19/05/2019 12:47

Bạc Liêu: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak 2019


Chiều ngày 18/5/2019 (14/4/Kỷ Hợi), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trang nghiêm cử hành Đại lễ Phật đản Vesak PL.2563 – DL.2019 tại Trụ sở Ban Trị sự, phường 5, TP. Bạc Liêu.

Ban Tổ chức vinh dự đón tiếp sự quang lâm chứng minh của: HT. Lý Sa Mouth và HT.Thích Hoằng Quang – Đồng thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT. Hữu Hinh – Thành viên HĐCM, CM BTS GHPGVN tỉnh, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh; HT. Thích Huệ Trí – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Pháp chế Trung ương, Trưởng Ban BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức cùng chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức BTS GHPGVN các huyện; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trong tỉnh và đông đảo thiện nam, tín nữ Phật tử các đạo tràng về tham dự.

Về phía quý lãnh đạo chính quyền có sự hiện diện của: Ông Vương Phương Nam – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng quý lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh và thành phố.

Tại Đại lễ, toàn thể hội chúng trang nghiêm lắng nghe HT. Lý Sa Mouth tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản PL.2563 – DL.2019 của Đức Trưởng lão HT. Thích Phổ Tuệ – Pháp chủ GHPGVN. Thông điệp nêu rõ: “Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 cùng nhau chia sẻ những giải pháp để thực hiện thành công mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc vì một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng”.

Thay mặt Ban Tổ chức, TT. Thích Phước Chí – Phó Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản PL.2563 – DL.2019  của HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN: “Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2019  là “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững” cho thấy tầm vóc và ý thức trách nhiệm cao cả của Phật giáo trước tình hình biến động của thế giới trên nhiều phương diện đời sống, qua đó cho thấy thái độ tích cực cũng như niềm tin về khả năng góp phần hóa giải những vấn nạn thời đại của Phật giáo ngày càng được khẳng định”.

Nhân kỷ niệm Khánh đản Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni, BTS GHPGVN tỉnh đã trao tặng 20 căn nhà tình thương cho đại diện các cấp chính quyền, chung tay trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Cụ thể: trao tặng UBND tỉnh 10 căn, Công an tỉnh 05 căn và 05 căn trao tặng cho Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh.

Thể hiện niềm hoan hỷ trong ngày Đại lễ, BTS GHPGVN các huyện cùng quý lãnh đạo trao tặng nhiều lẵng hoa và quà chúc mừng Đại lễ đạt được thành tựu viên mãn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ông Trần Văn Út – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Bạc Liêu phấn khởi trước sự kiện trọng đại của Phật giáo tỉnh nhà. Ông điểm lại những tấm gương chư Tôn đức tiêu biểu của Phật giáo Việt Nam đã cống hiến tài trí, sức lực cho sự phồn thịnh của đất nước gắn liền với các giai đoạn lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, Ông ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp quan trọng của Phật giáo Bạc Liêu, luôn đồng hành cùng các cấp chính quyền trong công tác xây dựng phát triển kinh tế – xã hội, chăm lo đời sống nhân dân theo tinh thần “ Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”. Bên cạnh đó, Ông mong muốn trong thời gian tới Phật giáo Bạc Liêu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường công tác Phật sự gắn liền với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong chư Tăng Ni luôn đề cao cảnh giác trước các thế lực thù địch âm mưu chia rẽ tình đoàn kết giữa các tôn giáo; chung sức chung lòng cùng chính quyền xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo, phát triển quê hương Bạc Liêu giàu đẹp, văn minh.

Thay lời Ban Tổ chức, TT. Thích Giác Nghi – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh chân thành cảm niệm công đức của chư Tôn đức Tăng Ni đã hoan hỷ đến tham dự Đại lễ và tri ân sự hiện diện vô cùng quý báu của quý lãnh đạo chính quyền cùng đồng bào Phật tử, góp phần tạo thêm không khí long trọng cho Đại lễ.

Trong quang cảnh trang nghiêm, chư Tôn đức cùng quý lãnh đạo thành kính niêm hương và tiến hành nghi thức tắm Phật, sau đó thả bong bóng cầu nguyện thế giới hòa bình, đất nước phồn vinh, nhân sinh an lạc.

Sau khi buổi lễ kết thúc, đoàn xe hoa diễu hành với khoảng 20 chiếc xe hoa được trang trí hoa, đèn lung linh rực rỡ với nhiều hình ảnh cùng tôn tượng của đức Phật Thích Ca Mâu Ni và những băng rôn khẩu hiệu là lời vàng cao quý của Ngài, bắt đầu lộ trình diễu hành trên các tuyến đường trọng điểm trong nội ô TP. Bạc Liêu trong niềm hân hoan tôn kính của người dân Bạc Liêu.

Trước đó, vào lúc 8 giờ sáng, chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh đã đến viếng và thắp hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Quảng trường Hùng Vương, phường 1, TP. Bạc Liêu nhằm tri ân những cống hiến to lớn và sự hy sinh anh dũng của các bậc tiền nhân cho nền độc lập dân tộc.

Sau đây xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận:

 Thực hiện: TTTT PG Bạc Liêu

The post Bạc Liêu: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Nhiều phái đoàn viếng tang HT. Thích Phước Hạnh - ngày 15/4/2024

PSO - Ngày 15/4/2024 là ngày đầu tiên tang lễ cố HT. Thích Phước Hạnh - UV HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Phật Ngọc Xá Lợi tân viên tịch. Các phái Đoàn BTS GHPGVN tỉnh cùng các BTS huyện, Thành phố cũng như các cấp chính quyền, chư tôn đức Tăng, Ni Phật tử đến và thắp hương tưởng niệm

Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc tổ chức Đại tiệc Buffet chay gây quỹ

PSO - Sáng ngày 14/04/2024 (nhằm ngày 06/03/Giáp Thìn) gần 2.000 người đã đến tham dự Đại tiệc Buffet chay tại Chùa Huyện Hội Xuân Lộc (Trụ sở Ban Trị sự), xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc do Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc tổ chức nhằm gây quỹ hoạt động Giáo hội.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online