Bà Rịa Vũng Tàu: Trên 200 hành giả tác pháp An cư Phật lịch 2566 tại Tổ đình Đại Tòng Lâm

PSO- Hạ về vui đón an cư. Cùng nhau an trú lục hòa tấn tu. Sau buổi lễ Tổng khai giảng An cư Kiết Hạ trên địa bàn thị xã Phú Mỹ do Ban Trị sự GHPGVN thị xã Phú Mỹ tổ chức tại hội trường Tổ đình Đại Tòng Lâm, chiều ngày 16/5/2022 (nhằm ngày 16/4 Nhâm Dần) trên 200 hành giả trường Hạ Đại Tòng Lâm đã thực hiện lễ Kiết giới thọ An cư tại Chánh điện Phật học viện Đại Tòng Lâm.

Vào mùa sen nở, sau tuần lễ Phật Đản, tất cả Tăng Ni Phật giáo Bắc Truyền chính thức bước vào mùa An cư kiết Hạ, theo tinh thần “Thu nhiếp thân tâm yên tĩnh là An, thời kỳ phải ở lại là Cư ” (Tứ phần luật san bổ tùy cơ yết-ma sớ (quyển 4)). An cư là truyền thống có từ thời Phật tại thế, vì vào mùa mưa côn trùng sinh sôi nảy nở, tu sĩ không đi vào làng xóm phố thị để hộ mạng sinh vật nuôi dưỡng lòng từ bi; cũng là thời gian dừng nghỉ bước chân sau 9 tháng du hóa để trưởng dưỡng đạo tâm, tấn tu đạo nghiệp  thành tựu đạo hạnh. Được biết, năm nay tại thị xã Phú Mỹ, Ban Chỉ đạo An cư Kiết Hạ do Thượng tọa Thích Nguyên Thái, Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thị xã, làm Trưởng Ban. Toàn thị xã có 8 Hạ trường An cư tập trung: Tổ đình Đại Tòng Lâm, Ni viện Thiện Hòa, tịnh xá Ngọc Thạnh, tịnh xá Ngọc Sơn Dinh, thiền viện Minh Đức, tu viện Tuệ Giác, thiền viện Huệ Chiếu- thiền viện Phổ Chiếu, chùa Kiều Đàm. Tại buổi lễ, sau khi niêm hương bạch Phật và đảnh lễ Tam Bảo, Hòa thượng Thiền chủ Thích Quảng Hiển đã có đôi lời giáo giới chư Tăng hành giả an cư: Pháp An cư do đức Phật chế định, là truyền thống tốt đẹp mà hàng để tử xuất gia gìn giữ từ ngàn xưa đến nay. Chư Tăng Ni dù ở trú xứ nào cũng phải thực hiện pháp An cư này nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, làm chỗ nương tựa, là ruộng phước điền cho hàng Phật tử tại gia gieo trồng. Hòa thượng cũng cầu chúc chư hành giả an cư luôn mạnh khỏe, sống hòa hợp thanh tịnh và thành tựu đạo nghiệp. Tại buổi tác pháp, Thượng tọa Thích Vĩnh Tế kiểm số chúng, Thượng tọa Thích Nhuận Phước xướng giới tướng, Hòa thượng Thích Minh Thuận tác pháp Yết ma, sau đó chư hành giải tiến hành đối thú an cư theo đúng tinh thần giới luật. Cũng trong chiều cùng ngày, 7 Hạ trường còn lại trên địa bàn thị xã cũng đồng loạt thực hiện lễ tác pháp đối thú an cư. Một số hình ảnh được ghi nhận tại một số trường Hạ thị xã Phú Mỹ:
  • Tại trường Hạ tịnh xá Ngọc Thạnh xã Tân Hòa: 
  • Tại trường Hạ Ni viện Thiện Hòa phường Phú Mỹ:
  • Tại trường Hạ thiền viện Minh Đức, xã Tân Hòa:
  • Tại trường Hạ tu viện Tuệ Giác, xã Sông Xoài:

Tùng Lâm

 
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online