26/11/2019 21:35

Bạc Liêu: Lễ Tưởng niệm lần thứ 711 Đức vua – Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308 – 2019) tại Thiện viện Trúc Lâm Bạc Liêu


Thiền phái Trúc Lâm do Đức vua – Phật Hoàng Trần Nhân Tông làm sơ Tổ, tạo nên một dòng Thiền thuần Việt mang bản sắc dân tộc, lưu dấu ấn hoàng kim rực rỡ trên trang sử Phật giáo Việt Nam. Để ngưỡng vọng tri ân bậc Minh quân kỳ tài, bậc Thiền sư lỗi lạc, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã long trọng tổ chức Đại lễ Tưởng niệm lần thứ 711 Đức vua – Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (01/11/1308 – 01/11/2019) tại Thiền viện Trúc Lâm Bạc Liêu, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu vào sáng ngày 25/11/2019 (29/10/Kỷ Hợi).

Quang lâm chứng dự buổi lễ có: HT. Lý Sa Mouth – Thành viên HĐCM, CM BTS GHPGVN tỉnh; TT. Tăng Sa Vong – UVHĐTS, Phó Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Giác Nghi – UVHĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Quảng Thới – Phó Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh; TT. Kim Ngọc – Phó Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh; ĐĐ. Thích Đạt Ma Khả Kiến – UVTT BTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh, Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Bạc Liêu; cùng chư Tôn đức Tăng Ni các cơ sở tự viện trong tỉnh và đông đảo Phật tử tham dự.

Ban Tổ chức hân hoan đón tiếp sự hiện diện và đón nhận những phần quà chúc mừng của quý lãnh đạo chính quyền: Ông Dương Thành Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Nguyễn Văn Hòa – UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Ông Hồ Hoàng Cánh – Phó Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; cùng quý lãnh đạo các ban ngành cấp tỉnh, thành phố, chính quyền sở tại.

Tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Đạt Ma Khả Kiến tuyên đọc tiểu sử Phật Hoàng Trần Nhân Tông, bậc minh quân lỗi lạc, tài ba của đất nước, đồng thời là bậc thạch trụ tòng lâm của Phật giáo Việt Nam, tấm gương đạo hạnh cao cả luôn định hướng cho Tăng Ni và Phật tử Việt Nam kế thừa sự nghiệp tu học và hành đạo theo đúng chánh pháp.

Thay mặt BTS GHPGVN tỉnh, TT. Thích Giác Nghi dâng lời tưởng niệm và phát nguyện cùng chư Tăng Ni kế tục giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết hòa hợp, thực hiện theo phương châm phụng sự đạo pháp và dân tộc, xây dựng Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển trang nghiêm.

Trong quang cảnh ấm áp đạo tình, chư Tôn đức Tăng Ni cùng quý lãnh đạo chính quyền thành kính dâng hương tưởng niệm công đức vị Phật Hoàng Việt Nam đã tạo thành một dòng chảy rực rỡ chói rạng: Hiện Quang khơi nguồn, Giác Hoàng dựng gậy, Pháp Loa nối lửa, Huyền Quang tiếp hương… mạch chảy ấy vẫn luôn bất diệt cho đến tận ngày nay, bao thế hệ vẫn đang tiếp bước.

Sau đây xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận:

Thực hiện: TTTT PG Bạc Liêu

The post Bạc Liêu: Lễ Tưởng niệm lần thứ 711 Đức vua – Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308 – 2019) tại Thiện viện Trúc Lâm Bạc Liêu appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online