Bạc Liêu: Thường trực BTS PG tỉnh họp triển khai công tác tổ chức lễ đặt đá xây dựng khu Quán Âm Phật Đài và các hoạt động Phật sự quan trọng

PSO - Quán Âm Phật Đài (tại phường Nhà Mát, TP.Bạc Liêu) là một trong những tự viện có tầm quan trọng cho Phật tử, khách hành hương tham quan chiêm lễ. Thực trạng các hạng mục nơi đây nay đã xuống cấp, cần được chỉnh trang, nâng tầm phát triển trong thời gian tới. Lễ đặt đá xây dựng khu Quán Âm Phật Đài sẽ được tổ chức vào lúc 14h00, ngày 19/02 âm lịch.
Quang cảnh cuộc họp
Sáng ngày 14/02/2023 (nhằm ngày 24 tháng Giêng năm Quý Mão), tại Trụ sở Ban Trị sự, TT. Thích Giác Nghi – Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh, chủ trì cuộc họp Thường trực BTS, triển khai công tác tổ chức lễ đặt đá xây dựng khu Quán Âm Phật Đài và các hoạt động Phật sự trọng tâm trong thời gian tới.
TT. Thích Giác Nghi chủ trì cuộc họp
Chương trình tổ chức Lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm diễn ra trong hai ngày 18 - 19/02 ÂL, với các nghi thức tụng niệm, cầu nguyện quốc thái dân an. Kết hợp Lễ đặt đá xây dựng Quán Âm Phật Đài được chính thức tổ chức vào ngày 19/02 ÂL, chư Tôn giáo phẩm Trung ương Giáo hội sẽ quang lâm chứng minh, cùng sự tham dự của chư Tôn đức Tăng Ni trong tỉnh. Vì tầm quan trọng của buổi lễ, Thượng toạ giao các ban chuyên trách: Ban Nghi lễ, Ban Văn hoá, Ban Thông tin Truyền thông và các bộ phận liên quan phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ để buổi lễ thành tựu viên mãn.
Thường trực BTS triển khai các công tác Phật sự trọng tâm
Tại cuộc họp, Thường trực Ban Trị sự triển khai chương trình hoạt động Phật sự của Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ IX (2022 - 2027); đồng thời thông qua nội dung Quy chế hoạt động của BTS GHPGVN cấp tỉnh gồm 05 chương, 24 điều; Quy chế hoạt động của BTS GHPGVN cấp huyện gồm 05 chương, 23 điều.
TT. Tăng Sa Vong phát biểu
Cùng các hoạt động Phật sự khác: Công bố Quyết định Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh; Thông qua tờ trình BTS thành phố và các tự viện; Đặc biệt hướng đến đại lễ Vu lan năm 2023, khuyến khích chư Tăng Ni và Phật tử, các thiện hữu tri thức sáng tác tác phẩm chào mừng đại lễ, ngợi ca tinh thần hiếu đạo, nét đẹp văn hoá tri ân báo ân theo truyền thống của dân tộc ta.
TT. Thích Phước Chí phát biểu
TT. Thích Giác Nghi phát biểu đúc kết cuộc họp, tiếp thu các ý kiến thảo luận đóng góp của chư Tôn đức. Thượng tọa nhấn mạnh tầm quan trọng của lễ vía Bồ tát Quan Âm, cùng Lễ đặt đá xây dựng Quán Âm Phật Đài, để các bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc góp phần cho buổi lễ được trang nghiêm, thành tựu. Các tự viện có tờ trình xin hỗ trợ sẽ được BTS xem xét, đưa ra quy chế hỗ trợ phù hợp. BTS tỉnh và BTS các huyện, thị, thành phố căn cứ vào nội dung Quy chế triển khai hoạt động hiệu quả. Bên cạnh sự hỗ trợ của BTS tỉnh về các mặt công tác, Thượng tọa khuyến khích BTS các huyện thị nên thực hiện việc đóng góp công tác phí hàng năm, thể hiện tinh thần trách nhiệm cùng với BTS.
TT. Thích Giác Nghi phát biểu đúc kết nội dung cuộc họp
Chư Tôn đức thống nhất các ý kiến và sẽ triển khai thực hiện các nội dung trên theo sự chỉ đạo của Thường trực BTS, thành tựu các công tác Phật sự quan trọng trong thời gian tới.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Ban TTTT PG Bạc Liêu

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online