23/07/2019 20:54

Bà Rịa Vũng Tàu: Phụng tống kim quan HT. Thích Trừng Khôi nhập bảo tháp


PSO- Sáng ngày 23/7/2019 (21/6 Kỷ Hợi) tại chùa Quảng Ân (xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh BRVT) Ban Tổ chức và môn đồ hiếu quyến đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tưởng niệm và Phụng tống kim quan HT.Thích Trừng Khôi, nguyên Trưởng Ban Trị sự huyện Châu Đức, Chứng minh BTS GHPGVN huyện Châu Đức, Trụ trì chùa Quảng Ân nhập bảo tháp.

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Trí Châu – chứng minh BTS GHPGVN tỉnh BRVT; HT.Thích Nhuận Hải- viện chủ chùa Hương Tích – TP. Vũng Tàu; HT.Thích Thiện Thảo – Trưởng ban Điều hành trường TCPH tỉnh Đồng Nai; TT.Thích Hạnh Trí – UV HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Nghi lễ TƯ; TT.Thích Chiếu Hiền – Trưởng BTS GHPGVN huyện Châu Đức, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang; ĐĐ. Thích Tâm Trụ – UV BTS tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Ban Trị sự huyện Châu Đức. chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì trú xứ cùng đồng bào Phật tử trong và ngoài tỉnh đồng về tham dự.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Chiếu Hiền- Trưởng Ban Tổ chức, đã cung tuyên Tiểu sử cố Hòa thượng Trừng Khôi. 

Đại diện Môn đồ hiếu quyến dâng lời tưởng niệm ân sư. ĐĐ.Thích Nguyên Kính- Phó BTS GHPGVN huyện Châu Đức, Phó Ban Tổ chức Tang lễ đọc lời cảm tạ.

Chư Tôn đức Ban chứng minh cử hành nghi thức cung tống kim quan cố Hòa thượng nhập Bảo tháp tại chùa Quảng Ân: Niêm hương bạch Phật, phất trần, tuyên Pháp ngữ,…

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Nguyên Hảo

====

TIỂU SỬ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH TRỪNG KHÔI:

I. Thân thế: Cố Hòa Thượng thế danh là Nguyễn Văn Thanh, pháp danh Tâm Võ, tự Trừng Khôi, hiệu Pháp Siêu. 
Hòa thượng sinh năm Quý Mùi trong một gia đình thâm tín Tam Bảo. Thân phụ là cụ Nguyễn Ưu, thân mẫu là cụ bà Vương Thị Dương. Nguyên quán tại ấp Phước Tường, thôn Hà Nhai, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
II. Xuất gia:
Vốn sanh trong gia đình Phật giáo, lại có túc duyên, nên vào độ tuổi thiếu niên Hòa thượng đã tìm thầy học đạo, tìm chùa để tu. Năm Mậu Thân (1968) nhân duyên Phật pháp hội đủ, Hòa thượng theo Tổ sư là Hòa thượng thượng Hồng hạ Ân, xuất gia học đạo, được Tổ truyền thọ Tam Quy Ngũ Giới và ban cho pháp danh là Tâm Võ.
Sau sáu năm theo Tổ công phu tu học, đến năm Giáp Dần (1974), ngài được Tổ sư cho phép thọ giới Sa-di tại Giới đàn do Ban đại diện Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi tổ chức và hòa thượng thượng Khánh hạ Tín làm đường đầu. Tại giới đàn này, hòa thượng được đắc giới và là thủ khoa đàn sa-di, được bổn sư ban cho pháp tự là Trừng Khôi.
Sau khi thọ giới sa-di, hòa thượng theo hầu Bổn sư. Do căn tánh lanh lợi, thâm hiểu Phật pháp rất nhanh, học và viết chữ Nho rất đẹp, nên đến năm Ất Mão (1975), ngài được bổn sư cho phép thọ đại giới tại giới đàn Ấn Quang do Hòa thượng thượng Hành hạ Trụ làm đường đầu.

