20/05/2019 20:28

Bạc Liêu: Ban Trị sự Phật giáo huyện Vĩnh Lợi long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản tại chùa Giác Hoa


Chiều tối ngày 19/5/2019 (15/4/Kỷ Hợi), đúng vào dịp trăng tròn tháng 4, khi những người con Phật đều hướng về kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, Ban Trị sự GHPGVN huyện đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản tại chùa Giác Hoa, toạ lạc xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của: TT. Thích Giác Tiếp – Cố vấn BTS GHPGVN huyện Vĩnh Lợi; ĐĐ.Thích Đạt Ma Khả Kiến – Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bạc Liêu; ĐĐ. Thích Giác Nhựt – Trưởng ban BTS GHPGVN huyện, Trưởng Ban Tổ chức; chư Tôn đức các tự viện trong tỉnh và huyện.

Về phía chính quyền, Ban Tổ chức trân trọng đón tiếp: Bà Nguyễn Thị Hảo – Phó trưởng phòng An ninh xã hội Công an tỉnh Bạc Liêu; Ông Từ Minh Phúc – Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi; quý lãnh đạo địa phương cùng hàng trăm quý thiện nam tín nữ gần xa cùng trở về tham dự.

ĐĐ.Thích Đạt Ma Khả Kiến tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản PL.2563 – DL. 2019 của Đức Pháp chủ GHPGVN, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức Vesak Liên Hợp Quốc 2019 đã được thành tựu viên mãn vừa qua tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, tỉnh Hà Nam.

Trong Diễn văn Đại lễ Phật đản của Đức Hoà thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN do ĐĐ. Thích Giác Nhựt tuyên đọc cũng nêu rõ: “Đại lễ Vesak LHQ 2019 sẽ mang lại tâm thiện lành, trí tuệ tập thể và tiếng nói thống nhất của Phật giáo thế giới, tạo nguồn cảm hứng và hướng tới sự nhập thế xã hội, phụng sự nhân sinh, giải phóng khổ đau, mang lại an vui, thịnh vượng và phát triển bền vững cho nhân loại trên hành tinh này”.

Trong niềm hoan hỷ, BTS GHPGVN huyện đã đón nhận nhiều phần quà và lời kính chúc ngày khánh đản của Đức Phật Thích Ca từ các cấp lãnh đạo chính quyền.

Nhân dịp này, chư Tôn đức BTS Phật giáo Vĩnh Lợi cũng thể hiện tinh thần chia sẻ yêu thương của những người con Phật qua việc trao tặng đến huyện nhà một căn nhà tình thương trị giá 30 triệu đồng và 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Trong ánh hào quang của chư Phật, chư Tôn đức cùng quý lãnh đạo đã thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật và thả bong bóng cầu nguyện hoà bình, chúng sinh an lạc.

Thay lời Ban Tổ chức, SC. Thích Nữ Nghiêm Thành – Trụ trì chùa Giác Hoa, Phó Ban Tổ chức, đã dâng lời cảm niệm chư Tôn đức cùng quý lãnh đạo chính quyền và quý Phật tử đã dành thời gian quý báu quang lâm tham dự; đồng thời Sư Cô tán thán công đức quý Phật tử với tinh thần phụng sự Phật pháp đã góp phần làm nên sự thành công của buổi lễ.

Buổi lễ khép lại bằng nghi thức tắm Phật và thả đèn hoa đăng nguyện cầu an lạc trên dòng sông hiền hoà uốn quanh bổn tự.

Sau đây xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận:

Thực hiện: TTTT PG Bạc Liêu

The post Bạc Liêu: Ban Trị sự Phật giáo huyện Vĩnh Lợi long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản tại chùa Giác Hoa appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online