01/06/2018 21:07

Bạc Liêu: Phật giáo tỉnh khai mạc Khóa An cư Kiết hạ PL.2562 - DL.2018

Tháng tư đã về, mang theo hương sen tỏa ngát, trong lòng người con Phật khắp nơi lại nôn nao hướng về ngày Đại lễ Phật Đản và sau đó là khóa An cư Kiết hạ của chư Tôn đức Tăng Ni.

Theo truyền thống Phật giáo, hàng năm đến mùa Hạ chư Tăng tập trung về một trú xứ, để thúc liễm thân tâm, tịnh tu giới hạnh, tăng trưởng đạo lực sau những ngày tháng vân du hóa độ và làm công tác phật sự.

 Năm nay BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu tổ chức Khóa An cư Kiết hạ cho chư Tăng tại Tổ đình Long Phước - Phường 5, Tp. Bạc Liêu. Sáng ngày 01/6/2018 (nhằm 18/4/Mậu Tuất), Lễ Khai mạc khóa An cư Kiết hạ PL.2562 - DL.2018 đã được tổ chức long trọng trước sự chứng minh của chư Tôn đức và quý lãnh đạo chính quyền tại Tổ đình.

Trong buổi lễ, BTC vinh dự cung đón chư Tôn đức quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ: Nhị vị Hòa thượng: HT.Lý Sa Mouth và HT.Thích Hoằng Quang - Thành viên HĐCM GHPGVN, CM BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu; HT.Thích Huệ Trí - Trưởng Ban Pháp chế HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Trí Phát - CM BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; các vị chư Tôn đức trong BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu; đông đảo các chư Tôn, Thiền đức, Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh.

Về phía chính quyền có sự hiện diện của: Ông Kim Miên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, các ban, ngành tỉnh, TP. Bạc Liêu.

 Mở đầu lễ khai mạc, các vị chư Tôn đức, Tăng Ti thực hiện nghi lễ niệm Phật cầu gia hộ. Thay mặt BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu, HT. Thích Huệ Trí đã đọc diễn văn khai mạc khóa An cư Kiết hạ năm 2018. Hoà thượng cho rằng, đây là dịp để hành giả tịnh tu giới hạnh, trau dồi Giới - Định - Tuệ, tam vô lậu học để làm hành trang trên lộ trình chuyển tinh thần đạo đức của Phật giáo đi vào lòng cuộc đời.

Tiếp đó, TT.Thích Giác Nghi và TT.Thích Giác Tạng - Phó ban BTS GHPGVN tỉnh đã thông qua chương trình giảng dạy an cư kiết hạ, thanh quy trường hạ.

Đáp lại lời dạy của chư Tôn đức, đại diện các hành giả đã phát nguyện sẽ hoàn thành tốt chương trình giảng dạy và thực hiện nghiêm thanh quy của Thiền chủ HT.Thích Huệ Trí đã đề ra.

Năm nay An cư vân tập khoảng 100 chư Tăng từ khắp nơi trong tỉnh về nhập hạ. Tiếp nối truyền thống và lời dạy của Đức Phật. Ba tháng "tránh duyên" vì mùa mưa côn trùng sinh sôi, hạn chế đi lại dẫm phải. Cũng là thời điểm chư Tăng câu hội về tu tập, trau dồi giới đức. Trên được sự hướng dẫn dạy bảo của chư Tôn thiền đức, dưới lục hòa động viên của tứ chúng đồng tu.

Cũng trong sáng 01/6/2018, ĐĐ.Thích An Thanh - chùa Kim Cang (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) cùng chư Tăng của chùa, gia đình Phật tử Diệu Kim đã đến cúng, dâng các nhu yếu phẩm, tứ sự, ... đến chư Tôn đức, chư Tăng trường hạ. Thay mặt Thiền chủ và trường hạ TT.Thích Giác Nghi đã liễu tri và ghi nhận tấm lòng của Tổ đình Kim Cang, Tổ đình Long Ẩn (tỉnh An Giang) cùng gia đình Phật tử Diệu Kim. Chúc mừng khóa An cư Kiết hạ năm 2018 thành công viên mãn.

Sau đây xin giới thiệu một số hình ảnh tại buổi lễ:

 

Ban TTTT PG Bạc Liêu

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online