29/04/2018 20:43

Ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM ra mắt nhân sự

GNO - Thành viên Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM đã nhận quyết định và ra mắt nhân sự vào chiều nay, 29-4, tại trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

ANHAA (12).JPG Dâng khánh vàng tri ân Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP 

Quang lâm chứng minh, tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP; HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM, chứng minh Phật giáo TP; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP; HT.Thích Tấn Đạt, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư; HT.Thích Thiện Đức, UVTT HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP; HT.Thích Chơn Không, UVTT BTS kiêm Trưởng ban HDPT GHPGVN TP; TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP; TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP; TT.Thích Nhật Hỷ, UVTT BTS, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP…; đại diện các cơ quan TP và khoảng 500 Phật tử các đạo tràng tham dự.

ANHAA (6).JPG TT.Thích Nhật Hỷ phát biểu khai mạc

ANHAA (4).JPG Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham dự

ANHAA (7).JPG TT.Thích Quang Thạnh đọc quyết định của BTS GHPGVN TP

Phát biểu khai mạc, TT.Thích Nhật Hỷ đã tri ân chư tôn đức lãnh đạo ngành Hoằng pháp đã tạo tiền đề cho Ban Hoằng pháp GHPGVN TP khóa IX (2017-2022) tiếp nối trên con đường hoằng dương chánh pháp, đem lại lợi lạc đến trong đời sống của Phật tử, đồng bào thành phố.

Thay mặt BTS GHPGVN TP, TT.Thích Quang Thạnh đã đọc Quyết định số 88/QĐ.BTS của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP do HT.Thích Trí Quảng ấn ký, ngày 30-3-2018 về chuẩn y thành phần nhân sự Ban Hoằng pháp GHPGVN TP khóa IX (nhiệm kỳ 2017-2022) gồm 54 thành viên do TT.Thích Nhật Hỷ làm trưởng ban; TT.Thích Thiện Quý, Phó trưởng ban Thường trực; các Phó trưởng ban: HT.Thích Viên Giác, TT.Thích Duy Trấn, TT.Thích Giác Tín, TT.Thích Giác Trí, ĐĐ.Thích Nguyên Hạnh, ĐĐ.Thích Phước Tiến, NT.Thích nữ Như Thảo; ĐĐ.Thích Minh Nhật, Chánh Thư ký; ĐĐ.Thích Tâm Hoa, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng và các thành viên.

Thành viên Ban Hoằng pháp GHPGVN TP nhận quyết định và ra mắt.

ANHAA (8).JPG HT.Thích Thiện Tánh trao quyết định đến TT.Thích Nhật Hỷ, Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN TP

ANHAA (10).JPG Chư tôn đức Ban Hoằng pháp GHPGVN TP nhận quyết định

ANHAA (11).JPG Và, thành viên của Ban ra mắt tại buổi lễ

Tại buổi lễ, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Hoằng pháp GHPGVN TP cũng đã dâng khánh vàng tri ân Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP; HT.Thích Minh Chơn, thành viên HĐCM, nguyên Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP (khóa VIII) là chư vị tôn túc tiền bối, kiến tạo nền tảng vững chắc của ngành hoằng pháp Phật giáo TP.

ANHAA (13).JPG Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP đã nêu bật những tấm gương, chư vị tôn túc tiền bối hữu công tiêu biểu của ngành hoằng pháp trong các giai đoạn, từ Giáo hội Tăng già Nam Việt, GHPG Thống Nhất, đến GHPGVN ngày nay.

Hòa thượng cũng chia sẻ về những bài học kinh nghiệm thực tế sống động trong hành trình tu tập mà Hòa thượng học hỏi từ Đức Phật qua kinh điển, những bài học kinh nghiệm trong suốt hành trình hoằng dương Chánh pháp với hơn nửa thế kỷ với tư cách là một pháp sư, một giảng sư ngành hoằng pháp. Qua đó, Hòa thượng nhắn nhủ đến chư tôn đức Ban Hoằng pháp GHPGVN TP khóa IX tiếp nối sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp của Đức Phật với pháp duyên sinh, xây dựng các mối quan hệ dựa trên tinh thần từ bi của Đức Phật... để đem lợi lạc, giải thoát đến với mọi người, mọi tầng lớp.

“Điều quan trọng nhất của người tu là phải giải thoát được cho mình, rồi mới giải thoát cho người khác. Tôi cầu mong các vị giảng sư sẽ thực tập tốt hơn trên bước đường tu tập, hoằng pháp, đó là cách để trả ơn cho Đức Phật, cho chư tôn đức tiền bối”, Hòa thượng Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP nhấn mạnh.

ANHAA (1).JPG Chư tôn đức Ban Hoằng pháp GHPGVN TP tiếp nhận lời đạo từ của Hòa thượng Phó Pháp chủ

ANHAA (14).JPG Quang cảnh lễ ra mắt Ban Hoằng pháp GHPGVN TP tại Việt Nam Quốc Tự

Được biết, Ban Hoằng pháp T.Ư là một trong 6 Ban quan trọng được công nhận tại Đại hội thống nhất Phật giáo, thành lập GHPGVN (1981) do HT.Thích Trí Quảng làm Trưởng ban; Hòa thượng cũng đồng thời là vị giáo phẩm đảm nhiệm Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN TP trải qua 5 nhiệm kỳ.

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn

(nguồn: giacngo.vn)
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online