27/04/2019 10:18

Bạc Liêu: Khai mạc Lễ hội Quán Âm Nam Hải tại Khu Quan Âm Phật Đài


Lễ hội Quán Âm Nam Hải là một trong những lễ hội văn hóa tâm linh đặc sắc thu hút đông đảo đồng bào Phật tử Bạc Liêu nói riêng và người dân các tỉnh nói chung về tham dự. Chiều tối ngày 26/4/2019 (22/03/Kỷ Hợi), tại Khu Quan Âm Phật Đài, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, BTS GHPGVN tỉnh phối hợp với UBND TP. Bạc Liêu long trọng tổ chức Khai mạc Lễ hội Quán Âm Nam Hải.

Ban tổ chức trân trọng cung đón chư Tôn đức quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ: HT. Hữu Hinh – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu; HT. Lý Sa Mouth – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Huệ Trí – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Pháp chế Trung ương, Trưởng Ban BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu; cùng chư Tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện, tịnh thất, tịnh xá, niệm Phật đường trong tỉnh.

Về phía chính quyền có sự hiện diện của quý lãnh đạo: Ông Vương Phương Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Trần Hoàng Duyên – Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; cùng quý lãnh đạo TP. Bạc Liêu, và đông đảo Phật tử thập phương tham dự.

Phát biểu tại lễ khai mạc, HT. Thích Huệ Trí bày tỏ niềm hân hoan đón tiếp chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử từ các nơi hội tụ về vùng đất thanh lương Bồ Tát Quan Thế Âm linh thiêng và mầu nhiệm này. Lễ hội Quán Âm Nam Hải là một nét đẹp sinh hoạt văn hóa cộng đồng, kết hợp hài hòa giữa “Dân tộc – Đạo pháp” không chỉ thu hút Phật tử tại địa phương mà còn thu hút Phật tử khắp nơi về chiêm bái. Điều đó góp phần hòa nhịp cùng với các ngành, các cấp và toàn thể nhân dân trong tỉnh phát triển du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn. 

Chia sẻ niềm vui với BTS GHPGVN tỉnh, các cấp lãnh đạo đã tặng những lẵng hoa tươi thắm ghi nhận đóng góp của Phật giáo trong sự phát triển chung của tỉnh nhà, nhất là trong lĩnh vực du lịch.

Cũng tại buổi lễ, TT.Thích Giác Nghi – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh tuyên đọc ý nghĩa của Quán Âm Phật Đài, góp phần thực hiện việc đẩy mạnh du lịch Bạc Liêu trong đó có du lịch văn hóa tâm linh. Lễ hội đã phát huy giá trị văn hóa dân tộc, phục vụ cho nhu cầu tín ngưỡng của đồng bào Phật tử, tạo điểm nhấn bức tranh tổng thể mang giá trị văn hóa của tỉnh Bạc Liêu.

Thay mặt chính quyền, Bà Lê Hồng Thu – Phó Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu ghi nhận và biểu dương những đóng góp quý báu của Phật giáo tỉnh nhà trong thời gian qua, luôn đồng hành cùng chính quyền trong công tác an sinh xã hội tại địa phương. Đồng thời, Bà thông qua tình hình phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, công tác chăm lo đời sống cho người dân đang sinh sống trên địa bàn. Bà hy vọng trong thời gian tới, Phật giáo Bạc Liêu tiếp tục ra sức giữ gìn nét đẹp văn hóa tâm linh vốn có, chung tay xây dựng quê hương Bạc Liêu và Khu Quán Âm Phật Đài trở thành điểm du lịch văn minh, đặc sắc của tỉnh.

Đặc biệt khi kết thúc lễ khai mạc, quý Phật tử được lắng nghe bài pháp thoại vô cùng ý nghĩa của TT. Thích Thông Huệ – UV Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN về đề tài “Mẹ hiền Quan Âm”. Nội dung bài pháp tôn vinh hạnh nguyện và tấm lòng từ bi, cứu khổ độ sanh của Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài là đấng Mẹ hiền luôn yêu thương che chở cho những đứa con trên thế gian này.

Trước đó vào sáng cùng ngày tại đây đã diễn ra nghi thức khai kinh niệm Phật và Lễ Chiêu u trên những tuyến đường giao thông trọng điểm thuộc địa bàn TP. Bạc Liêu.

Sau lễ khai mạc, Lễ hội sẽ tiếp tục diễn ra trong hai ngày 27 và 28/4/2019 (23 và 24/03/Kỷ Hợi). Tại đây, quý Phật tử và khách hành hương đến với Bạc Liêu sẽ được hòa mình vào không gian mang đậm màu sắc văn hóa tâm linh như: chiêm ngưỡng những hình ảnh Phật giáo được triển lãm tại Lễ hội, thực hiện nghi thức trai đàn chẩn tế, dâng hoa cúng Phật… Ngoài ra, những đạo tràng tại các tự viện, tịnh thất, tịnh xá trong tỉnh cũng luân phiên tụng niệm trong suốt Lễ hội. Bên cạnh đó, Ban Nghi lễ còn tổ chức chương trình văn nghệ để du khách được thưởng thức những giai điệu đặc sắc của xứ sở “Đờn Ca Tài Tử” – một Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được Unesco công nhận.

Lễ hội Quan Âm Nam Hải là một trong những lễ hội góp phần phát huy giá trị văn hóa dân tộc, phục vụ cho nhu cầu tín ngưỡng của đồng bào Phật tử. Ngoài việc đến với lễ hội, du khách có thể du ngoạn, thưởng lãm cảnh sắc thiên nhiên cùng với các công trình văn hóa tiêu biểu của tỉnh. Đây cũng là dịp để du khách hiểu thêm về sự hiếu khách, văn minh, lịch thiệp của người dân nơi vùng đất này.

Sau đây xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận:

Thực hiện: TTTT PG Bạc Liêu

The post Bạc Liêu: Khai mạc Lễ hội Quán Âm Nam Hải tại Khu Quan Âm Phật Đài appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online