03/11/2019 08:47

Bạc Liêu: Lễ Dâng Y Kathina tại chùa Moniserey Sophol Cosđon huyện Phước Long

PSO - Dâng Y Kathina là lễ hội mang đậm văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, được tổ chức hàng năm để hướng tâm cầu nguyện Phật pháp trường lưu, chúng sanh an lạc. Trong hai ngày 01 và 02/11/2019 (05 – 06/10/Kỷ Hợi), ĐĐ. Thạch Dương Trung – Trụ trì chùa Moniserey Sophol Cosđon, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long đã tổ chức Đại lễ Dâng Y Kathina và lễ Dâng Bông Bạc, tạo thắng duyên cho hàng Phật tử đóng góp công đức, xây dựng giảng đường chùa Cosđon.

Quang lâm và chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của: HT. Lý Sa Mouth – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; TT. Kim Ngọc – Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước (ĐKSSYN) tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh, các gia đình Phật tử tại Hà Nội, TP.HCM, đạo tràng chùa Giác Minh và những thiện nam tín nữ quanh vùng tham dự.

Về phía lãnh đạo huyện có Ông Trần Thanh Khôi – Chủ tịch UBMTTQVN huyện Phước Long cùng đại diện chính quyền địa phương đồng tham dự.

Đại lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, vào lúc 17 giờ ngày 01/11/2019 (05/10/Kỷ Hợi), các gia đình thí chủ chuẩn bị lễ phẩm trang nghiêm, dâng lên cúng dường Tam bảo và chư Tăng để tỏ lòng tôn kính. Đại đức Trụ trì cùng chư Tăng từng bước nhẹ nhàng đi vào phum sóc, tiến hành nghi thức chúc phúc, cầu nguyện cho gia đình thí chủ và xóm làng được an hòa.

Chư Tăng và bổn đạo đồng diễu hành từ thôn xóm vào cổng chùa. Để tạo nên nét đặc thù cho lễ hội của bản làng Khmer, đồng hành cùng đoàn diễu hành là tiếng trống vang rền với điệu múa Sa dăm, các chú khỉ Hanuman, Chằn, Chim thần Krud, ông già, bà già và những thiếu nữ xếp thành 02 hàng rước các cây hoa, cây lá vàng, lá bạc và lễ vật quan trọng khác.

Nơi sân chùa, chư Tôn đức và quý Phật tử cùng trang nghiêm cử hành nghi lễ chào cờ, thành kính dâng hương Tam bảo, đồng thời chú tâm lắng nghe lời kinh cầu nguyện và bài pháp về “Ý nghĩa của lễ Dâng Y” do ĐĐ. Pháp Từ, đến từ Thái Lan thuyết giảng.

Đại đức giảng sư mong muốn chư Phật tử hãy phát tâm hùn phước cúng dường, cùng chung tay với Đại đức Trụ trì xây dựng trang nghiêm nơi tôn thờ Tam bảo, cũng là nơi quy ngưỡng tâm linh, duy dưỡng hạt giống Bồ đề cho người dân bản xứ, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Sau thời pháp, quý Phật tử cùng thưởng thức những tiết mục văn nghệ, trích đoạn cải lương với giai điệu vui tươi, phấn khởi.

Ngày thứ hai của Lễ Dâng Y, quý Phật tử trang nghiêm đội Y, tay nâng các cây hoa lá vàng, lá bạc và lễ vật khác nhiễu Phật 03 vòng quanh Chánh điện, thực hiện nghi lễ Dâng Y Kathina. Sau đó, chư Tôn đức tiến hành Lễ Thọ Y và tụng kinh cầu an, cầu nguyện mọi điều phước lành sẽ đến với gia đình quý Phật tử.

Trong dịp này, chư Tăng chùa Cosdon đã tổ chức lễ đặt Bát hội đến 50 vị Tăng và trao tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó hiếu học là con em đồng bào Khmer trên địa bàn. Mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao tặng thêm 200 phần quà cho người dân khó khăn trong vùng, mỗi phần trị giá 350 ngàn đồng, góp phần mang đến hơi ấm yêu thương để người dân yên tâm phát triển cuộc sống.

Sau đây xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận:

Thực hiện: TTTT PG Bạc Liêu

The post Bạc Liêu: Lễ Dâng Y Kathina tại chùa Moniserey Sophol Cosđon huyện Phước Long appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online