13/09/2019 18:32

Bà Rịa – Vũng Tàu: Trung tâm Nhân Đạo Hộ Pháp tổ chức chương trình “Mùa Trăng Yêu Thương” 2019


PSO – Vào lúc 17h30, ngày 7/9/2019 (nhằm ngày 9/8 năm Kỷ Hợi), tại Trung Tâm Nhân Đạo Hộ Pháp (xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR –VT) đã tổ chức chương trình “ Mùa Trăng Yêu Thương” 2019 trao 800 phần quà cho trẻ em và 100 hộ nghèo.

Quang lâm chứng minh và tham dự chương trình có: Đại đức Thích Nhuận Nghĩa – Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự (BTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Phó Giám đốc Trung tâm Nhân đạo Hộ Pháp; Đại đức Thích Nhuận Phước – Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Vĩnh Tế – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Quảng Kiên – Ủy viên Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh; cùng quý Sư cô trong địa bàn xã Tóc Tiên.

Đại diện chính quyền về tham dự có: Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Ban Tôn giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; ông Trần Văn Cư – Phó phòng Nội vụ thị xã Phú Mỹ; ông Đoàn Nghĩa Quân – Đội trưởng Đội An ninh Công an thị xã; ông Vũ Khắc Hùng -Trưởng Công an xã Tóc Tiên.

Đại diện Nhà tài trợ có: Bà Tân Diệp Ái  – Trưởng Văn phòng đại diện Bệnh viện Stamford, cùng các thành viên Câu lạc bộ STAMFORD: Kết nối trái tim – Kết nối thương yêu.
Trung tâm Nhân đạo Hộ Pháp là nơi nuôi dưỡng hơn 50 em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, hầu hết đều là các em mồ côi, cơ nhỡ. Trung tâm toạ lạc tại xã Tóc Tiên, là một xã vùng sâu vùng xa của thị xã Phú Mỹ. Chính vì lẽ đó, việc đón các đoàn khách đến thăm viếng và hỗ trợ rất hữu hạn, do vậy hoạt động của Trung tâm còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tâm từ rộng lớn, Hoà thượng Thích Quảng Hiển – Trưởng BTS Phật giáo tỉnh, Giám đốc Trung tâm  đã luôn nỗ lực để các em nơi đây luôn có cuộc sống ổn định. Hàng năm vào các ngày lễ, tết Đại đức Thích Nhuận Nghĩa – Phó Giám đốc Trung tâm luôn cố gắng liên lạc tìm nguồn tài trợ cho các em có những hoạt động tinh thần thoải mái, để phần nào vơi đi sự thiếu thốn trong tâm hồn. Đêm hội “Mùa Trăng Yêu Thương” ngoài sự tham dự của các em nơi đây, còn đón thêm hơn 800 em thiếu nhi từ Mái ấm Hồng Quang (xã Tân Hoà), Cơ sở nuôi trẻ mồ côi chùa Từ Ân (xã Mỹ Xuân) và thiếu nhi trong xã cùng 100 hộ nghèo.



Trong phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Nhuận Nghĩa đã nêu rõ: Ngoài việc hoằng pháp độ sanh, người xuất gia còn luôn chú tâm đến những mảnh đời bất hạnh quanh ta, để phần nào giúp họ xoa dịu nỗi đau trong cuộc sống. Đại đức đã chân thành cám ơn những nhà tài trợ luôn đồng hành cùng Trung tâm trong mỗi mùa lễ hội, cũng như tri ân các cấp chính quyền luôn tạo mọi điều kiện cho hoạt động của các Trung tâm nhân đạo trong tỉnh.


Phát biểu thay mặt các cấp chính quyền, Ông Trần Văn Cư  -Phó phòng Nội vụ thị xã Phú Mỹ đã vô cùng hoan hỷ trước việc làm của Trung tâm nói riêng và Phật giáo thị xã nói chung, luôn đồng hành cùng nhân dân thị xã trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho bà con nói chung cũng như các em thiếu nhi.

Dưới sự điều hành của các tình nghuyện viên từ Câu lạc bộ STAMFORD, các em tham dự đã có một đêm thật vui tươi dù ngoài trời đang đổ mưa. Bằng các tiết mục cây nhà lá vườn, các em thiếu nhi của mái ấm và các học sinh Trường tiểu học, THCS Tóc Tiên đã cống hiến cho người tham dự những bài hát, điệu múa tuy còn vụng về nhưng thật thơ ngây và giản dị.

Xin giới thiệu chùm ảnh mà chúng tôi ghi nhận được:

Quảng Chuyên

 

The post Bà Rịa – Vũng Tàu: Trung tâm Nhân Đạo Hộ Pháp tổ chức chương trình “Mùa Trăng Yêu Thương” 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online