Bạc Liêu: Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ VI suy cử Thượng toạ Thích Giác Nghi đảm nhiệm Trưởng Ban Trị sự

Đại hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Bạc Liêu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được tổ chức trọng thể trong ngày 5-5, tại tổ đình Long Phước, Đại hội đã trân trọng đón tiếp gần 200 đại biểu chính thức đến tham dự và chúc mừng Đại hội. Dịp này, Trưởng lão Hoà thượng Chủ tịch HĐTS đã quang lâm chứng minh Đại hội và có lời đạo từ, đánh giá cao thành quả Phật sự trong 5 năm qua của Phật giáo tỉnh Bạc Liêu.

Quang lâm hội trường, chư Tôn đức Ban chứng minh, Đoàn Chủ tọa, đại biểu chính quyền các cấp thực hiện nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Đạo kỳ, Quốc kỳ và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm chư tiền bối hữu công đã viên tịch, đồng bào tử nạn do đại dịch Covid-19.

Ban Chứng minh: Trưởng lão HT. Lý Sa Mouth, Trưởng lão HT. Hữu Hinh, đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương; HT.Đào Như, HT.Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Đức, Ủy viên TT HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Kiểm soát Trung ương.

Đoàn chủ tọa: HT. Thích Huệ Trí, Ủy viên TT HĐTS, Trưởng Ban Trị sự Phât giáo tỉnh Bạc Liêu, Trưởng Ban Tổ chức; HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 TƯGH; HT.Danh Lung, Uỷ viên Thư ký HĐTS; HT.Thích Giác Liêm, TT.Thích Phước Nguyên, TT.Thích Minh Nhẫn, đồng  Ủy viên TT HĐTS; TT.Thích Giác Nghi, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự; và chư Tôn đức Phó Ban Trị sự.

Đại hội trân trọng đón tiếp: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Ái Nam, Nguyên Bí Thư Tỉnh uỷ Dương Thành Trung, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hoà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tấn Cận và đại diện các ban, ngành, đoàn thể Tỉnh, TP. Bạc Liêu, địa phương sở tại.

Phát biểu khai mạc, HT.Thích Huệ Trí trân trọng chào mừng chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, lãnh đạo Chính quyền các cấp và toàn thể đại biểu về tham dự Đại hội.

Theo đó, Hòa thượng điểm qua những thành tựu mà Phật giáo Bạc Liêu đạt được trong 5 năm qua, dấu son bức tranh thành tựu tổng thể là quy mô của các công trình xây dựng được thể hiện bằng những con số lớn lao. “Để đạt được những thành quả ngày nay là nhờ Tăng Ni, Phật tử tỉnh Bạc Liêu đã đoàn kết, hoà hợp, đặt lợi ích chung lên trên hết các truyền thống, hệ phái; cùng tình yêu mến của người dân xứ này” HT.Thích Huệ Trí khẳng định.

TT.Thích Giác Nghi, Phó Trưởng Ban TT kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự báo cáo sơ lược công tác Phật sự nhiệm kỳ V.

Theo thống kê, toàn tỉnh 130 ngôi, gồm 85 ngôi chùa Bắc tông, 28 chùa Phật Giáo Nam tông Khmer, 08 Tịnh xá Khất sĩ, 60 Tịnh thất phát sinh chưa được công nhận, 09 cơ sở tu tại gia, 01 cơ sở tự viện chùa Hàm Chơn – Phước Long (gia tộc quản lý). Số lượng Tăng Ni là 730 vị.

Một số Phật sự nổi bật trong 5 năm nhiệm kỳ, Xây dựng mới Trụ sở Ban Trị sự và Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bạc Biêu; Ban Trị sự đã thành lập các Ban chuyên trách trực thuộc; tổ chức Hội nghị định kỳ, Hội nghị thường niên để giải quyết công tác Phật sự quan trọng tại địa phương; cử đoàn tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn… do Trung ương Giáo hội tổ chức; Trung cấp Phật học Bạc Liêu có 2 Phân hiệu Bắc tông và Nam tông Khmer, trong nhiệm kỳ qua Trường đã đào tạo 204 Tăng Ni sinh, Cao đẳng Phật học đã tốt nghiệp 78 vị, Trung cấp Phật học tốt nghiệp 126 vị, và khai giảng khóa VI; Tổ chức thành công các ngày lễ lớn: Phật Đản, Vu Lan, vía Bồ-tát Quan Âm… Theo đó, các Ban hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, văn hóa, thông tin – truyền thông cũng phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ tổ chức hoạt động sáng tạo trong tình hình mới. Trong năm 2021, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo 07 đơn vị huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Công tác Từ thiện xã hội, một trong những hoạt động được diễn ra sôi nổi và được sự hưởng ứng tích cực từ Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh. Nhiều công tác an sinh được tổ chức nhằm san sẻ yêu thương với những hoàn cảnh yếu thế tại vùng sâu, vùng xa, vùng thiên tai bão lũ và hỗ trợ tích cực chính quyền tỉnh phòng chống dịch Covid 19… với tổng kinh phí thực hiện hơn 186 tỷ đồng.

