28/01/2022 11:46

Bạc Liêu: Hội nghị Tổng kết Công tác Phật sự năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 và thông qua dự kiến nhân sự BTS Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

Sáng ngày 20/01/2022 (18/12/Tân Sửu), tại Trụ sở BTS GHPGVN tỉnh, chùa Long Phước, phường 5, Tp. Bạc Liêu, đã diễn ra Hội nghị Tổng kết Công tác Phật sự năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 và thông qua dự kiến nhân sự BTS Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Hội nghị do Hoà thượng Thích Huệ Trí - Ủy viên TT HĐTS, Trưởng Ban Pháp chế TƯ, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh chủ trì. Chư Tôn đức BTS Phật giáo tỉnh, cùng đại diện quý lãnh đạo chính quyền đồng tham dự.

HT. Thích Huệ Trí chủ trì hội nghị

Hội nghị đã lắng nghe Thượng toạ Thích Giác Nghi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2021 và dự kiến chương trình hoạt động Phật sự năm 2022; Sư Cô Thích Nữ Nghiêm Thành – Trưởng ban Kinh tế Tài chánh báo cáo thu chi tài chánh cuối nhiệm kỳ V (2017-2022). Theo đó Phật giáo tỉnh trong năm qua dù còn một vài hạn chế nhất định do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh, nhưng các hoạt động Phật sự dưới sự chỉ đạo của Hoà thượng Trưởng ban đã được thành tựu viên mãn. Đoàn chủ toạ cũng đã tiếp nhận các ý kiến đóng góp tại hội nghị để hoàn thiện bản báo cáo và thực hiện hoạt động Phật sự 2022 theo biểu quyết thống nhất của hội nghị.

 

TT. Thích Giác Nghi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2021 và dự kiến chương trình hoạt động Phật sự năm 2022
SC. Thích Nữ Nghiêm Thành – Trưởng ban Kinh tế Tài chánh báo cáo thu chi tài chánh cuối nhiệm kỳ V (2017-2022)

Chuẩn bị cho Đại hội GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027, Thường trực BTS Phật giáo tỉnh đã có Kế hoạch chi tiết về việc tổ chức Đại hội, đại đức Thích Thiện Năng thông qua kế hoạch trước hội nghị. Hội nghị nhất trí cao với kế hoạch đã được đề ra.

ĐĐ. Thích Thiện Năng thông qua Kế hoạch chi tiết về việc tổ chức Đại hội GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

Công tác nhân sự là quan trọng nhất để tiến tới Đại hội, Hoà thượng Thích Huệ Trí đã thông qua trước hội nghị các bước thực hiện đúng theo hướng dẫn của Trung ương Giáo hội, danh sách được suy cử vào BTS nhiệm kỳ mới gồm có 63 vị. Danh sách được toàn thể hội nghị nhất tâm tán đồng.

HT. Thích Huệ Trí thông qua danh sách suy cử Ban trị sự nhiệm kỳ 2022-2027

Đại diện quý lãnh đạo chính quyền, ông Kim Miên - Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQVN tỉnh trân trọng cảm ơn Hoà thượng Thích Huệ Trí đã lãnh đạo Phật giáo Bạc Liêu có những đóng góp rất lớn cho tỉnh nhà trong năm qua, nhất là trong công tác từ thiện xã hội, hỗ trợ công tác phòng chống dịch, hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn, tổng trị giá trên 43 tỉ đồng. Tỉnh Bạc Liêu năm nay đứng đầu ĐBSCL về tăng trưởng kinh tế, đó cũng là nhờ sự đóng góp một phần của Phật giáo tỉnh.  Trên cơ sở thành tựu của Phật giáo tỉnh, quan trọng là công tác chuẩn bị đại hội vào năm 2022, sự nhất trí đồng lòng của chư Tăng Ni và Phật tử, ông tin tưởng và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến BTS Phật giáo tỉnh, một năm mới vạn sự an lạc, Phật sự viên thành.

Ông Kim Miên – Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQVN tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại hội nghị

Mừng Xuân Di Lặc, tại Hội nghị, Thượng toạ Thích Giác Nghi đại diện Thường trực BTS Phật giáo tỉnh tác bạch chúc Xuân, Khánh tuế Hoà thượng Trưởng ban, thành kính tri ân Hoà thượng đã hướng dẫn Phật giáo Bạc Liêu thành tựu Phật sự như hôm này, nhất là các công tác: Xây dựng Trụ sở BTS Phật giáo tỉnh, xây dựng Trường Trung cấp Phật học, xây dựng Trụ sở BTS Phật giáo huyện, hoạt động từ thiện, và công tác chuẩn bị đại hội. Kính chúc Hoà thượng dồi dào sức khoẻ, pháp thể khinh an, tiếp tục chỉ đạo Phật giáo Bạc Liêu ngày càng thành tựu hơn trong thời gian tới.

Ban trị sự Phật giáo tỉnh tác bạch chúc Xuân, Khánh tuế Hoà thượng Trưởng ban

Dịp này Phật giáo Bạc Liêu cũng đã đề xuất tấn phong lên hàng giáo phẩm tổng số 07 vị: 01 Thượng toạ, 01 Ni trưởng và 05 Ni sư.

Sau đây xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận:

Thực hiện: TTTT PG Bạc Liêu

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online