25/12/2020 21:45

Bạc Liêu: Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

Sáng ngày 25/12/2020 (12/11/Canh Tý), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 tại Trụ sở Ban Trị sự, chùa Long Phước, phường 5, TP Bạc Liêu.

Quang lâm chứng minh Hội nghị có: Nhị vị Hòa thượng Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu là HT. Hữu Hinh và HT. Lý Sa Mouth; HT. Thích Huệ Trí – UV Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Pháp chế Trung ương, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Giác Nghi – UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; TT. Tăng Sa Vong và TT. Thích Phước Chí đồng UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức BTS tỉnh; chư Tôn đức BTS các huyện, thị; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh tham dự.

Về phía chính quyền có sự hiện diện của: Ông Hồ Hoàng Cánh – Phó Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; Ông Bùi Minh Hải – UVTT, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo UBMTTQVN tỉnh; Bà Phạm Thị Tuyết Mai – Phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, HT. Thích Huệ Trí thể hiện niềm hoan hỷ trước những thành tựu trong công tác Phật sự năm 2020, mong muốn chư Tôn đức sẽ đóng góp ý kiến, khi Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo tổng kết, nhằm hoàn thiện báo cáo cũng như phương hướng hoạt động năm 2021 để Ban Thường trực rút kinh nghiệm, hoàn thành công tác Phật sự tỉnh nhà trong thời gian tới.

HT. Thích Huệ Trí Phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2020 của BTS GHPGVN tỉnh với nhiều thành tựu: Tổ chức các lễ tang, lễ tưởng niệm chư Tôn đức Hòa thượng hữu công; Tham dự lễ phát động đóng góp ủng hộ chương trình xây dựng Nông thôn mới và lễ phát động ủng hộ quỹ chống dịch Covid-19 do UBMTTQVN tỉnh tổ chức; Tổ chức Đại lễ Phật đản trang nghiêm tại Trụ sở Ban Trị sự theo Thông tư hướng dẫn của TƯGH; Lễ tưởng niệm – cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông; Lễ Khởi công xây dựng Trường Trung cấp Phật học Bạc Liêu; Lễ Tưởng niệm lần thứ 712 Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn; Phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh đến thăm và tặng quà cho các gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông trong mùa Phật đản và Vu lan.

TT. Thích Giác Nghi thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2020

Về hoạt động của các ban chuyên trách: Ban Tăng sự tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì cho 8 cơ sở tự viện, tổ chức khóa An cư kiết hạ PL.2564 với tổng hành giả An cư là 287 vị; Ban Giáo dục Phật giáo hoạt động ổn định sau khi dịch Covid -19 được đẩy lùi, Ban Giám hiệu Trường TCPH đã hoàn thành tốt công tác giáo dục, phát triển cơ sở hạ tầng, Tăng Ni sinh tiếp tục chương trình học, Phân hiệu Nam Tông thực hiện chương trình giảng dạy và sinh hoạt với tổng Tăng sinh là 115 vị; Ban Hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử có 35 đạo tràng sinh hoạt ổn định hàng tháng, chùa Giác Viên tổ chức khóa tu mùa hè với sự tham dự của hơn 300 thanh thiếu niên; Ban Nghi lễ tổ chức Lễ vía Bồ Tát Quan Âm trang nghiêm; Ban TTTT chuyển tải trên 260 bản tin và nhiều hình ảnh hoạt động Phật sự của BTS GHPGVN tỉnh; Ban Từ thiện Xã hội đạt thành tựu đáng biểu dương: BTS Phật giáo tỉnh và cấp huyện, thị đã tổ chức các chuyến cứu trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt với tổng giá trị trên 4 tỉ đồng, bên cạnh đó công tác từ thiện xã hội trong tỉnh đạt hiệu quả cao với tổng giá trị 40.645.949.000 tỉ đồng.

BTS GHPGVN tỉnh đề ra phương hướng hoạt động năm 2021: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lấy trí tuệ tập thể xây dựng Phật giáo với tinh thần Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội; Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ các tự viện mới và đề nghị UBND tỉnh xét duyệt, công nhận; Tiếp tục xây dựng trụ sở các BTS huyện Phước Long và Đông Hải; Tiếp tục xây dựng trường Trung cấp Phật học Bạc Liêu và Tăng xá tại Trụ sở Ban Trị sự; Tiến hành kế hoạch Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện, thị, thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026; Xin cấp đất tôn giáo cho các cơ sở tự viện đã được công nhận; phấn đấu hoàn thành mục tiêu từ thiện xã hội năm 2021 là 43 tỉ đồng.

TT. Thích Giác Nghi thay mặt BTS đề ra phương hướng hoạt động năm 2021

Tại Hội nghị, HT. Thích Huệ Trí đúc kết, chỉ đạo giải quyết các công việc Phật sự còn tồn đọng và ghi nhận các ý kiến đóng góp, bổ sung nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong công tác Phật sự.

HT. Thích Huệ Trí đúc kết Hội nghị

Ban huấn từ tại Hội nghị, HT. Lý Sa Mouth tán thán công đức của BTS tỉnh và các BTS huyện, thị, thành phố đã hoàn thành tốt chương trình hoạt động Phật sự năm qua và động viên chư Tôn đức phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phương hướng hoạt động năm 2021.

HT. Lý Sa Mouth ban huấn từ tại Hội nghị

Hòa thượng mong muốn chư Tôn đức Tăng Ni phát huy tình đoàn kết, hòa hợp, cùng nhau xây dựng Phật giáo Bạc Liêu ngày thêm hưng thịnh, đồng hành cùng với các cấp lãnh đạo chính quyền trong công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng phát triển quê hương ngày thêm giàu đẹp, văn minh.

Hội nghị khép lại trong không gian ấm áp đạo tình.

Sau đây xin giới thiệu hình ảnh tại buổi lễ:

Thực hiện: TTTT PG Bạc Liêu

 
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online