05/07/2018 08:45

Bạc Liêu: Hội nghị Sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2018

Sáng ngày 03/7/2018 (20/5/Mậu Tuất), tại Hội trường chùa Long Phước, BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2018 (nhiệm kỳ 2017 - 2022).

Chứng minh và tham dự Hội nghị có: HT. Lý Sa Mouth và HT. Hữu Hinh - Thành viên HĐCM, CM BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Huệ Trí – UVTT HĐTS, Trưởng ban Pháp chế  TƯ. GHPGVN - Trưởng Ban BTS GHPGVN tỉnh; Cùng chư Tôn thiền đức thường trực BTS tỉnh, huyện, thành phố.

Về phía lãnh đạo chính quyền, Ban Tổ chức trân trọng đón tiếp: Ông Đinh Văn Mãnh - Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo UB MTTQVN tỉnh, cùng đại diện các Sở, Ban, Ngành, cơ quan báo đài, truyền thông tham gia đưa tin.

Sau phát biểu khai mạc của HT. Thích Huệ Trí, Hội nghị đã được nghe chư Tôn đức báo cáo chi tiết về hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2018, công tác từ thiện xã hội, giáo dục Tăng Ni sinh, giáo dục hướng dẫn Phật tử, báo cáo thu chi ngân sách GHPGVN tỉnh... bước đầu đạt được nhiều thành tựu.

Qua báo cáo sơ kết, toàn tỉnh hiện có 180 tự viện, được UBND tỉnh công nhận 128 cơ sở, Ban Tăng sự quản lý 666 Tăng Ni.

Hội nghị đã đề cao công tác giáo dục Tăng Ni sinh và khuyến khích đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian sắp tới. Vừa qua Trường Cao - Trung Phật học Bạc Liêu đã cấp phát 44 bằng Cao đẳng cho Tăng Ni sinh tham gia tu học.

Về công tác từ thiện xã hội, trong 6 tháng đầu năm 2018, Phật giáo tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động với tổng giá trị hơn 14,5 tỉ đồng: Tặng 19.063 suất quà; cất 34 căn nhà tình thương cho hộ nghèo; tặng 89 xe lắc, xe lăn cho người khuyết tật; xây 7 cây cầu giao thông nông thôn; phối hợp khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 977 lượt người… góp một phần đáng kể cùng với Nhà nước chăm lo đời sống nhân dân.

Công tác Hoằng pháp cũng được chú trọng, Ban Hoằng pháp đã tổ chức được 16 lượt thuyết giảng; Đặc biệt là tổ chức được các khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu niên, mà điển hình là thành công tại chùa Giác Viên và chùa Giác Hoa. Cùng nhiều hoạt động khác như: Ban Nghi lễ đã tổ chức 3 đại trai đàn chẩn tế; Tổ chức thành công Đại lễ Phật đản PL.2562; Lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm và Lễ hội Quan Âm Nam Hải; Khóa An cư kiết hạ PL.2562 được tổ chức tại Tổ đình Long Phước có 251 hành giả an cư.

Cùng nhiều hoạt động khác như: Ban Văn hóa biên tập lịch sử 15 ngôi chùa; Ban Thông tin - Truyền thông có hệ thống tổ chức từ tỉnh đến huyện và Tổ chuyên trách phục vụ chuyển tải thông tin hoạt động Phật sự kịp thời, hiệu quả.

Hội nghị cũng đã thảo luận, góp ý bổ sung vào dự thảo chương trình hoạt động Phật sự tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2018.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường trực UB MTTQVN tỉnh, ông Đinh Văn Mãnh đã phát biểu ghi nhận và biểu dương thành quả của BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu trong 6 tháng đầu năm 2018, cùng với việc hưởng ứng tích cực các chương trình do UB MTTQVN tỉnh phát động. Ông cũng đề xuất một số nội dung gắn liền hoạt động của BTS với các chương trình hành động của MTTQVN tỉnh, tiến tới Đại hội MTTQVN các cấp vào quí I-2019.

HT.Thích Huệ Trí đã đúc kết các ý kiến và trực tiếp giải quyết một số vấn đề được đặt ra, đồng thời phát biểu chỉ đạo thực hiện tốt công tác Phật sự tỉnh trong 6 tháng cuối năm.

HT. Lý Sa Mouth ban đạo từ cho Hội nghị, mong muốn chư Tôn đức trong BTS luôn đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bạc Liêu lần thứ V đã đề ra.

Ban TTTT PG Bạc Liêu

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online