Dịp này, Trung ương Giáo hội đã trao tặng Bằng tuyên công đức cho 18 tập thể và 22 cá nhân để nhằm khích lệ tinh thần cho những Tăng Ni đã ra sức dấn thân, phụng sự vì sự phát triển bền vững của GHPGVN.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu trao tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 12 cá nhân đã đóng góp tích cực trong sự nghiệp Xây dựng khối đạt đoàn kết toàn dân.

Kết thúc 5 năm thừa hành Phật sự, HT.Thích Huệ Trí thay mặt Ban Trị sự nhiệm kỳ VI, tuyên bố mãn nhiệm và gởi gắm trách nhiệm đến thế hệ sau.

Tiếp đó, Hoà thượng cũng đại diện tiểu ban nhân sự Đại hội trình danh sách dự kiến nhân sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ VI.

Tiếp nhận danh sách nhân sự nhiệm kỳ VI, thay mặt Ban Chứng minh, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS lấy biểu quyết của đại biểu.

Toàn thể đại biểu nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ VI(2022-2027) gồm 61 thành viên. TT.Thích Giác Nghi được suy cử đảm nhiệm Trưởng Ban Trị sự; TT. Tăng Sa Vong, TT. Thích Phước Chí, TT.Thích Quảng Thới, TT.Thích Giác Hy, NS.Thích Nữ Diệu Nghĩa, đồng Phó Trưởng Ban Trị sự; ĐĐ.Thích Thiện Năng, Chánh Thư ký Ban Trị sự; ĐĐ.Thích Phước Thuận, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban Trị sự.

Phát biểu chúc mừng, bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ thay mặt Chính quyền Tỉnh đánh giá cao và biểu dương Ban Trị sự và  Tăng Ni tỉnh Bạc Liêu đã sống gương mẫu và đóng góp thiết thực trong hoạt động từ thiện xã hội, đồng hành cùng chính quyền phòng chống dịch Covid-19...

Trong nhiệm kỳ mới, bà hy vọng chư Tôn đức tân Ban Trị sự sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, giữ vững vai trò của Phật giáo trong lòng dân tộc, vận động Tăng Ni, Phật tử ra sức đóng góp cho sự phát triển giàu mạnh của tỉnh Bạc Liêu.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS tán dương những thành tựu Phật sự của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu đã đạt được trong nhiệm kỳ V; Tiếp đó, Hòa thượng Chủ tịch cho rằng trong nhiệm kỳ VI, Trung ương Giáo hội đề cử HT.Thích Huệ Trí về đảm nhiệm Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu, Hòa thượng đặt nhiều tâm quyết để đoàn kết Tăng Ni, xây dựng Phật giáo tỉnh từng bước đi vào ổn định. Đồng thời, Hòa thượng đã cùng với các thành viên Ban Trị sự nhiệm kỳ VI ra sức phụng sự Giáo hội, tổ chức hoạt động Phật sự hiệu quả, từ đó đưa Phật giáo tỉnh Bạc Liêu phát triển vững mạnh.

Thay mặt Trung ương Giáo hội, Hòa thượng Chủ tịch đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Hòa thượng nguyên Trưởng Ban Trị sự, theo đó ghi nhận và tuyên dương công đức của Hòa thượng đối với Phật giáo Bạc Liêu.

Dịp này, Hòa thượng Chủ tịch chúc mừng thành viên Ban Trị sự nhiệm kỳ VI vừa được Đại hội suy cử, đồng thời sách tấn tân Ban Trị sự phải trân trọng, kế thừa thành quả Phật sự nhiệm kỳ trước, phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, cùng nhau ra sức dấn thân, phụng sự nhân sinh, làm trang nghiêm Giáo hội.

Hòa thượng nhắc nhở tân Ban Trị sự sớm hoàn thiện hồ sơ nhân sự nhiệm kỳ VI để trình Ban Thường trực HĐTS chuẩn y, biến nghị quyết Đại hội trở thành hiện thực, cơ cấu nhân sự vào các Ban chuyên môn trực thuộc để thuận tiện hoàn thành kế hoạch năm đầu nhiệm kỳ để làm cơ sở chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần IX, vào tháng 11/2022. Cuối lời, Hòa thượng gởi chúc đến tân Ban Trị sự nhiệm kỳ VI sẽ gặt gái được nhiều thành tựu Phật sự quan trọng trong tương lai.

Đăng Huy

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online