30/10/2018 22:45

Bạc Liêu: Lễ Dâng Y Kathina tại chùa Ghositaram

Sáng ngày 25/10/2018 (17/9/Mậu Tuất), tại chùa Ghositaram, hay còn gọi chùa Cù Lao, hoặc chùa Đầu, toạ lạc ấp Cù Lao, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, đã long trọng diễn ra lễ Dâng Y Kathina theo truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của: HT. Thạch Hà, UVHĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau; TT.Tăng Sa Vong, UVHĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu; Chư Tôn đức Trụ trì các tự viện trong tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau; cùng đông đảo đồng bào Phật tử gần xa về tham dự.

Trong ngày này, Phật tử tề tựu về chùa rất sớm, chuẩn bị các lễ vật gồm Y và các vật dụng tứ sự như mùng, mền, chiếu, gối, chén đũa, bình trà, tập sách, bình bát,… cúng dường các vị sư. Lễ vật dâng cúng của mỗi gia đình sẽ được để trên một chiếc kiệu có màu sắc đẹp rực rỡ, trên có băng ron ghi tên họ và địa chỉ của gia đình cúng dường. Hàng chục gia đình bày kiệu trước chánh điện, thể hiện tấm lòng tin kính, mỗi kiệu thường có hai thiếu nữ xinh đẹp đứng hai bên, cầm băng ron đã ghi tên gia đình. Đối diện là hàng chục Phật tử trong trang phục sắc màu lấp lánh, cầm trên tay các cây bông vàng, bông bạc hoặc các giỏ hoa tươi để chuẩn bị dâng cúng Tam bảo.

Trước chánh điện, Hoà thượng Hữu Hinh, Thành viên HĐCM BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu, Trụ trì chùa Ghositaram đã trao bằng tuyên dương công đức cho những Phật tử cao tuổi, có công đức lớn trong việc cúng dường, hỗ trợ các vị sư tu tập trong thời gian qua.

Bên dưới chánh điện, điệu múa Sdam yam trong tiếng trống vang rền đặc biệt hấp dẫn người xem. Những chiếc mặt nạ hoá thân những nhân vật như Ông Lão, Bà Lão, Chằn tinh, Khỉ Hanuman, Chim thần Grud, với những màn võ thuật, chiến đấu oanh liệt khiến người xem hồi hộp, phấn khích.

Sau múa Sdam yam, Phật tử tiến hành nghi thức mang hoa và những chiếc kiệu chở vật dụng dâng cúng diễu hành quanh chùa, sau đó tiến về Giảng đường, đặt các vật dụng xuống và bắt đầu nghi lễ tụng kinh, sau đó nghe HT. Thạch Hà thuyết pháp. Ngài tán dương tinh thần giữ gìn nét đẹp truyền thống của dân tộc Khmer và nhấn mạnh năm phúc duyên cúng dường:

- Một là: người cúng dường sẽ có được ngoại hình đẹp (So-rup-ta).

- Hai là: người cúng dường có màu da đẹp, mịn màng, không dấu vết,…(So-van- na-ta).

- Ba là: người cúng dường sẽ có vóc dáng đẹp (So-san-dha-na).

- Bốn là: người cúng dường sẽ trở thành người tài giỏi, cao sang (Cha-ka-vak-ko-ti).

- Năm là: kiếp cuối cùng của người cúng dường sẽ được gặp Phật và nghe thuyết pháp, đắc tứ đạo, tứ quả và nhập Niết bàn.

Buổi thuyết pháp diễn ra đến khoảng 11h00 trưa thì các vị sư và Phật tử dùng cơm, nghỉ ngơi. Đến khoảng 13h00, buổi lễ tiếp tục bằng nghi thức Phật tử khiên kiệu vật dụng, đội Y lên đầu, diễu hành quanh chánh điện, sau đó tiến vào chánh điện để tiến hành lễ dâng Y. Lễ dâng Y diễn ra trọng thể, lời kinh tiếng kệ âm vang chánh điện, nhắc nhở công đức của Phật tử cúng dường, khuyến tấn các vị sư được thọ nhận sẽ giữ gìn cẩn trọng và tu hành tinh tấn, đem tâm từ bi ban khắp chúng sinh.

Đại lễ Dâng Y Kathina mang một ý nghĩa hết sức to lớn, thể hiện thiện tâm của người Phật tử đối với việc hỗ trợ Tăng đoàn, và đây cũng là ngày hội lớn của bà con trong phum sóc, là nét đẹp văn hoá của dân tộc Khmer, là dịp để hàng Phật tử tạo tác thắng duyên trong Phật pháp.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

Thực hiện: TTTT PG Bạc Liêu

Download Android Download iOS
TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online