18/05/2018 10:50

Ban Giám Hiệu Trường Sơ – Trung cấp Phật học tỉnh Long An tiếp đoàn Chư Tăng và Phật tử Phúc Trí Đài Loan

Chiều ngày, 16/ 05/ 2018( 2/4/ Mậu Tuất) tại Văn phòng lớp sơ cấp Phật học tỉnh Long An, (chùa Pháp Minh, ấp Giồng Lớn-xã Mỹ Hạnh Nam- huyện Đức Hòa- tỉnh Long An) Ban Giám hiệu Trường TCPH tỉnh Long An đón tiếp phái đoàn Phật giáo Đài Loan viếng thăm. Đón tiếp phái đoàn có Hòa Thượng Thích Minh Thiện -UV.HĐTSTWGHPGVN –Phó trưởng Ban Hoằng Pháp TW, Trưởng BTSGHPGVN tỉnh Long An, Hiệu trưởng Trường Sơ-Trung cấp Phật học tỉnh Long An;  ĐĐ. Thích Lệ Duyên- Chánh thư ký BTSGHPGVN tỉnh Long An, Chủ nhiệm Lớp Sơ cấp cùng với Ban chủ nhiệm lớp và 65 Tăng Ni sinh Hướng dẫn đoàn có Thượng Tọa Thích Thanh Phong- UV. HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Kinh tế tài chánh TW, Cố vấn chứng minh lớp Sơ cấp Phật Học Pháp Minh Long An; ĐĐ.Thích Quảng Lâm- UVHĐTSGHPGVN, Chủ nhiệm Lớp Sơ cấp Phật Học Long An. Tại buổi đón tiếp, Hoà thượng Thích Minh Thiện cùng quý Chư tôn đức đã hướng dẫn phái đoàn thắp hương đảnh lễ Tam bảo. HT. Thích Minh Thiện- Hiệu Trưởng đã bày tỏ sự vui mừng hân hoan chào đón phái đoàn Phật giáo Đài Loan và  tri ân đến phái đoàn đến viếng thăm. Trong buổi gặp gỡ, Hoà thượng chia sẻ và bày sự ngưỡng mộ, cảm kích sau chuyến tham quan của Ngài cùng chư tôn đức trung ương Giáo hội về đất nước Đài Loan vào năm 2017 với hướng dẫn của TT. Thích Thanh Phong. Nhân dịp này, Hoà thượng cũng giới thiệu sơ lược về chương trình đào tạo của Trường trung cấp Phật học tỉnh Long An. Theo đó, Trường trung cấp Phật học tỉnh Long An được thành lập năm 1992 đến nay đã là khóa thứ VI. Khóa Sơ Cấp Phật Học tại chùa Pháp Minh khai giảng đến nay gần 1 năm và hiện tại các em tu học tốt. Ban giám hiệu định hướng sẽ cho các em tiếp xúc gần với môi trường giáo dục ở Tăng đoàn Phật giáo Phúc Trí Đài Loan. Hoà thượng hy vọng sẽ ĐĐ.Thích Quảng Lâm sắp xếp thời gian hướng dẫn môn ngôn ngữ Đài Loan cho Tăng Ni sinh. Sau khi có đủ điều kiện thật tu thật học của các em có thể du học tại xứ Đài.  Với hệ thống tu học của Tăng đoàn Phúc Trí cùng những nét đặc thù của Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam kết hợp Hoà thương thiết nghĩ Phật giáo giữa hai bên sẽ tốt đẹp. Đại diện Tăng đoàn Phúc Trí Đài Loan: Pháp Sư Thiện Tâm làm trưởng đoàn giới thiệu về những vị cùng đi trong đoàn. Pháp sư Thiện Tâm cũng bày tỏ sự vui mừng được đến thăm viếng Trường, Hòa thượng Hiệu Trưởng, Chư tôn đức trong Ban chủ nhiệm và toàn thể Tăng Ni sinh lớp Sơ cấp. Pháp sư chia sẻ về kinh nghiệm cuộc đời tu học của mình. ĐĐ.Thích Quảng Lâm đã có lời chia sẻ thêm về mô hình trường Phúc Trí Đài Loan. Cuối cùng Hòa Thượng Hiệu trưởng đã gởi lời tri ân và bày tỏ sự quý mến, tinh thần thiết tha tu học và sự nghiêm túc giáo dục tại Trung tâm Phật Học Phúc Trí. Hoà thượng cảm ơn những lời chia sẻ khuyến tấn chân tình từ Pháp sư. Hòa thượng gởi lòng mong muốn các Tăng Ni sinh Sơ cấp cần phải theo phương pháp học thuộc lòng, xây dựng tình thương trong nếp sống lục hòa cộng trụ, yêu quý và bảo vệ môi trường và kêu gọi mọi người cùng tham gia bảo vệ môi trường để xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai của Phật giáo trên thế giới ngày một tươi đẹp.
Kết thúc  buổi gặp gỡ, Tăng Ni sinh đảnh lễ Chư tôn đức và dâng lên lời chúc tốt đẹp nhất.

Tin ảnh: Tuệ Như – An Tường

  (Nguồn: www.phatgiaolongan.org)
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online