về tham dự. Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị và giới thiệu thành phần tham dự, Hòa thượng Thích Quảng Hiển, đã phát biểu khai mạc: Lễ kỷ niệm 30 thành lập Trường và Lễ Truyền thống lần thứ 27 là sự kiện quan trọng, vì vậy chư Tôn đức BGH và các vị cựu Tăng Ni sinh cố gắng hoàn thiện bản Dự thảo kế hoạch tổ chức. Nhiệm vụ quan trọng là thành lập Ban Biên tập và hoàn thiện bộ Kỷ yếu 30 năm thành lập Trường . Nội dung cần đầy đủ các thông tin, tài liệu, hình ảnh, bài viết từ những ngày đầu thành lập trường cho đến nay. Ghi nhận đầy đủ các công lao đóng góp của chư Tôn đức Ban Lãnh đạo, các Giáo thọ sư, các ân nhân cũng như những thành tựu mà bản trường đã đạt được. Ghi nhận thông tin, danh sách và các thành quả của các cựu Tăng Ni sinh sau khi ra trường đã đóng góp cho Giáo hội và cho xã hội. Tiếp đó, ĐĐ. Thích Nhuận Nhuận Nghĩa, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh, Phó Hiệu trưởng trình bày Dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường. Theo bản dự thảo, Đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trường và Lễ truyền thống lần thứ 27 sẽ chức trong hai ngày 19 - 20 / 1 Canh Tý – 2020 tại tòa nhà Trung tâm Văn hóa Phật giáo Đại Tòng Lâm. Khách mời danh dự gồm Ban Tôn giáo Chính Phủ; Hội Đồng Trị sự ; Ban Giáo dục Phật giáo TƯ; Ban Trị sự, Ban Giám hiệu các tỉnh, thành bạn; các ban, ngành chính quyền tỉnh, thị xã Phú Mỹ và chính quyền địa phương. Ban tổ chức Đại lễ gồm có có 58 thành viên do Hòa Thượng Hiệu Trưởng làm Trưởng ban; có 17 Tiểu Ban phục vụ đại lễ : Biên tập Kỷ yếu, Trần Thiết,  Xướng ngôn,  Tiếp tân, Thông tin Truyền thông và Triển lãm, Hành đường, Ẩm thực, Cư trú,  Vận động tài chánh… Tiếp đến, chư Tôn đức Ban giám hiệu, Ban giáo thọ và các cựu Tăng Ni sinh tham dự đã phát biểu đóng góp ý kiến cho việc hoàn chỉnh bản Dự thảo.  Cuộc họp thống nhất: sau khi tổng hợp ý kiến, hoàn thiện bản Dự thảo, thì Ban Thư ký sẽ cho đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đồng thời, Ban Giám hiệu, Ban tổ chức và cựu Tăng Ni sinh sẽ kết nối, liên lạc thông qua Zalo: Kyniem30namdtl và Email: kyyeu30namdtl@gmail.com.  Riêng tiểu Ban Kỷ yếu sẽ họp bàn chi tiết vào ngày 09/04/ 2019 (nhằm ngày 05/03 Kỷ hợi). https://www.youtube.com/watch?v=yuNhfK2-RJU

Tùng Lâm

The post Bà Rịa Vũng Tàu: Phiên họp triển khai kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Cao – Trung Phật Học Đại Tòng Lâm (1990 – 2010) appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online