16/12/2022 20:40

BAN HOẰNG PHÁP LẤY Ý KIẾN CƠ CẤU NHÂN SỰ KHOÁ IX VÀ TU CHỈNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

PSO – Tối ngày 15/12/2022, Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã có buổi hội nghị trực tuyến mở rộng toàn ban thành viên Ban Hoằng pháp nhiệm kỳ VIII (2017-2022) để lấy ý kiến cơ cấu nhân sự giới thiệu tham gia khoá IX ban Hoằng pháp Trung ương và tu chỉnh quy chế hoạt động.
Chư Tôn đức Ban Hoằng pháp Trung ương tham dự Hội nghị trực tuyến
Tham dự họp trực tuyến có: HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯ; HT. Thích Tấn Đạt - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BHP TƯ, HT. Thích Huệ Phước - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BHP TƯ, TT. Thích Minh Nhẫn – Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp TƯ, TT. Thích Phước Nghiêm – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp TƯ, HT. Thích Minh Thiện – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp TƯ cùng chư tôn đức Phó ban Ban Hoằng pháp TƯ, chư tôn đức Ủy viên TT Ban Hoằng pháp TƯ; chư Tôn đức thành viên Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN cùng tham dự.
HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯ, phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc, HT. Thích Bảo Nghiêm nêu lên nội dung trọng tâm của buổi họp và gợi ý chư Tôn đức thảo luận, đóng góp ý kiến cho từng nội dung về nhân sự và việc tu chỉnh Quy chế hoạt động.
TT. Thích Minh Nhẫn – Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp TƯ Trình bày nội dung và dự thảo quy chế hoạt động của Ban Hoằng pháp nhiệm kỳ mới.
Thích Minh Nhẫn đã đọc thông tư số 06 của Hội đồng Trị sự về việc hướng dẫn dự kiến cơ cấu nhân sự và tu chỉnh quy chế hoạt động của các Ban, Viện Trung ương GHPGVN nhiệm Kỳ IX (2022-2027). Trình bày nội dung dự kiến thành lập các phân ban, đọc danh sách dự kiến cung thỉnh chư tôn đức chứng minh BHP, Ủy viên thường trực, các ủy viên và dự thảo quy chế hoạt động của Ban Hoằng pháp nhiệm kỳ mới.
Chư Tôn đức Ban Hoằng pháp
Sau khi Chư Tôn đức phát biểu thảo luận và các ý kiến, hội nghị đã tập trung được trí tuệ tập thể và nhận được nhiều ý kiến đồng thuận cũng như những đóng góp quý báu từ chư Tôn đức Ban Hoằng pháp. Phát biểu đúc kết Hội nghị, HT. Thích Bảo Nghiêm đã tóm tắt các nội dung trong quá trình thảo luận và đã biểu quyết thống nhất như sau: Thông nhất tên gọi của các phân ban của nhiệm kỳ mới có 10 Phân ban và 97 thành viên. Thống nhất danh sách cung thỉnh 8 vị chư tôn đức giáo phẩm chứng minh, và chư tôn đức Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ nhiệm kỳ IX (2022-2027). Về việc tu chỉnh quy chế hoạt động cơ bản đã thông qua bản dự thảo tu chỉnh và sẽ tiếp tục nghiên cứu đến ngày 18 tháng 12 tiếp tục tổ chức buổi họp trực tuyến gồm chư Tôn đức phó ban Hoằng pháp TƯ để lấy ý kiến lần cuối trước khi trình chư Tôn đức lãnh đạo Hội đồng Trị sự GHPGVN. Hội nghị đã thành công viên mãn trong tinh thần hòa hợp, hoan hỷ và nhất trí cao. Những hình ảnh ghi nhận được tại Hội nghị trực tuyến: Phân ban Thông tin Truyền thông BHP TƯ
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online