13/12/2022 09:11

Bạc Liêu: Hội nghị Tổng kết Công tác Phật sự năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Sáng ngày 12/12/2022 (19/11/Nhâm Dần), tại Hội trường Trụ sở BTS, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Phật sự năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. TT. Thích Giác Nghi -  Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh chủ trì Hội nghị; Chư Tôn đức Phó Trưởng ban, chư Tôn đức, cư sĩ Ban Trị sự đồng tham dự.
Chư Tôn đức chủ toạ
Ban Tổ chức trân trọng đón tiếp quý lãnh đạo chính quyền: Ông Kim Miên – Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQVN tỉnh; Ông Nguyễn Thanh Dũng – Phó Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; Bà Phạm Tuyết Mai – Phó Trưởng phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh, quý vị cùng đi trong đoàn.
Ông Kim Miên – Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQVN tỉnh trao tặng lẵng hoa chúc mừng
Có thể nói Phật giáo Bạc Liêu chuyển mình vô cùng nhanh chóng sau đại dịch Covid-19. Đầu năm 2022 khi dịch bệnh chưa yên, rất nhiều hoàn cảnh đón Xuân  trong gian khó, cũng chính là thời điểm Phật giáo tỉnh, chư Tăng Ni và Phật tử các tự viện tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, từ thiện xã hội trong năm đạt 40,2 tỷ đồng: trao 109 căn nhà, xây 18 cây cầu nông thôn, hàng trăm ngàn phần quà, cho những trẻ mồ côi, người già neo đơn, hỗ trợ thiên tai dịch bệnh, cùng nhiều chương trình hỗ trợ an sinh xã hội vô cùng ý nghĩa.
ĐĐ. Thích Thiện Năng báo cáo Tổng kết hoạt động Phật sự năm 2022
Cũng trong hoàn cảnh ấy, Thường trực BTS sáng suốt nhạy bén, linh hoạt ứng phó các tình huống chỉ đạo thành công rực rỡ Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh, khánh thành Trường Trung cấp Phật học Bạc Liêu, đặt một mốc son lịch sử trong quá trình hình thành và phát triển trường, đào tạo lớp Tăng Ni kế thừa đủ tài đủ đức; khai giảng khoá đầu tiên học tập tại ngôi trường mới với số lượng Khoá VI 35 Tăng Ni sinh lớp cao đẳng và 51 vị lớp trung cấp; cùng nhiều sự kiện đặc biệt quan trọng: Xây dựng hoàn thiện Trụ sở BTS huyện Hồng Dân; Quy hoạch tổng thể Khu Quán Âm Phật Đài; Khánh thành Trụ sở Hội Đoàn kết Sư Sãi yêu nước.; Tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong đó Phật giáo Bạc Liêu đã có 23 vị được Tấn phong Giáo phẩm, gồm: 1 vị Hòa thượng, 8 vị Thượng tọa, 2 vị Ni trưởng và 12 vị Ni sư. Tất cả những thành tựu trên là sự kết tinh trí tuệ tập thể, sự tạo điều kiện của quý lãnh đạo chính quyền, sự trợ duyên của quý Phật tử, thiện nam tín nữ.
TT. Thích Giác Nghi báo cáo sơ lược về Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027
TT. Thích Phước Chí báo cáo hoạt động Trường Trung cấp Phật học Bạc Liêu
Với nhiều thuận duyên trong bối cảnh mới, dự thảo phương hướng hoạt động năm 2023 của BTS tập trung: Phát huy tinh thần đoàn kết, lấy trí tuệ tập thể xây dựng Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển vững mạnh đúng với tinh thần “Đạo pháp – Dân tộc”;  Tiếp tục thực hiện nghị quyết và chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022 – 2027 mà Đại hội Phật giáo tỉnh đề ra; Tiếp tục lập dự án khu Quán Âm Phật Đài và xin phép khởi công xây dựng; Tổ chức khoá tu mùa hè cho thanh thiếu niên Phật tử tại các BTS huyện, thị xã, thành phố; Xin cấp đất tôn giáo cho các cơ sở Tự viện đã được nhà nước công nhận; Phấn đấu công tác từ thiện xã hội năm 2023 đạt 42 tỷ đồng, cùng nhiều hoạt động Phật sự quan trọng khác.
Quang cảnh Hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, Ông Kim Miên thống nhất với báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; cũng như các báo cáo, ý kiến trao đổi thảo luận về các vấn đề có liên quan đến công tác Phật sự trong tỉnh. Thay mặt Ban Thường trực UB MTTQVN tỉnh, ông ghi nhận những kết quả, thành tích hoạt động Phật sự mà BTS tỉnh, Tăng Ni và đồng bào Phật tử đạt được trong năm 2022. Đồng thời sẽ phối hợp, nhắc nhở các cơ quan chức năng cùng với Ban Trị sự giải quyết các vấn đề còn khó khăn và mong muốn Tăng Ni, Phật tử tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết hòa hợp, trang nghiêm Giáo hội theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.
Ông Kim Miên phát biểu chúc mừng Phật giáo Bạc Liêu
Hoan hỷ trước thành tựu Phật sự một năm qua, TT. Thích Giác Nghi tán thán công đức chư Tôn đức Tăng Ni các ban trực thuộc, đặc biệt Ban Giáo dục Phật giáo, Ban Từ thiện xã hội, Ban Thông tin truyền thông. Bên cạnh đó, chư Tôn đức tại các tự viện ngày càng xây dựng nhiều chương trình phong phú trong hoạt động Phật sự. Thượng tọa cũng chân thành cảm ơn quý lãnh đạo các cấp đã ủng hộ Ban Trị sự, Tăng ni các tự viện thành tựu công tác Phật sự trong năm và rất mong quý Lãnh đạo tiếp tục ủng hộ, chỉ đạo Tăng Ni Phật giáo Bạc Liêu hoàn thành các công tác Phật sự năm 2023.
TT. Thích Giác Nghi tán thán công đức chư Tôn đức, quý Phật tử, cảm ơn sự ủng hộ tạo điều kiện của quý lãnh đạo chính quyền
Trong phát biểu chỉ đạo, TT. Thích Giác Nghi nhấn mạnh tầm quan trọng của BTS các huyện, thị, thành phố; thời gian tới chư Tôn đức BTS và các Ban trực thuộc cần ra sức phấn đấu, vừa thực hiện các chủ trương từ Thường trực BTS, vừa chủ động sáng tạo đổi mới nội dung và hình thực hoạt động; có nhiều mô hình, cách làm hay đóng góp cho Đạo pháp – Dân tộc, thiết thực hoằng pháp lợi sinh. Bên cạnh đó chư Tôn đức trụ trì các tự viện cũng cần chủ động hơn nữa, trách nhiệm và tâm huyết hơn nữa để Phật tử được nương nhờ tu tập, Phật giáo Bạc Liêu vững bước đi lên, đạo pháp sáng mãi trong lòng dân tộc.
TT. Thích Giác Nghi phát biểu chỉ đạo, đúc kết nội dung Hội nghị
Hội nghị chụp ảnh lưu niệm
Sau đây xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận:

Thực hiện: TT-TT PG Bạc Liêu.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online