05/11/2021 18:04

Bạc Liêu: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trân trọng đón tiếp Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh đến thăm, chúc mừng nhân kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

Trong không khí hoan hỷ của những ngày Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiến đến Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội (07/11/1981 – 07/11/2021), vào lúc 15h00 ngày 05/11/2021, ông Hồ Hoàng Cánh – Phó Trưởng ban Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh cùng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Phật giáo tỉnh Bạc Liêu.

Thay mặt đoàn, ông Hồ Hoàng Cánh bày tỏ niềm vui và biểu dương đối với công đức của toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử tỉnh nhà. Cả một hành trình dài gắn bó từ lịch sử thành lập cho đến ngày nay, Phật giáo tỉnh đã có nhiều đóng góp tích cực góp phần phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, đặc biệt là trong công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người yếu thế, hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết tốt đẹp của dân tộc.

Ông Hồ Hoàng Cánh – Phó Trưởng ban Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh

Trong sự kiện trọng đại kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh trao tặng đến Ban Trị sự Phật giáo tỉnh lẵng hoa tươi thắm với lời kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử vạn sự an lạc, tiếp tục gắn kết đồng hành cùng tỉnh nhà, đúng với phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.

Thay mặt Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Thượng toạ Thích Giác Nghi – Phó Trưởng ban Thường trực báo cáo sơ nét về thành tựu Phật giáo tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ từ tháng 7/2021 đến nay, Tăng Ni và Phật tử tỉnh nhà đã chủ động chăm lo, hỗ trợ cùng chính quyền và nhân dân, đến nay đạt tổng giá trị trên 8.700.000.000 đ (Tám tỷ bảy trăm triệu đồng). Phật giáo Nam tông và Phân ban Ni giới có nhiều đóng góp tiêu biểu trong công tác này.

Thượng toạ cũng cho biết thêm, Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã được chuẩn bị cẩn trọng trên phạm vi cả nước và ở Bạc Liêu, với nhiều chuỗi hoạt động ý nghĩa thể hiện thành tựu rực rỡ của Phật giáo trong suốt chiều dài lịch sử, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh, Đại lễ sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với hai điểm cầu chính tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối các điểm cầu trực tuyến tại 63 tỉnh thành trong cả nước, đảm bảo linh hoạt và đầy đủ ý nghĩa.

TT. Thích Giác Nghi – Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh phát biểu

Thượng toạ trân trọng cảm ơn quý lãnh đạo trong tình hình dịch bệnh có nhiều công tác quan trọng phải thực hiện, nhưng đã dành thời gian đến thăm và chúc mừng Phật giáo tỉnh, rất mong quý lãnh đạo sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các hoạt động Phật sự tỉnh trong thời gian tới. Thượng toạ khẳng định Phật giáo tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng hành cùng tỉnh nhà, xây dựng ngôi nhà Phật pháp xương minh trong lòng dân tộc.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận:

Thực hiện: TTTT PG Bạc Liêu

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online