BẠC LIÊU: KHAI MẠC LỄ HỘI QUÁN ÂM NAM HẢI

Lễ hội Quan Âm Nam Hải Bạc Liêu được Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu công nhận theo công văn số 14/UBND – VX ngày 7 tháng 01 năm 2008. Hằng năm, Lễ hội được tổ chức trong thời gian 03 ngày 22-23-24 tháng 3 âm lịch. Lễ hội là một nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng, kết hợp hài hòa giữa “Dân tộc – Đạo pháp”, “Đạo pháp - Dân tộc ”.
Quang cảnh lễ khai mạc
Hàng ngàn Phật tử, người dân về tham dự lễ hội
Vào lúc 18h00 ngày 22/3 năm Mậu Tuất (ngày 7 tháng 5 năm 2018), Lễ hội Quan Âm Nam Hải đã được khai mạc trọng thể tại Quan Âm Phật Đài, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu.
Chư Tôn đức tham dự lễ khai mạc
Phút nhập Từ bi quán
Lễ hội đã vinh hạnh được cung tiếp Chư Tôn đức Ban Chứng minh, Chư Tôn đức Ban Trị sự, Chư Tôn đức Tăng Ni trong tỉnh: HT Lý Sa Muốt, Thành viên HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu; HT Thích Huệ Trí - Ủy viên thường trực, Trưởng ban Pháp chế Trung ương GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu; TT Thích Minh Nhẫn, UV HĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp TW GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang; TT Thích Phước Chí, UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu; TT Tăng Sa Vong, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu; TT Thích Giác Nghi, UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban kiêm chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu; TT Thích Quảng Thới, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu, Trưởng BQT Quan Âm Phật Đài; TT.Thích Giác Tạng, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Từ thiện BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu; Ni sư Thích nữ Diệu Nghĩa, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Phân Ban Ni giới - BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu. Lễ hội cũng đã được trân trọng đón tiếp Quý Lãnh đạo chính quyền các cấp, các ngành, địa phương sở tại đến tham dự: Ông Phan Như Nguyện, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP. Bạc Liêu; Ông Quảng Trọng Ninh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bạc Liêu; Bà Cao Xuân Thu Vân, Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh; Ông Trần Văn Út, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ông Kim Miên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Ông Trần Thành Chiểu, Phó Ban Tôn giáo tỉnh; Bà Nguyễn Thị Hảo, Phó Phòng An Ninh PA 88 Công an tỉnh; Bà Lê Hồng Thu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bạc Liêu; Ông Trần Hoàng Khải, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cùng Đại diện các doanh nghiệp Phật tử; Đại diện các cơ quan truyền thông đại chúng: Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu, Kênh Truyền hình trực tiếp Phật sự Miền Tây, Báo Pháp luật, Báo Bạc Liêu, Báo Giác ngộ, Website Phật giáo Bạc Liêu.
Toàn cảnh lễ khai mạc
Lễ hội Quan Âm Nam Hải Bạc Liêu năm 2018 diễn ra trong dịp các sự kiện của tỉnh được tổ chức chào mừng Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2018 cũng là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020 của tỉnh, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, của Phật giáo Bạc Liêu lần thứ V nhiệm kỳ 2017 – 2022. Lễ hội được tổ chức nhằm phục vụ cho nhu cầu tín ngưỡng của đồng bào Phật tử, góp phần tạo điểm nhấn cho bức tranh tổng thể mang giá trị văn hóa của tỉnh Bạc Liêu nói chung, của Phật giáo tỉnh nhà nói riêng, hòa nhịp cùng với các ngành các cấp và toàn thể nhân dân trong tỉnh tập trung thực hiện chủ trương của Lãnh đạo đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn. Lễ hội cũng là dịp để mọi người hướng về cội nguồn, soi mình vào bản sắc văn hóa dân tộc, nguyện cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc đúng với chánh pháp. Đây là dịp để thập phương bá tánh, đồng bào Phật tử xa gần đến Bạc Liêu tiếp nhận Thông điệp yêu thương của Đức Đại từ Đại bi Linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát, để chuyển hóa tất cả phiền não “Tham, Sân, Si” trở thành đức tính “Hỷ xả - Trí tuệ - Từ bi”. Cũng đồng thời qua đó giới thiệu cho những vị khách biết về Bạc Liêu nhiều hơn với các công trình văn hóa đặc biệt, hiểu được người Bạc Liêu hiếu khách, chân tình, văn minh, lịch sự.

TS.Trương Thu Trang

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online