III. Hành Hóa:
Sau khi đắc giới cụ túc, hòa thượng trở về Quảng Ngãi tu học với Tổ sư tại chùa Phước Lộc cho đến ngày Tổ sư viên tịch. Đến năm 1980, Hòa thượng phát nguyện du phương hành hóa và đã dừng chân tại vùng đất bấy giờ là tỉnh Đồng Nai, huyện Châu Thành, xã Ngãi Giao, ấp Đức Hiệp. Tại vùng đất hoang sơ này, Hòa thượng đã mua đất dựng am tu học và đến năm 1982 thì khai sơn chùa Quảng Ân với ý nghĩa: Quảng là cố hương Quảng Ngãi, Ân là húy hiệu của Tổ sư Hồng Ân, như là cách phương tiện lập danh, đạo đời dung thông nhị đế vậy!
Từ khi khai sơn chùa Quảng Ân, dù chỉ mới là ngôi già-lam khiêm tốn, nền gạch tàu, vách ván đơn sơ, và những dãy nhà chúng bằng tranh tre che tạm, nhưng hòa thượng nỗ lực hoằng truyền chánh pháp, khai mở khóa tu Bát quan trai, mở đàn truyền tam quy ngũ giới cho dân chúng khắp vùng. Bấy giờ, do nước nhà mới thống nhất, tình hình tu học và sinh hoạt Phật giáo còn khó khăn, nhưng với bản lĩnh của bậc xuất trần thượng sĩ, Hòa thượng đã đứng mũi chịu sào, làm cố vấn giáo hạnh cho các gia đình phật tử sinh hoạt. Đặc biệt, Ngài đã hướng đạo cho nhiều Phật tử phát túc siêu phương lên hàng Thập Thiện và Bồ-tát tại gia. Trong số ấy, đã có nhiều người phát tâm xuất trần, trở thành Tăng Ni hành đạo khắp chốn.
Nhưng hơn hết là Ngài đã độ được những đệ tử ấu niên nhập đạo, đồng chơn xuất gia, đến nay đã đủ bốn chúng, tu học và hành đạo khắp nơi trên thế giới.
Năm 1993, Hòa thượng được sự tin tưởng của Tăng Ni Phật tử tỉnh nhà, cung thỉnh ngài vào vị trí Chánh Đại Diện đầu tiên của GHPGVN huyện Châu Đức. Trải qua hai nhiệm kỳ, Ngài luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tăng sai, tạo sự hòa hợp tăng đoàn, trưởng dưỡng đạo tâm Phật tử, xây dựng ngôi nhà Phật pháp hưng long, nhân sinh an lạc.
IV. Viên tịch:
Sau 77 năm trụ thế, 44 hạ lạp, những ngày tháng cuối đời, Hòa thượng thị hiện thân có bệnh, rồi an nhiên thị tịch vào hồi 14 giờ 45 phút, ngày 18 tháng 6 năm Kỷ Hợi.
Thật là:

Chim bay không cầm bóng
Nước trôi chẳng giữ màu
Phất phơ vài lá trúc
Như gió thoảng vườn sau.

Một đời người, đến để rồi đi, bởi Cố quận mới là Bảo sở quê nhà, cõi trần gian chỉ là Hóa thành bến đỗ, những dặm trường xuôi ngược bôn ba, bao buồn vui mưa nắng cuộc đời, như một lần để thân tâm thể nghiệm. Trên dặm dài cuộc lữ ngược xuôi, dẫu tháng năm có xóa nhòa bao vết dấu, nhưng đó đây vẫn còn phảng phất bao dấu hài kỷ niệm, những lối mòn đầy quả ngọt hoa thơm được tạc ghi trong hành trạng đời người. Trước phút giây tiễn biệt nghìn trùng, xin cho chúng con được một lần chí thành khể thủ.
Nam-mô Tân viên tịch, Từ Lâm Tế Phổ, Thiên Ấn Tông Phong, Phước Lộc Pháp Phái, Khai sơn Trụ trì Quảng Ân tự, Huý thượng Tâm hạ Võ, Tự Trừng Khôi, Hiệu Pháp Siêu Giác Linh Hòa thượng.

Môn đồ Pháp quyến

The post Bà Rịa Vũng Tàu: Phụng tống kim quan HT. Thích Trừng Khôi nhập bảo tháp appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online