12/12/2019 13:48

Bà Rịa Vũng Tàu: TX.Ngọc Lâm tổ chức Lễ tưởng Niệm NT.Mỹ Liên


PSO- Ngày 11/12/2019 (16/11 Kỷ Hợi), NT.Mai Liên, Trụ trì tịnh xá (TX) Ngọc Lâm – Long Hải, đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm lần thứ 35 (1984-2019) ngày NT.Mỹ Liên- nguyên Trụ trì tịnh xá, viên tịch.

Quang lâm tham dự và chứng minh buổi lễ có HT.Giác Phúc, HT.Giác Tường, HT.Gíác Ngộ- đồng thành viên HĐCM GHPGVN; chư Tôn đức Tăng giáo phẩm HPKS.

Về phía chư Ni có sự chứng minh của Ni trưởng NT.Phục Liên- Chứng minh Ni giới HPKS; NT.Khoa Liên- Chứng minh Ni giới Giáo đoàn 4; chư Tôn đức Ni các miền tịnh xá HPKS cùng về tham dự.

Cố NT.Mỹ Liên (Sư Bà Mỹ Liên), thế danh: Nguyễn Thị Hương, sinh năm: 1893, tại Dĩ An – Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương). Năm 1953, khi duyên lành hội đủ Sư Bà đã được cố NT.Ngân Liên thế phát xuất gia; đến năm 1960, Sư bà được thọ Cụ Túc giới; Sau đó, được Bổn sư giao nhiệm vụ Trụ trì TX.Ngọc Lâm hướng dẫn Ni chúng và hàng thiện tín tu học.

Theo dòng thời gian thân tứ đại già suy, nhưng sự chuyên tinh tu tập của Sư Bà không hề dừng nghỉ, sau 24 ngày thanh tịnh thân tâm, nghiêm trì hồng danh Đức Phật A Di Đà, 12 giờ 15 phút, ngày 17 tháng 11 âm lịch (năm 1984), Sư bà đã an nhiên thị tịch; Trụ thế 91 năm, với 24 mùa an cư tinh cần:

“Chín mươi mốt tuổi trụ thế gian

Phật sự đa đoan chẳng được nhàn

Ngọc Lâm tịnh xá vui niềm đạo

Khổ cực buổi đầu Sư đảm đang

Ngày nay nguyện mãn về an dưỡng

Thuyền từ độ chúng đến Liên bang.

Tại buổi lễ, sau khi chư Tôn thiền đức trì tụng Kinh văn lễ vía đức Phật A Di Đà; cử hành nghi thức an vị Tôn tượng Bồ tát Địa Tạng, Lạc thành nhà Linh thờ cốt và Tưởng niệm Sư Bà Mỹ Liên; HT.Giác Ngộ đã có thời thuyết Pháp đến Pháp hội.

Tiếp đến, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn đức chứng minh Lễ tác pháp cúng dường của môn đồ Pháp quyến:  NT.Mai Liên- đại diện môn đồ Pháp quyến đã dâng lời tác bạch cúng dường; Phật tử Ngọc Yến hướng dẫn đạo tràng dâng Kinh cúng dường.

Ban Đạo từ tại buổi lễ, HT.Giác Tường tán dương chư Tôn đức Ni tịnh xá đã tổ chức những hoạt động Vía Đức A Di Đà đúng như Pháp; đồng thời, thể hiện trọn vẹn tinh thần tri ân báo ân với bậc Thầy Tổ của mình, là tấm gương tốt cho hậu học noi theo.

Sau cùng, NS.Sang Liên, đại diện Ban Tổ chức dâng lời cảm tạ chư Tôn đức, và thỉnh quý Ngài thọ trai; đồng thời mời quý Phật tử cùng dự buổi cơm chay thân mật.

Được biết, trước đó, ngày 10/12/2019, 300 Phật tử đã cùng nhau trở về tịnh xá tham dự khóa tu Một ngày An lạc; Buổi chiều cùng ngày là lễ trao quà tình thương cho 200 bà con có hoàn cảnh khó khăn; mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng, bao gồm các nhu yếu phẩm và phong bì tiền mặt.

Ngọc nguyên

The post Bà Rịa Vũng Tàu: TX.Ngọc Lâm tổ chức Lễ tưởng Niệm NT.Mỹ Liên appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online