05/07/2023 07:20

Bạc Liêu: Chuyên đề “Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam” tại Khóa Bồi dưỡng kiến thức Trụ trì năm 2023

Sáng ngày 04/7/2023 (17/5/Quý Mão), Ngày cuối của Khóa Bồi dưỡng kiến thức Trụ trì năm 2023, HT. Thích Huệ Thông - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Pháp chế Trung ương GHPGVN, thuyết trình chuyên đề “Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam”.
Quang cảnh buổi học
Phật giáo Việt Nam luôn y cứ theo lời dạy của Đức Phật, trên tinh thần xiển dương Phật pháp lợi lạc chúng sanh, nên Hiến chương Phật giáo Việt Nam là sự kế thừa dựa trên cơ sở Kinh - Luật - Luận. Hiến chương là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
HT. Thích Huệ Thông thuyết giảng
Cùng với sự ổn định, hội nhập và phát triển của Quốc gia nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng, Hiến chương Phật giáo Việt Nam cũng có sự tu chỉnh  phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn. Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần đầu tiên là 11 chương, 46 điều; qua nhiều lần tu chỉnh, đến Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, Hiến chương được tu chỉnh lần thứ 7 với 14 chương và 87 điều, đảm bảo sự phù hợp với Luật Tín ngưỡng Tôn giáo và Luật Đất đai hiện hành. Hiến chương quy định  nguyên tắc hoạt động và hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Giáo hội Phật giáo các cấp từ Trung ương đến địa phương và cấp tự viện, thành viên.
Chư Tôn đức tham dự
Trong đó Hòa thượng nhấn mạnh vai trò của Hội đồng Chứng minh, nhằm giám sát, điều hành với vai trò lãnh đạo tối cao của Giáo hội. Về cấp Hội đồng Trị sự được bổ sung một số quyền đối với các cấp tiêu biểu như: Quyền Thành lập, sát nhập, giải thể, đặc biệt là quyền về sinh hoạt tổ chức Tôn giáo tập trung đối với địa phương. Hiến chương bổ sung thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp cơ sở. Theo đó Tự viện đang hoạt động hợp pháp theo quy định của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Pháp luật nhà nước được thành lập Ban Quản trị cơ sở tự viện, đảm bảo tuân thủ theo những quy định mà hiến chương đã đề ra.

Hòa thượng cũng đã phân tích, dẫn chứng về một số điều, đặc biệt là những điểm mới trong Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng các vấn đề thường gặp trong công tác xây dựng và quản lý từ cấp Giáo hội đến cấp tự viện, nhằm giúp cho chư Hành giả hiểu và ứng dụng trong thực tiễn.

Hòa thượng đề nghị Ban Trị sự các cấp, cùng chư Tôn đức các tự  viện luôn theo dõi và thực hiện đúng với tinh thần Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đề ra. Đặc biệt chư vị Trụ trì cần nắm rõ để truyền tải và định hướng đúng đắn đến chư Tôn đức tại bổn tự và Phật tử cùng tín đồ Phật giáo. Sau đây xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận:

Thực hiện: TT-TT PG Bạc Liêu.

Download Android Download iOS
QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online